Vụ án lao động tại Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau: 29 công nhân thắng kiện tại toà phúc thẩm

CAO HÙNG |

Ngày 19.11, luật sư Hồ Nguyên Lễ - Trưởng Văn phòng luật sư Tín Nghĩa – TPHCM, người hỗ trợ pháp lý - cho biết: Tại phiên toà phúc thẩm xét xử vụ tranh chấp lao động tại Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau (tỉnh Cà Mau), toàn bộ 29 công nhân đã thắng kiện…

Theo luật sư Hồ Nguyên Lễ: Từ ngày 8 -17.11.2017, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã xét xử phúc thẩm liên tục 29 vụ án lao động, do người lao động (NLĐ) Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau (viết tắt Công ty CNCM) kháng cáo trong vụ việc hàng trăm công nhân bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trái luật.

Tháng 9.2015, Công ty CNCM quyết định chấm dứt HĐLĐ hàng loạt NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp. Quá trình đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ, Công ty CNCM đã không làm đúng thủ tục, theo qui định tại Thông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH (Thông tư 38).

Công ty CNCM không phối hợp với tổ chức công đoàn tổ chức đại hội công nhân - viên chức hoặc đại hội đại biểu công nhân - viên chức, để lấy ý kiến NLĐ về việc tinh giảm lao động dôi dư… Công ty CNCM tự ý chốt danh sách lao động dôi dư và sau đó, cho hàng chục NLĐ nghỉ việc.v.v… Theo Hội đồng xét xử, đây là hành vi chấm dứt HĐLĐ trái quy định của luật pháp. Trong số 36 NLĐ khởi kiện Công ty CNCM, Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau đã xét xử sơ thẩm và tuyên 29 NLĐ thua kiện.

Theo nhận định của bản án sơ thẩm ngày 18.1.2017:  Công ty CNCM không tổ chức đại hội công nhân viên, nhưng công ty có triển khai kế hoạch tinh giảm lao động đến tận các phòng, ban; yêu cầu tự tiến hành họp đơn vị tự phân loại lao động dôi dư rồi gửi danh sách để công ty chốt lao động dôi dư. Nên theo Công ty CNCM, vì lý do đó, công ty không phạm luật.… Tòa sơ thẩm đã bác đơn kiện của tập thể NLĐ…

Tập thể 29 NLĐ tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: C.H
Tập thể 29 NLĐ tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: C.H

Tại phiên xử phúc thẩm lần này, Hội đồng xét xử đã có nhận định ngược lại bản án sơ thẩm. Toà phúc thẩm cho rằng: Quá trình Công ty CNCM xây dựng phương án sắp xếp lao động dôi dư đã không có sự tham gia của tổ chưc công đoàn cơ sở, là vi phạm khoản 2, điều 46 - Bộ luật Lao động. Công ty CNCM không phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức đại hội công nhân - viên chức, để lấy ý kiến về danh sách lao động dôi dư, là vi phạm Thông tư 38.

Mặt khác, Công ty CNCM tự ý chốt danh sách lao động dôi dư trước thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, là vi phạm các qui định của Bộ LĐTBXH. Từ đó, tòa phúc thẩm đã sửa án, tuyên Công ty CNCM đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ là trái luật. Toà phúc thẩm buộc Công ty CNCM phải bồi thường cho 29 NLĐ có kháng cáo.

Được biết, hiện tại Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau đang tiếp tục thụ lý thêm 26 NLĐ khác nộp đơn khởi kiện Công ty CNCM, cùng lý do đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.