Ủng hộ đề xuất mức đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% tổng thu nhập

Mạnh Cường |

Ngày càng ý thức được vai trò của bảo hiểm xã hội trong cuộc sống, nhiều lao động mong muốn đóng mức càng cao càng tốt. Vì thế, khi có đề xuất mức đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% tổng thu nhập, họ đã rất hào hứng, ủng hộ.

Mới đây, đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri là cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động Thủ đô; lấy ý kiến dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi). Theo đó, một số chủ tịch công đoàn cơ sở trên địa bàn đã đề xuất mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% tổng thu nhập.

Chị Nguyễn Thị Mơ (36 tuổi, Nam Định) tự hào khi tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được công ty đóng 5,86 triệu đồng, gần bằng 70% thu nhập được hưởng thực tế, mức này cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp khác trong khu vực.

Theo chị Mơ, có đi làm mới biết giá trị của bảo hiểm xã hội cần thiết như nào. Đóng càng cao hưởng càng nhiều kể cả hiện tại hay sau này. Vì vậy, chị luôn mong muốn công ty đóng mức cao hơn, bản thân cũng sẵn sàng trích thêm thu nhập hàng tháng để đóng bảo hiểm xã hội.

“Vừa rồi, tôi nghỉ ốm 6 ngày, được 1,1 triệu đồng tiền ốm đau. Cùng thời điểm này 2 năm trước, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 4,5 triệu đồng, tôi chỉ được hưởng hơn 800.000 đồng. Với số tiền gần 200.000 đồng mỗi ngày nghỉ ốm cũng giúp sinh hoạt cả gia đình được đảm bảo hơn rất nhiều” - chị Mơ nói.

Chia sẻ thêm, nữ công nhân cho biết, trong công ty có một đồng nghiệp bằng tuổi mới hưởng 38 triệu đồng tiền thai sản. Ngẫm lại thời điểm 12 năm trước sinh người con út, chị Mơ càng thấy tiếc nuối. Vì lúc đó, chị được hưởng có 12 triệu đồng tiền thai sản với mức đóng bảo hiểm chỉ 1,5 triệu đồng/tháng.

Dự định sau này, chị Mơ khẳng định sẽ cố gắng làm ít nhất trên 20 năm để hưởng lương hưu cao. Hiện tại, chị đã đóng bảo hiểm xã hội được 9 năm, trong 11 năm tới, nữ công nhân ước tính có thể tăng lên 10 triệu đồng/tháng.

Nhẩm tính nhanh, với 20 năm làm việc, khi về hưu chị Mơ có thể đạt mức lương hưu gần 4,3 triệu đồng/tháng. Nếu làm đến 57 tuổi tức 30 năm, chị Mơ có thể đạt mức lương hưu gần 6 triệu đồng/tháng. Theo nữ công nhân, mức lương hưu này giúp chị và chồng sống tốt ở khu vực nông thôn khi về già.

Suốt 5 tháng trời làm giờ hành chính do công ty ít đơn hàng, chị Phạm Thị Liên (37 tuổi), công nhân tại Đồng Nai mới thấm được giá trị của mức lương đóng bảo hiểm. Hiện tại, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của chị gần 5 triệu đồng.

“Giá như mức đóng bảo hiểm của tôi tăng lên 6 triệu đồng thì đỡ được bao nhiêu” - chị Liên chia sẻ.

Theo chị Liên, mức lương đóng bảo hiểm xã hội của công nhân nơi chị đang làm việc phụ thuộc khá lớn vào thâm niên. Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm nhưng do chuyển công ty thường xuyên nên lương đóng bảo hiểm của chị mỗi khi làm ở nơi mới lại bắt đầu từ mức thấp nhất.

“Nơi làm việc hiện tại, lương đóng bảo hiểm của tôi chưa đến 5 triệu đồng trong khi thu nhập trung bình gần 10 triệu đồng/tháng. Một người chị đồng nghiệp đã làm ở đây 8 năm, được công ty đóng 6,7 triệu đồng/tháng” chị Liên cho hay.

Với mức lương đóng bảo hiểm thấp, tổng thu nhập 5 tháng chỉ làm giờ hành chính của nữ công nhân khoảng 5,5 triệu đồng. Thu nhập này khiến chị và chồng vô cùng khó khăn khi vừa phải trả tiền phòng trọ, điện nước vừa phải lo sinh hoạt và chi phí học tập cho 2 người con ở quê.

Chị Liên cho biết, rất khó để xác định 70% thu nhập của người lao động làm khoán vì thu nhập tăng giảm thất thường, không cố định. Bản thân chị mong được đóng bảo hiểm mức trung bình 6 triệu đồng/tháng, nếu cao hơn thì càng tốt. Do vậy, nữ công nhân chấp nhận đóng cao những lúc lương thấp để đổi lấy lợi ích lâu dài về sau.

