CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM:

Vì lợi ích của đoàn viên, vì trách nhiệm với cộng đồng

VIỆT LÂM |

Trong nhiệm kỳ V (2013 - 2018), dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước, của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, các cấp CĐ ngành Ngân hàng đã đoàn kết, đồng lòng, bám sát Nghị quyết Đại hội XI CĐVN, mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ của Đại hội V CĐ Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) và nhiệm vụ chính trị của ngành để lựa chọn những nội dung trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế, đổi mới và nâng cao hiệu quả trong hoạt động CĐ, qua đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V CĐNHVN và nhiệm vụ chính trị của ngành trong các năm.

Phát động thi đua hiệu quả

Phó Chủ tịch Thường trực CĐNHVN Nguyễn Văn Tân cho biết, các cấp CĐ trong toàn ngành đã cụ thể hóa các phong trào thi đua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tiêu biểu như: Phong trào thi đua “Xây dựng cơ chế chính sách quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng có hiệu quả’’; “Cán bộ ngân hàng đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi, vững tin vào hội nhập khu vực và quốc tế’’; phong trào thi đua rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, gắn với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Thi đua xây dựng cơ quan văn hóa, đoàn thể trong sạch, vững mạnh”.

Qua các phong trào thi đua do CĐ các cấp phát động, đã xuất hiện nhiều sáng kiến cải tiến quy trình nghiệp vụ, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho các đơn vị. Theo báo cáo của các đơn vị, trong nhiệm kỳ V, đã có 15.770 sáng kiến với số tiền làm lợi ước tính 215 tỉ đồng.

Phong trào thi đua người tốt việc tốt được các cấp CĐ quan tâm và phát động sâu rộng tới CNVCLĐ trong ngành, có nhiều tấm gương sáng như giao dịch viên, thủ quỹ, kiểm ngân giữ vững phẩm chất trung thực, liêm khiết đã nêu cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, trả lại tiền thừa cho khách hàng tới 401.436 món, trị giá trên 794 tỉ đồng, 156.000 USD, 442.000 EUR... Những việc làm trên đã mang lại hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ ngân hàng, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu của đơn vị, của ngành ngân hàng đối với toàn xã hội.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập CĐ Ngân hàng VN. Ảnh: V.L
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập CĐ Ngân hàng VN. Ảnh: V.L

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Phát huy truyền thống và nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, người lao động ngành ngân hàng, trong nhiệm kỳ qua, CNVCLĐ toàn ngành ngân hàng đã đóng góp khoảng 8.612 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh - xã hội, trong đó tổ chức CĐ hỗ trợ được 388 tỉ đồng, CĐ phối hợp với chuyên môn hỗ trợ được 8.225 tỉ đồng; các nguồn hỗ trợ cho các hoạt động này được tập trung chủ yếu vào các chương trình lớn như: Công tác xóa đói, giảm nghèo; Quỹ Bảo trợ trẻ em, các hoạt động vì trẻ em; công tác đền ơn, đáp nghĩa; khắc phục hậu quả thiên tai, giáo dục, y tế, xóa đói, giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, xây nhà tình nghĩa, đại đoàn kết; “Hướng về biển đảo quê hương”, “Bò giống cho người nghèo biên giới”, “Vì người nghèo”; các hoạt động tri ân đối với người có công, gia đình chính sách và các hoạt động an sinh - xã hội khác.

Ngoài ra, CĐNHVN còn xây dựng Quỹ Tình nghĩa ngành ngân hàng, thường xuyên duy trì và kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động đã, đang làm việc trong ngành; hỗ trợ kinh phí các ban liên lạc hưu trí trong hệ thống CĐNHVN. Quỹ Tình nghĩa ngành ngân hàng các cấp đã hỗ trợ 49.891 cán bộ, đoàn viên, người lao động, cán bộ hưu trí ngành ngân hàng bị bệnh hiểm nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các hoạt động an sinh xã hội của ngành ngân hàng nói chung và của CĐNHVN nói riêng đã được xã hội, Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao.

Tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập CĐNHVN (4.2018), Ủy viên T.Ư Đảng - Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã đánh giá: Thời gian qua, CĐ các cấp trong ngành ngân hàng đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của tổ chức CĐ trong từng thời kỳ. Các chương trình đền ơn đáp nghĩa và công tác an sinh xã hội được CĐ ngành triển khai rộng khắp trong toàn hệ thống đã được xã hội, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Việc tổ chức các hoạt động hội thao, hội diễn từ cấp cơ sở đến cấp ngành không chỉ chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của ngành ngân hàng và của tổ chức CĐ mà đã giúp tăng cường gắn kết giữa các tổ chức CĐ, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của các đoàn viên. Nhìn chung, các hoạt động được CĐNHVN tổ chức luôn thể hiện sự gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành ngân hàng từng giai đoạn, từng năm.

Đến thời điểm hiện nay, CĐNHVN có tổng số 9 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, 89 CĐCS trực thuộc CĐNHVN và 918 CĐCS, với tổng số 163.158 đoàn viên, tăng hơn 100 CĐCS và gần 29.000 đoàn viên so với năm đầu nhiệm kỳ V. Với những thành tích đạt được trong 25 năm qua, CĐNHVN đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, cờ và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cũng như nhiều bằng khen của các bộ, ngành T.Ư khác.

VIỆT LÂM
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.