Vĩnh Long: Cần tuyển hơn 5.000 công nhân lao động phổ thông

HOÀNG LỘC |

Nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang có nhu cầu tuyển hơn 5.000 công nhân, kể cả những người lao động không có tay nghề.

Muốn nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Mặc dù sau dịch COVID-19 tình hình nhiều công ty, doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, từ đó lượng lớn công nhân bị sa thải cho nghỉ việc. Tuy nhiên, một số công ty vẫn thiếu lao động nhưng việc tuyển dụng hiện nay gặp nhiều khó khăn.

 
Nhiều công ty tại Vĩnh Long cần tuyển hơn 5.000 lao động có cả lao động không có tay nghề. Ảnh: Hoàng Lộc

Ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Sungjin Vĩnh Long - cho biết: “Do tâm lý sau dịch COVID-19 nhiều công nhân nghỉ việc, xin vào những nơi sản xuất nhỏ lẻ không tham gia bảo hiểm để đủ thời gian 1 năm thất nghiệp hoặc không đóng bảo hiểm xã hội để được rút bảo hiểm ra 1 lần”.

Theo ông Nguyễn Văn Trung, những tháng sau Tết, người lao động xin việc nhiều nhưng năm nay rất ít, một phần là do chờ nhận bảo hiểm xã hội 1 lần, một phần là hiện nay có nhiều công ty may mặc mới thành lập nên thiếu lượng công nhân có tay nghề.

Anh Thạch Sóc Kha Gương (xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn) cho biết: “Trước đây, tôi làm việc công ty ở Khu công nghiệp Bình Tân, TP Hồ Chí Minh nhưng công ty cho nghỉ việc do không có đơn hàng sản xuất. Về đây định xin vào công ty nhỏ gần nhà làm để đủ 1 năm không đóng bảo hiểm để được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần.

Tại Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Công ty Bo Hsing xác định trong số công nhân từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương nghỉ việc trở về, có một số có sẵn tay nghề nên công ty này ưu tiên tuyển dụng để không qua quá trình học việc. Tuy nhiên, các bộ phận khác trong công ty vẫn tuyển lao động phổ thông không có tay nghề.

Mở rộng đối tượng tuyển dụng

“Công ty cũng đang thiếu lao động nhưng số lượng ít, sẵn tuyển lao động chưa có tay nghề đào tạo để đến cuối năm, thời điểm có nhiều đơn hàng thì có sẵn công nhân kịp xuất đơn hàng theo hợp đồng”, ông Trung cho biết thêm.

 
Tuyển cả công nhân không có tay nghề và đào tạo miễn phí. Ảnh: Hoàng Lộc

Có hơn 10 năm trong ngành cơ khí làm việc ở TP. Hồ Chí Minh, ông Lê Trung Hậu (xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) phải nghỉ việc với lý do không có đơn hàng.

“Về Khu công nghiệp Hòa Phú xin được việc làm đúng chuyên ngành nhưng mức lương quá thấp, thấy công ty may có tuyển cả lao động không có tay nghề nên tôi đã xin vào làm với mức lương cũng tương đối ổn”, ông Trung Hậu cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Phúc - Phó trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long dự báo số lượng lao động cần tuyển dụng của các doanh nghiệp trong năm 2023 là 5.204 lao động. Trong đó, số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều như Công ty TNHH Furukawa Automotive Systems Vĩnh Long: 1.800 lao động; Công ty TNHH may mặc Leader: 1.000 lao động; Công ty TNHH Bo Hsing: 500 lao động; Công ty TNHH Kyung shin VietNam: 500 lao động; Công ty TNHH Sungjin Vĩnh Long Vina: 300 lao động,...

“Hiện nay, nhiều công ty tuyển dụng lao động cả không có tay nghề để đào tạo cho đúng với yêu cầu của công ty mình”, ông Phúc thông tin thêm. 

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Sẽ hỗ trợ 15.000 người lao động bị giảm giờ làm, hoãn hợp đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động (ĐVNLĐ) bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động, thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ và Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn có 15.000 ĐVNLĐ sẽ được hỗ trợ với tổng số tiền khoảng 20 tỉ đồng.

Hải Phòng: Sau 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc ngày càng ô nhiễm

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau gần 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc cần giữ nguyên hiện trường nên những sản phẩm, đồ dùng đã cháy để lâu ngày có tình trạng bốc mùi và gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Đạo diễn Lương Đình Dũng: 578 ra thế giới là niềm tự hào và danh dự của tôi

Thanh Hương (thực hiện) |

Đạo diễn Lương Đình Dũng gây chú ý khi bộ phim “578: Phát đạn của kẻ điên” của anh được lựa chọn tham dự tại nhiều kì Liên hoan phim (LHP) cũng như tranh giải thưởng quốc tế trong thời gian tới.

Tin sáng: Sức ép tăng giá điện lớn khi EVN báo lỗ kỷ lục

KHÁNH LINH - DUY HƯNG |

TIN SÁNG ngày 10.4: EVN lỗ kỷ lục, sức ép tăng giá điện ngày càng lớn; Hội An sẽ bỏ vé tham quan phân biệt du khách trong và ngoài nước; Công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào cuối tháng 6...

Sẽ có hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp từ giữa tháng 6

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính cho biết, đã chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán khẩn trương xây dựng và đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ vào hoạt động từ 16.6 tới đây để phát triển thị trường thứ cấp minh bạch, tăng tính thanh khoản cho TPDN riêng lẻ.

Liverpool hòa kịch tính Arsenal tại Anfield

Văn An |

Liverpool và Arsenal chia điểm trong trận đấu kịch tính với 4 bàn thắng tại vòng 30 Premier League.

Tuyển Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2026

HOÀNG HUÊ |

Nếu dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc suất nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Á.

Sống khó với lương chỉ 7 triệu đồng/tháng

Quỳnh Chi |

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I/2023 là 7,0 triệu đồng, tăng 197.000 đồng so với quý trước và tăng 640.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.  Tuy nhiên, đa số người lao động khó sống với mức lương này khi bám trụ ở thành phố.

Sẽ hỗ trợ 15.000 người lao động bị giảm giờ làm, hoãn hợp đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động (ĐVNLĐ) bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động, thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ và Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn có 15.000 ĐVNLĐ sẽ được hỗ trợ với tổng số tiền khoảng 20 tỉ đồng.