Bên cạnh đó, chị Liên chia sẻ đề xuất mức đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% thu nhập cũng rất thiết thực với những người thường xuyên đổi công ty như bản thân. Vì sang công ty mới, họ sẽ không phải đóng lại mức thấp nhất, mỗi khi hưởng các chế độ bảo hiểm sẽ có lợi hơn.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Sắp xếp lại phụ cấp khi cải cách tiền lương có làm giảm thu nhập không?

Minh Hương |

Một số ý kiến cho rằng việc sắp xếp lại chế độ phụ cấp khi cải cách tiền lương sẽ làm giảm thu nhập của công chức. Tuy nhiên, dù bỏ những khoản phụ cấp vẫn phải đảm bảo quỹ phụ cấp chiếm 30% so với tổng quỹ lương của công chức nên lương công chức sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

Hơn 5.000 công nhân Công ty Viet Glory đã đi làm trở lại

QUANG ĐẠI |

Sau nhiều ngày ngừng việc tập thể, hơn 5.000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory đã đi làm trở lại sau khi được tăng phúc lợi.

Đề xuất cho phép công nhân đang thuê nhà ở xã hội được mua lại

Cao Nguyên |

Để tạo điều kiện cho công nhân, người thu nhập thấp sở hữu một căn nhà ở xã hội, mới đây Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh đề xuất nên cho phép công nhân lao động đang thuê nhà ở xã hội trong khu công nghiệp được mua lại nhà này khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi.

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh bị đề nghị mức án 15-17 năm tù

Diệu Hoàng |

Trong ngày làm việc hôm nay (12.10), đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Quảng Ninh đã luận tội và đề nghị các mức án cho 17 bị cáo liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh.

Khách Tây thích mê nếp sống trong chung cư cũ ở Sài Gòn

Chí Long |

Joshua Zukas, một cây bút du lịch người Anh, chia sẻ trên Insider về trải nghiệm sống trong chung cư cũ hơn 50 năm tại Sài Gòn.

Tọa đàm: Gỡ khó để công nhân, người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở xã hội

NHÓM PV |

Hiện cả nước đang triển khai gần 300 dự án nhà ở xã hội và nguồn cung này sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Tuy vậy, đối với công nhân, người lao động thu nhập thấp để có thể chạm tay vào giá bán loại căn hộ này lại là cả một vấn đề. Vấn đề đặt ra là cần giải pháp và cách tháo gỡ như thế nào để giúp người có thu nhập thấp có cơ hội sở hữu căn hộ giá rẻ. Tọa đàm: "Gỡ khó để công nhân, người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở xã hội" sẽ giải đáp những khúc mắc này.

Vị trí dự kiến xây dựng cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn

HỮU CHÁNH |

Cầu đi bộ có vị trí xây dựng ở giữa cầu Ba Son và hầm sông Sài Gòn, khi hoàn thành được kỳ vọng tăng kết nối giữa đôi bờ sông, thu hút người dân đi bộ ngắm cảnh quan.

Người dân mong mỏi nhưng bệnh viện tư nhân lớn nhất Quảng Ngãi có được triển khai?

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định thu hồi khu đất dự án bệnh viện 1.100 tỉ đồng, vì bỏ hoang 6 năm qua. Điều đáng nói, dù dang dở, nhưng chủ đầu tư cũng đã tiêu tốn 148 tỉ đồng để xây dựng cơ sở vật chất ban đầu. Điều dư luận quan tâm là sau khi chính quyền thu hồi, tổ chức đấu giá lô đất nói trên, dự án bệnh viện chất lượng cao được chủ đầu tư mới tiếp tục triển khai hay không?

Sắp xếp lại phụ cấp khi cải cách tiền lương có làm giảm thu nhập không?

Minh Hương |

Một số ý kiến cho rằng việc sắp xếp lại chế độ phụ cấp khi cải cách tiền lương sẽ làm giảm thu nhập của công chức. Tuy nhiên, dù bỏ những khoản phụ cấp vẫn phải đảm bảo quỹ phụ cấp chiếm 30% so với tổng quỹ lương của công chức nên lương công chức sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

Hơn 5.000 công nhân Công ty Viet Glory đã đi làm trở lại

QUANG ĐẠI |

Sau nhiều ngày ngừng việc tập thể, hơn 5.000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory đã đi làm trở lại sau khi được tăng phúc lợi.

Đề xuất cho phép công nhân đang thuê nhà ở xã hội được mua lại

Cao Nguyên |

Để tạo điều kiện cho công nhân, người thu nhập thấp sở hữu một căn nhà ở xã hội, mới đây Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh đề xuất nên cho phép công nhân lao động đang thuê nhà ở xã hội trong khu công nghiệp được mua lại nhà này khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi.