Mái ấm cho những cảnh đời “phiêu bạt”
Ngày 31.8.2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang làm lễ gắn biển "Công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI" cho Công trình Nhà Đại đoàn kết tại xã Phú Hữu (huyện An Phú). Sự kiện này không chỉ mang lại niềm vui, mà còn làm nức lòng người.
Tuy có diện tích khiêm tốn (4x 10m), nhưng căn nhà thực sự là mái ấm vì đối tượng thụ hưởng là những cảnh đời "phiêu bạt"…
Anh Trần Minh Châu (sinh năm 1972), người được nhận nhà, chia sẻ: “Khi được tin được xét nhận nhà, vợ chồng tôi vui đến mất ngủ. Vì cứ trông trời mau sáng để sớm đến ngày”.
Đó là lời tận đáy lòng của gia đình đã trải qua 10 năm “phiêu bạt”.
10 năm trước, anh Châu kết hôn với chị Trần Thị Ngắn. Gia cảnh nghèo, không đất đai, nhà cửa nên dù chí thú với nghề bán vé số dạo, nhưng vợ chồng khuyết tật (bị bại liệt chân bẩm sinh) gần như không có “chỗ đứng” khi liên tục phải di dời chỗ ở tạm. Khổ nhất là 8 năm nay, khi vợ chồng có con, việc “ăn nhờ, ở đậu” càng khó hơn vì con trẻ hay khóc, quấy rầy… thì không phải gia chủ nào cũng dễ dàng chia sẻ.
“Khổ nhất là ngày Tết, giỗ chạp ông bà, không có chỗ thờ cúng tôn nghiêm” - anh Châu nhớ lại.
Đây cũng là niềm vui chung của 20 gia đình được xét nhận nhà dịp này. Bởi hầu hết đều là lao động khó khăn, người khuyết tật… không có khả năng tự xây cất nhà ở ổn định.
Lan tỏa rộng, ấm dài lâu
Bà Phan Thị Diễm, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang cho biết, đây là 1 trong 6 địa phương của huyện An Phú thụ hưởng Công trình “100 Nhà Đại đoàn kết” được gắn biển công tình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang khóa XI.
Tổng công trình trị giá 5 tỉ đồng do CĐCS Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang đăng ký, nhưng với cách chọn lựa đối tượng cùng với việc xây dựng quy chế điều hành, quản lý “thấu tình - đạt lý” đã góp phần làm tôn vinh hơn nữa ý nghĩa của công trình.
Ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú cho biết, do nhiều nguyên nhân khách quan, nhiều bà con ở ven biên không chỉ khó khăn mà gần như khó có cơ hội về nhà ở do không có đất.
Vì vậy, địa phương đã tận dụng đất công rồi tổ chức xây nhà cho các đối tượng này ổn định chỗ ở theo phương thức “trọn gói”.
Ngoài việc miễn phí toàn bộ về nhà, còn được hỗ trợ gắn điện, nước. Hơn thế nữa, địa phương xây dựng quy chế hướng mọi người đến “an cư, lạc nghiệp”.
Theo đó, sau 5 năm, nếu thoát nghèo, hoặc cải thiện đời sống, thì chuyển trả lại quyền sử dụng lại để xét giao cho hộ khác vào ở. Cách làm này, không chỉ là động lực để mọi người phấn đấu vươn lên, mà còn như kéo dài sự lan tỏa và hơi ấm Công đoàn từ "Công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh An Giang lần thứ XI".