Vận động đoàn viên tích cực tham gia cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa chỉ đạo các cấp công đoàn hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Bà Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, các cấp công đoàn có trách nhiệm quán triệt, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, người lao động hiểu rõ về mục đích, yêu cầu, nội dung của Kế hoạch 377/KH-TLĐ; lựa chọn nội dung, hình thức phát động thi đua, lồng ghép tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 phù hợp thực tế, lập thành tích chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, lan tỏa rộng rãi về nội dung, hình thức tổ chức; thời gian, cách thức tham dự Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” để đoàn viên, người lao động hiểu biết hơn về lịch sử phát triển của tổ chức gắn với các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam và tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi trong đợt sinh hoạt chính trị cao điểm này.

Trước đó, Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch số 377/KH-TLĐ phát động cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” trên quy mô toàn quốc.

Cuộc thi là điểm nhấn của đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hiểu sâu sắc hơn về lịch sử các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhất là kết quả nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng thời hướng đến cung cấp thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch, xuyên tạc về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; góp phần thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực thông tin cho đoàn viên, từng bước thực hiện chuyển đối số toàn hệ thống.

Người dự thi sẽ tìm hiểu về các kỳ Đại hội của Công đoàn Việt Nam; mục đích, ý nghĩa, nội dung văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; sáng tác thông điệp (truyện ngắn, thơ ca, hò vè, bài viết, ảnh, video...) về những mô hình hay, cách làm tốt; những thành tựu, dấu ấn tiêu biểu của nhiệm kỳ 2018-2023; những ấn tượng tốt đẹp về tổ chức và cán bộ công đoàn.

Cuộc thi được tổ chức trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có chủ đề: "Gửi niềm tin", người dự thi thi trắc nghiệm và tự luận trên cổng thi trực tuyến Công đoàn Việt Nam (địa chỉ: https://congdoanvietnam.org) trong 3 tuần (từ ngày 13.11 đến 4.12), tương ứng với 3 đợt thi. Người đoạt giải là người có điểm cao nhất trong 1 lần thi, trả lời các câu hỏi trong thời gian ngắn nhất. Giải Đặc biệt giai đoạn 1 được trao cho người có nhiều giải tuần cao nhất.

Ở giai đoạn 2: "Trao kỳ vọng", tập thể và cá nhân đăng tải các thông điệp, tác phẩm dự thi lên các trang mạng xã hội (Facebook) cá nhân và của công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở kèm hastag #DH13CĐVN#niemtin&kyvong. Thời gian diễn ra trong 2 tuần, bắt đầu từ ngày 26.11 đến 10.12. Ban tổ chức dự kiến trao giải cả 2 đợt vào cuối tháng 12.2023.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

120.000 lượt thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Ngọc Tú |

Ngày 15.11, theo Tổng LĐLĐVN, kết thúc ngày thi thứ 2 của tuần 1, cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” thu hút trên 120.000 lượt dự thi của gần 90.000 đoàn viên, người lao động tại 50 LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc tham gia.

Phấn đấu 100% cán bộ Công đoàn cơ sở thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Hà Nội phấn đấu 100% cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Nâng cao chất lượng phục vụ - nơi gửi niềm tin của hành khách

Châu An |

Tổng công ty Vận tải Hà Nội triển khai chương trình “Nâng cao chất lượng phục vụ trong hoạt động xe buýt của Tổng công ty năm 2023” đến từng công nhân lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt đang làm việc tại các Xí nghiệp, Trung tâm hoạt động xe buýt phụ thuộc Tổng công ty.

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt sau động đất tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất ở Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Người trúng đấu giá đất 4,28 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội sẽ mất tiền cọc

Thu Giang |

Theo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cá nhân trúng đấu giá thửa đất 102m2 với giá 4,28 tỉ đồng/m2, gấp 142 lần giá khởi điểm (nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm) sẽ mất tiền cọc theo quy định.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Doanh nghiệp xây dựng chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 8 năm

Quang Dân |

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa điểm tên nhiều doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có sự xuất hiện của loạt “ông lớn” ngành xây dựng.

120.000 lượt thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Ngọc Tú |

Ngày 15.11, theo Tổng LĐLĐVN, kết thúc ngày thi thứ 2 của tuần 1, cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” thu hút trên 120.000 lượt dự thi của gần 90.000 đoàn viên, người lao động tại 50 LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc tham gia.

Phấn đấu 100% cán bộ Công đoàn cơ sở thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Hà Nội phấn đấu 100% cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Nâng cao chất lượng phục vụ - nơi gửi niềm tin của hành khách

Châu An |

Tổng công ty Vận tải Hà Nội triển khai chương trình “Nâng cao chất lượng phục vụ trong hoạt động xe buýt của Tổng công ty năm 2023” đến từng công nhân lái xe, nhân viên phục vụ xe buýt đang làm việc tại các Xí nghiệp, Trung tâm hoạt động xe buýt phụ thuộc Tổng công ty.