Vụ nữ công nhân sảy thai do uống nhầm thuốc: Tổ chức Công đoàn thăm hỏi, động viên

Kỳ Quan |

Ngày 3.4, đại diện LĐLĐ tỉnh Tiền Giang, LĐLĐ huyện Tân Phước và CĐ các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang đã đến gia đình công nhân Huỳnh Thị Kim Cúc (ấp Mỹ Bình, xã Phước Lập, huyện Tân Phước) để thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ liên quan tới vụ chị bị sảy thai do cho uống nhầm thuốc phá thai, thay vì thuốc dưỡng thai.

Chị Huỳnh Thị Kim Cúc (sinh năm 1986) và chồng là anh Nguyễn Văn Út E đều là công nhân và là đoàn viên thuộc CĐCS Cty Giày YMUV tại Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Chị Cúc đã có con đầu năm nay gần 3 tuổi, mới đây, khi mang thai đứa con thứ hai được 2 tháng tuổi, chị đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phước và được cấp thuốc uống dưỡng thai. Về nhà uống thuốc, chị Cúc đã bị ra huyết và được đưa tới bệnh viện, nhưng đã bị sảy thai. Kết quả kiểm tra cho thấy, loại thuốc mà chị Cúc được cấp là thuốc phá thai chứ không phải thuốc dưỡng thai. Hiện chị Cúc vẫn còn nghỉ dưỡng tại nhà.

Hoàn cảnh gia đình chị Cúc hiện rất khó khăn, hai vợ chồng không có nhà riêng, ở nhờ nhà cha mẹ ruột chị. Hàng ngày, hai vợ chồng đi làm cách nhà gần 20 cây số. Theo CĐ các khu công nghiệp Tiền Giang, hai vợ chồng chị là công nhân giỏi ở Cty Giày YMUV, đồng thời là các CĐ viên tích cực.

Liên quan tới sự cố trên, ngày 3.4, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã chính thức kết luận việc chị Cúc (và 2 thai phụ khác) uống nhầm thuốc là do lỗi của khâu phát thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phước. Những cá nhân sai phạm đang được kiểm điểm, xử lý.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vụ công nhân bị sảy thai sau khi bị cho uống nhầm thuốc ở Tiền Giang: Sở Y tế nói gì?

Kỳ Quan |

Ngày 3.4, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang – ông Trần Thanh Thảo – đã ký Công văn số 548/TB-SYT thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí về việc phát nhầm thuốc cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Tân Phước.

Tiền Giang: Một công nhân nữ sảy thai vì bị cho uống nhầm thuốc phá thai

Kỳ Quan |

Một công nhân nữ làm việc ở khu công nghiệp Tân Hương (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) khi đi khám thai đã được bác sĩ (BS) kê đơn thuốc dưỡng thai, thế nhưng cơ sở y tế đã phát nhầm thuốc phá thai, hậu quả là thai nhi 2 tháng tuổi chết trong bụng mẹ.

Cô giáo có thai bị đánh, phải quỳ xin lỗi: Hiệu ứng thế hệ "con vàng, con bạc"

HẢI ĐĂNG |

Thời gian qua, nhiều vụ hành hung, làm nhục giáo viên liên tiếp xảy ra, làm dấy lên nỗi băn khoăn về nguồn gốc sâu xa của hiện tượng.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Vụ công nhân bị sảy thai sau khi bị cho uống nhầm thuốc ở Tiền Giang: Sở Y tế nói gì?

Kỳ Quan |

Ngày 3.4, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang – ông Trần Thanh Thảo – đã ký Công văn số 548/TB-SYT thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí về việc phát nhầm thuốc cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Tân Phước.

Tiền Giang: Một công nhân nữ sảy thai vì bị cho uống nhầm thuốc phá thai

Kỳ Quan |

Một công nhân nữ làm việc ở khu công nghiệp Tân Hương (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) khi đi khám thai đã được bác sĩ (BS) kê đơn thuốc dưỡng thai, thế nhưng cơ sở y tế đã phát nhầm thuốc phá thai, hậu quả là thai nhi 2 tháng tuổi chết trong bụng mẹ.

Cô giáo có thai bị đánh, phải quỳ xin lỗi: Hiệu ứng thế hệ "con vàng, con bạc"

HẢI ĐĂNG |

Thời gian qua, nhiều vụ hành hung, làm nhục giáo viên liên tiếp xảy ra, làm dấy lên nỗi băn khoăn về nguồn gốc sâu xa của hiện tượng.