Tiền Giang: Một công nhân nữ sảy thai vì bị cho uống nhầm thuốc phá thai

Kỳ Quan |

Một công nhân nữ làm việc ở khu công nghiệp Tân Hương (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) khi đi khám thai đã được bác sĩ (BS) kê đơn thuốc dưỡng thai, thế nhưng cơ sở y tế đã phát nhầm thuốc phá thai, hậu quả là thai nhi 2 tháng tuổi chết trong bụng mẹ.

Chị Huỳnh Thị Cúc (32 tuổi, ngụ ấp Tân Hưng Đông, xã Tân Hòa Tây,  huyện Tân Phước, Tiền Giang) là công nhân làm việc ở khu công nghiệp Tân Hương. Hôm đầu tháng 3.2018, chị Cúc được chồng đưa tới Trung tâm Y tế  (TTYT) huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) để khám, bác sĩ chẩn đoán “thai yếu”, yêu cầu chị nằm lại dưỡng thai 3 ngày. Ngày 9.3, chị Cúc được cho xuất viện kèm theo đơn thuốc dưỡng thai, trong đó có 10 hộp Misoprostol 200 mcg, mỗi hộp 2 viên.

Anh E, chồng chị Cúc, cho biết, vợ anh uống 2 viên thuốc, hơn một tiếng đồng hồ sau thì bị ra huyết. Anh đưa vợ trở lại TTYT huyện, các BS nói “để theo dõi” và cũng không đồng ý cho chuyển viện. Quá nóng ruột, anh E tự chở vợ xuống Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, nhưng đã quá muộn, thai nhi đã chết trong bụng mẹ. Các BS ở đây sau khi xem thuốc cho biết, đó là thuốc phá thai.

Ngoài chị Cúc, còn có 2 trường hợp thai phụ khác cũng bị cấp thuốc phá thai để dưỡng thai, nhưng may mắn là một trường hợp chưa uống thuốc, trường hợp còn lại đã uống thuốc nhưng nhờ phát hiện kịp thời nên giữ được thai.

BS Lê Văn Đức, Giám đốc TTYT huyện Tân Phước, xác nhận: Trong quá trình cấp thuốc có sai sót về chuyên môn. Cả 3 trường hợp trung tâm đều có cử người tới nhà thăm hỏi, động viên, nhận sai sót. Sau đó, trung tâm có tổ chức họp chuyên môn để kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những người có liên quan, đồng thời điều chỉnh lại quy chế ra toa thuốc.

Cũng theo BS Đức, sự cố xảy ra là do lỗi của phần mềm quản lý. Cụ thể, 2 tên thuốc gần giống nhau, một loại dưỡng thai và một loại “ảnh hưởng tới thai, có khả năng sẩy thai”. Nhưng phần mềm quản lý không phân biệt tách bạch rõ ràng 2 loại thuốc. Do vậy, khi BS kê đơn, đã có sự nhầm lẫn.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vụ dùng que nứa phá thai 1 sản phụ tử vong: Thầy lang chỉ bị phạt hành chính

HỒNG QUÂN |

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, chính quyền địa phương đã có mức phạt hành chính đối với thầy lang dùng que nứa phá thai dẫn đến 1 người phụ nữ tử vong.

Cấp nhầm thuốc phá thai, thai nhi 6 tuần tuổi bị hỏng

Trần Hóa |

Lúc cấp thuốc cho bệnh nhân, một nữ hộ sinh đã đưa nhầm thuốc có tác dụng đẩy thai lưu thay vì thuốc dưỡng thai, khiến thai nhi 6 tuần tuổi bị hỏng.

Tự phá thai bằng thuốc, rùng mình khi nhìn hậu quả

Hà Lê |

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trưởng khoa sản Trung tâm Y khoa Thái Hà, Hà Nội đã có hơn 40 năm trong nghề y không khỏi rùng mình khi nhắc lại những ca cấp cứu do tự ý phá thai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ dùng que nứa phá thai 1 sản phụ tử vong: Thầy lang chỉ bị phạt hành chính

HỒNG QUÂN |

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, chính quyền địa phương đã có mức phạt hành chính đối với thầy lang dùng que nứa phá thai dẫn đến 1 người phụ nữ tử vong.

Cấp nhầm thuốc phá thai, thai nhi 6 tuần tuổi bị hỏng

Trần Hóa |

Lúc cấp thuốc cho bệnh nhân, một nữ hộ sinh đã đưa nhầm thuốc có tác dụng đẩy thai lưu thay vì thuốc dưỡng thai, khiến thai nhi 6 tuần tuổi bị hỏng.

Tự phá thai bằng thuốc, rùng mình khi nhìn hậu quả

Hà Lê |

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trưởng khoa sản Trung tâm Y khoa Thái Hà, Hà Nội đã có hơn 40 năm trong nghề y không khỏi rùng mình khi nhắc lại những ca cấp cứu do tự ý phá thai.