Truyền thông, nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT

Hằng Thanh |

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2023- 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội. Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang và Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đồng chủ trì lễ ký.

Theo Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang, hiện nay, vị thế của ngành BHXH Việt Nam đã được khẳng định rõ rệt. Điều này được thể hiện qua độ bao phủ các chính sách BHXH, BHYT lớn. Nhận thức của người dân về chính sách cũng ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, trong tình hình mới, với nhiều diễn biến phức tạp việc giữ lại những người tham gia chính sách một cách bền vững cũng sẽ đặt ra nhiều thách thức. Do đó, việc ký kết chương trình phối hợp truyền thông giữa hai đơn vị sẽ mở đầu một giai đoạn quan trọng, không chỉ nâng cao về số lượng mà còn cả chất lượng các phương thức truyền thông chính sách BHXH, BHYT.
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hằng Thanh
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hằng Thanh
Giai đoạn 2015-2023, với sự vào cuộc tích cực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam tại Hà Nội và các Trung tâm Truyền hình khu vực, các thông tin về chính sách và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của ngành BHXH Việt Nam, những vấn đề phát sinh từ cơ sở… luôn được cập nhật nhanh chóng, kịp thời, sâu sát, chất lượng và hiệu quả với gần 2.000 tin, phóng sự, chương trình giao lưu, tọa đàm, đối thoại… tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.“Nội dung, hình thức truyền thông luôn được đổi mới phù hợp, linh hoạt, sáng tạo với chất lượng được nâng cao; thời lượng, tần suất phát sóng được tăng cường, ưu tiên các khung giờ thu hút nhiều khán giả. Các tin, bài đã lan tỏa khắp các vùng miền của đất nước, với nội dung thông tin mang tính định hướng cao; qua đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện của các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động về BHXH, BHYT”- Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đánh giá.
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hằng Thanh
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hằng Thanh
Với uy tín và thế mạnh của một cơ quan truyền thông quốc gia đa phương tiện, cùng mối quan hệ truyền thống gắn kết bền chặt mà thời gian qua hai cơ quan đã tạo dựng được và đặc biệt, với sự tâm huyết, trách nhiệm, Tổng Giám đốc Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tin tưởng chương trình phối hợp được ký kết lần này chắc chắn sẽ tiếp tục được triển khai thành công, qua đó góp phần tăng cường gắn bó, đồng hành giữa 2 cơ quan, mang lại hiệu quả cao hơn, phục vụ tốt nhất cho các cấp, các ngành và nhân dân, doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

Chương trình phối hợp truyền thông giai đoạn 2023-2026 giữa BHXH Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam được xây dựng với những mục tiêu, nội dung phối hợp rất rõ ràng nhằm cụ thể hoá quan điểm của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới và các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ… tiếp nối sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả giữa hai cơ quan giai đoạn 2015-2023, đồng thời giải quyết những phát sinh đòi hỏi thực tiễn hiện nay.

Theo nội dung Chương trình phối hợp, hai bên thống nhất sẽ tập trung truyền thông nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; gương người tốt, việc tốt, kinh nghiệm hay trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; biểu dương các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Truyền thông về những nỗ lực và giải pháp sáng tạo của ngành BHXH Việt Nam trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kết quả công tác đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT; đặc biệt là việc đổi mới chất lượng phục vụ của ngành đối với người dân, doanh nghiệp, các giải pháp, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam.

Truyền thông, nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT của người dân và doanh nghiệp: Các chế tài, hình thức xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT; cảnh báo những thông tin xấu độc, phê phán hành vi vi phạm pháp luật, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT; ý thức chấp hành pháp luật, kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, kết quả xét xử của tòa án các cấp về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

Hằng Thanh
TIN LIÊN QUAN

Tập trung truyền thông đến các nhóm tiềm năng để phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hà Anh |

Theo BHXH Việt Nam, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn ngành đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách, giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi người lao động; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả quỹ BHYT, đảm bảo chi đúng, chi đủ, phục vụ kịp thời các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

An Giang: Tăng cường phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT

Thọ Tuyết |

Ông Đặng Hồng Tuấn - Giám đốc BHXH tỉnh An Giang - cho biết, UBND tỉnh vừa có chỉ đạo đến các sở, ngành và UBND các cấp tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

BHXH và LĐLĐ tỉnh Bình Định phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động

Bích Giang |

BHXH tỉnh Bình Định và LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2015-2022 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028.

Giờ thứ 9: Chị là mẹ của tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trên cuộc đời, có lẽ không gì có thể sánh được tình mẫu tử của người mẹ. Chỉ có người mẹ mới chịu được sự hy sinh lớn lao, đánh đổi tất cả để con cái được sống hạnh phúc.

Tranh luận xoay quanh đề xuất giảm tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội xuống 24%

Mạnh Cường |

13 Hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị tổng mức đóng bảo hiểm xã hội hiện khá cao (32%), nên giảm xuống còn 24%. Về vấn đề này, nhiều lao động đã đưa ra các quan điểm, đồng thời đề xuất phương án phù hợp.

Cặp chị em môi giới mang thai hộ giá 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Trần Thị Bích Thuận và Trần Thị Bích Vân đứng ra tổ chức cho cặp vợ chồng muốn có người mang thai hộ, giá từ 800 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng tuỳ nhu cầu khách hàng.

Tuýt còi cuộc đấu giá 1.160 tỉ đồng của Tập đoàn Hoàn Cầu ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương tạm dừng các thủ tục liên quan đến hình thức "đất ở không hình thành đơn vị ở" nhưng Ngân hàng Nam Á và Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên vẫn thông báo tổ chức đấu giá 75 thửa đất với số tiền hơn 1.160 tỉ đồng.

Nước máy ở các khu nhà trọ công nhân tại Đồng Nai đục như nước vo gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.11, nhiều công nhân người lao động sinh sống tại các khu nhà trọ thuộc khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hoà phản ánh tới báo Lao Động về việc nước máy bị đục như nước vo gạo, thậm chí bốc khói khi xả nước.

Tập trung truyền thông đến các nhóm tiềm năng để phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hà Anh |

Theo BHXH Việt Nam, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn ngành đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách, giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi người lao động; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả quỹ BHYT, đảm bảo chi đúng, chi đủ, phục vụ kịp thời các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

An Giang: Tăng cường phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT

Thọ Tuyết |

Ông Đặng Hồng Tuấn - Giám đốc BHXH tỉnh An Giang - cho biết, UBND tỉnh vừa có chỉ đạo đến các sở, ngành và UBND các cấp tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

BHXH và LĐLĐ tỉnh Bình Định phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao động

Bích Giang |

BHXH tỉnh Bình Định và LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2015-2022 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028.