chủ tịch Tổng LĐLĐVN nguyễn đình khang làm việc tại Khánh Hòa:

Việc xây dựng thiết chế Công đoàn cần được quan tâm hơn

Nhiệt Băng |

Ngày 1.12, Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - dẫn đầu đã làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa và đến thăm, làm việc với LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, sáng 1.12, đoàn đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và gắn di ảnh còn thiếu, vừa được tìm thấy trong thời gian qua cho liệt sĩ Gạc Ma Trần Quốc Trị.

Gắn di ảnh cho liệt sĩ Trần Quốc Trị

Sau khi dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ 64 chiến sĩ Gạc Ma tại vòng tròn bất tử, đồng chí đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng các đồng chí trong đoàn công tác và LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã thắp hương tại khu mộ gió của 64 chiến sĩ.

Trước anh linh 64 chiến sĩ, ông Võ Duy Trúc - Giám đốc Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - thông tin đến đoàn công tác: “Sau một thời gian phát động phong trào “Tìm ảnh cho anh”, Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma phối hợp với các địa phương và PGS.TS Ngô Ngọc Minh đã tìm được bức ảnh chân dung của liệt sĩ Trần Quốc Trị - bức ảnh còn thiếu trong không gian tưởng niệm 64 chiến sĩ”.

Trong buổi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma của Tổng LĐLĐVN, đồng chí Nguyễn Đình Khang đã chủ trì lễ tưởng niệm và gắn ảnh liệt sĩ Trần Quốc Trị. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác đã tham quan, nắm thông tin về bảo tàng ngầm, nơi đang lưu giữ những hiện vật và di ảnh liên quan đến 64 chiến sĩ; đồng thời kiểm tra khu đất chưa sử dụng nằm phía sau Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Đình Khang đã trồng cây lộc vừng lưu niệm tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Trước khi rời Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, đồng chí đã viết vào sổ lưu niệm: “Nhân dịp đến thăm Khu tưởng niệm Gạc Ma do đoàn viên và người lao động (ĐV, NLĐ) cả nước đóng góp xây dựng, Đoàn công tác Tổng LĐLĐVN thành kính tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988. Để xứng đáng với công lao các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, tổ chức Công đoàn Việt Nam (CĐVN) cùng với ĐV, NLĐ của cả nước quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đồng thuận xây dựng thiết chế Công đoàn

Chiều cùng ngày, làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị LĐLĐ tỉnh cần tập trung hơn nữa công tác bảo vệ NLĐ. “Chỉ như vậy mới thu hút được đoàn viên tham gia vào tổ chức CĐ” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị việc quản lý tài chính CĐ phải gắn với công tác kiểm tra. “Chúng ta cần giám sát việc thu phí CĐ 2%, để chống thất thu. Việc chi cũng phải thiết thực, hiệu quả mang lại cho ĐV, NLĐ mới chi và chi phải đảm bảo khách quan minh bạch” - đồng chí Nguyễn Đình Khang nói. Và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết: “Vấn đề tài chính, tôi lo nhất là cấp Công đoàn cơ sở (CĐCS)”. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng yêu cầu chú ý việc quản lý tài sản CĐ và đảm bảo khai thác hiệu quả.

Chiều cùng ngày, làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế CĐ tại Khu công nghiệp (KCN) Suối Dầu (huyện Cam Lâm), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và bày tỏ vui mừng vì những năm qua tại Khánh Hòa không xảy ra đình công, ngừng việc tập thể. Đồng chí Nguyễn Đình Khang mong muốn Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm hơn nữa việc xây dựng thiết chế cho công nhân ở KCN vì đây là nhu cầu lớn của nhiều NLĐ hiện nay.

Đáp lại, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định đã đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng... sớm tham mưu UBND tỉnh thực hiện quyết định 1729 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 655 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng các thiết chế CĐ tại các KCN, KCX.

Ông Định cho hay, ông rất quan tâm và ủng hộ xây dựng thiết chế CĐ cho công nhân lao động vì bản thân ông tham gia soạn thảo quyết định 655 ngay từ đầu. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa mong muốn Tổng LĐLĐVN sớm hoàn thành quy hoạch để triển khai việc xây dựng thiết chế CĐ tại KCN trong thời gian tới.

Dự kiến, trên khu đất diện tích 9,41ha ở KCN Suối Dầu, tổ chức CĐ sẽ thực hiện khu nhà ở cho công nhân với diện tích 6,4ha (gồm 7 khối chung cư 5 tầng, 2 khối nhà chung cư 9 tầng, 3 khối nhà liền kề cao 3 tầng, nhà trẻ, bãi đỗ xe, công viên cây xanh... tương ứng quy mô dân số khoảng 4.000 người). Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang, Tổng LĐLĐVN sẽ cố gắng hoàn thành quy hoạch trong cuối quý I/2020 để tiến hành các bước tiếp theo.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tạo điều kiện hơn nữa trong công tác thành lập tổ chức CĐ, phát triển ĐV tại doanh nghiệp, nhất là tại các doanh nghiệp có trên 25 lao động trở lên. Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh vào dịp cuối năm có những chỉ đạo sát sao nhằm ổn định tình hình tiền lương, bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

CSGT chi viện cho các trung tâm đăng kiểm trong thời gian bao lâu?

Anh Tuấn |

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), loạt giải pháp đang được cơ quan chức năng rốt ráo triển khai để chấm dứt việc xe xếp hàng chờ đăng kiểm.

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

Vụ 37 người nhiễm độc methanol: Chưa thể đưa ra phương án xử lý doanh nghiệp

Trần Tuấn |

Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ nhiễm độc methanol trong môi trường lao động diễn ra tại Công ty HS Tech Vina (Thuận Thành, Bắc Ninh) đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân.