Tổng LĐLĐVN:

Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất

MẠNH HÒA |

Để thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn (CĐ) Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết số 03-NQ/BCH-TLĐ ngày 11.1.2019 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về “Công tác cán bộ CĐ trong tình hình mới”, ngày 15.6, tại CĐ các KCN tỉnh Hưng Yên, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào Chương trình “Xây dựng đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.

Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN... Tham dự hội thảo có đại diện LĐLĐ tỉnh Hưng Yên và CĐ KCN của 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Nam, Phú Thọ, Vĩnh Phúc...

Tại hội thảo, đại diện Ban Tổ chức, CĐ các KCN các địa phương đều thống nhất khi Tổng LĐLĐVN ban hành chương trình xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước, đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu hoạt động CĐ tại các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay; đồng tình với bố cục, chỉ tiêu, giải pháp của dự thảo chương trình do Ban soạn thảo đã xây dựng. Bên cạnh đó, các đại biểu còn băn khoăn với tình hình biên chế cán bộ CĐ, chế độ chính sách đối với cán bộ CĐ, tình hình phát triển đảng trong đoàn viên và người lao động tại các doanh nghiệp, tài liệu đào tạo, bổi dưỡng…

Các đại biểu cũng đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến chỉ tiêu, giải pháp của chương trình.

Sau hội thảo, Ban soạn thảo chương trình sẽ tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện chương trình trình Hội nghị Đoàn Chủ tịch sắp tới và Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN tại kỳ họp tới để ban hành, triển khai trong các cấp CĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức CĐ trong thời gian tiếp theo.

MẠNH HÒA
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.