Vượt khó khăn tạo việc làm ổn định cho công nhân NLĐ tại huyện Nhơn Trạch

XUÂN MAI |

Ngày 2.11, lãnh đạo huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai cùng với Đoàn công tác đến từ Quận YuSeong, TP. Daejeon (Hàn Quốc) đã có buổi tham quan và tìm hiểu về tình hình sản xuất tại Công ty TNHH Hyosung Việt Nam, KCN Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Yoo Sun Hyung - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Hyosung Việt Nam cho biết: Công ty đang sản xuất một số sản phẩm như sợi vải mành, sợi gia cố lốp xe và sợi vải thun, phục vụ chủ yếu cho thị trường xuất khẩu.

Toàn công ty có khoảng 7.000 công nhân, người lao động. Cũng theo ông Yoo Sun Hyung, Việt Nam nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung đang có sự thay đổi vượt bậc về cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối, chăm sóc y tế, hệ thống giáo dục cũng ngày càng phát triển. Đây là những yếu tố cần thiết để các doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đầu tư và gắn bó lâu dài tại Việt Nam.

Lãnh đạo Quận YuSeong cũng thể hiện sự vui mừng và tự hào khi doanh nghiệp Hàn Quốc nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và đạt được những thành tựu, phát triển và thành công tại Việt Nam.

Ông Lê Thành Mỹ - Bí thư Huyện uỷ Nhơn Trạch cũng đã trao đổi và tìm hiểu thêm về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty và chia sẻ những khó khăn, nhất là thời điểm tái sản xuất sau dịch bệnh. Đồng thời cũng mong muốn Ban giám đốc và toàn thể công nhân viên, người lao động tại doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn và từng bước phục hồi sản xuất, góp phần tạo việc làm ổn định cho công nhân, người lao động tại địa phương.

Hiện trên địa bàn huyện Nhơn Trạch có 147 dự án đến từ Hàn Quốc, với số vốn đầu tư gần 3,8 tỉ USD, giúp tạo việc làm cho trên 45.000 lao động.

Lãnh đạo UBND huyện Nhơn Trạch tặng quà cho đoàn công tác đến từ Hàn Quốc. Ảnh: Xuân Mai
Lãnh đạo UBND huyện Nhơn Trạch tặng quà cho đoàn công tác đến từ Hàn Quốc. Ảnh: Xuân Mai

Trước đó, ngày 1.11, đoàn công tác quận Yuseong TP. Daejeon (Hàn Quốc) cũng đã có buổi làm việc với huyện Nhơn Trạch và đã trao đổi, thảo luận một số nhiệm vụ, hoạt động về: hợp tác kinh tế, kinh nghiệm chuyển đổi số, công tác quản lý hành chính, khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, giáo dục đào tạo, du lịch và giao lưu văn hóa nghệ thuật.

XUÂN MAI
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai cần quan tâm hơn nữa tới đời sống công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu, công nhân, người lao động (NLĐ) từ khắp cả nước tới Đồng Nai tạo ra của cải vật chất, làm giàu cho tỉnh Đồng Nai. Họ xứng đáng được thụ hưởng những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống như nhà ở, nhà trẻ cho con công nhân. Do đó, tỉnh Đồng Nai cần quan tâm, có trách nhiệm hơn nữa tới đời sống công nhân, người lao động.

Cháy công ty giày ở Đồng Nai: Việc làm của người lao động không ảnh hưởng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Tối ngày 17.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Đặng Tuấn Tú – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (đóng tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) cho biết: Vụ cháy xảy ra tại nhà xưởng CMP-Phylon chiều cùng ngày không gây thiệt hại về người, công việc của người lao động (NLĐ) cũng không bị ảnh hưởng.

Đồng Nai: Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng mạnh dịp cuối năm

HÀ ANH CHIẾN |

Tháng 9.2022, nhu cầu tuyển dụng lao động tại tỉnh Đồng Nai là 8.000 người, nhưng chỉ trong 10 ngày đầu tháng 10.2022, nhu cầu tuyển dụng lao động đã gần 5.000 người lao động ở các ngành nghề may mặc, dệt may…

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đồng Nai cần quan tâm hơn nữa tới đời sống công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu, công nhân, người lao động (NLĐ) từ khắp cả nước tới Đồng Nai tạo ra của cải vật chất, làm giàu cho tỉnh Đồng Nai. Họ xứng đáng được thụ hưởng những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống như nhà ở, nhà trẻ cho con công nhân. Do đó, tỉnh Đồng Nai cần quan tâm, có trách nhiệm hơn nữa tới đời sống công nhân, người lao động.

Cháy công ty giày ở Đồng Nai: Việc làm của người lao động không ảnh hưởng

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Tối ngày 17.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Đặng Tuấn Tú – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (đóng tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) cho biết: Vụ cháy xảy ra tại nhà xưởng CMP-Phylon chiều cùng ngày không gây thiệt hại về người, công việc của người lao động (NLĐ) cũng không bị ảnh hưởng.

Đồng Nai: Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng mạnh dịp cuối năm

HÀ ANH CHIẾN |

Tháng 9.2022, nhu cầu tuyển dụng lao động tại tỉnh Đồng Nai là 8.000 người, nhưng chỉ trong 10 ngày đầu tháng 10.2022, nhu cầu tuyển dụng lao động đã gần 5.000 người lao động ở các ngành nghề may mặc, dệt may…