Trường Trung cấp Công nghệ số 10 tư vấn việc làm cho trên lượt 10.000 người

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Năm học 2021-2022, Trường Trung cấp Công nghệ số 10 tuyển sinh được 18 lớp trung cấp và liên thông cao đẳng nghề với hơn 500 học sinh, sinh viên; tư vấn việc làm cho trên 10.000 lượt người.

Trường Trung cấp Công nghệ số 10 (địa chỉ 63 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, TP. Huế) là một địa chỉ uy tín chuyên dạy nghề cho người lao động.

Từ một trung tâm dạy nghề ngắn hạn với số lượng cán bộ đếm trên đầu ngón tay, năm 2007, trung tâm đã được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng thành Trường Trung cấp nghề số 10 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giúp cho hàng chục nghìn học sinh có công ăn việc làm ổn định khi ra trường.

Từ những năm 1990, xuất phát từ thực tế nhiều thanh niên ở nông thôn có nhu cầu về học nghề, cần được đào tạo bài bản, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề xuất với địa phương thành lập trung tâm đào tạo nghề ngắn hạn.

Qua các thời kỳ hoạt động và đổi nhiều tên gọi, đến năm 2007, Tổng LĐLĐ Việt Nam quyết định "nâng" trung tâm dạy nghề thành Trường Trung cấp nghề số 10.

Ngay trong năm học đầu tiên sau khi thành lập (2007- 2008), nhà trường đã tổ chức tuyển sinh đào tạo hệ trung cấp nghề, may mắn là chỉ tiêu đặt ra vượt. Nhờ xác định đúng hướng và đào tạo có chất lượng, nên số lượng học sinh tìm đến đây ngày càng đông.

Đặc biệt, ngay từ năm đầu tiên đi vào hoạt động, nhà trường dạy nghề và tự trang trải 100% kinh phí hoạt động. Điều này hiếm đơn vị nào làm được, vì việc tuyển sinh và duy trì học sinh rất gian nan.

Nhưng nhờ kỹ năng giảng dạy của đội ngũ cán bộ giáo viên và đội ngũ quản lý, nên nhà trường đã chèo chống qua khỏi giai đoạn khó khăn và khẳng định được uy tín, thương hiệu.

"Bí kíp" giúp duy trì được số lượng học sinh ổn định thời điểm đó, ngoài việc đào tạo chất lượng, nhà trường còn vận dụng việc liên kết với trung tâm giáo dục thường xuyên, từ đó giúp học sinh vừa học nghề, vừa được học văn hóa.

Trong nhiều năm qua trường đã được đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị dạy nghề hiện đại, tạo cho nhà trường cảnh quan sư phạm tốt nhất, từ đó chất lượng dạy nghề ở đây được nâng cao.

Nếu như năm học 2007- 2008, nhà trường tuyển sinh được 5 lớp với 153 học sinh trung cấp nghề, thì đến năm học 2021-2022 là 18 lớp trung cấp và liên thông cao đẳng nghề với hơn 500 học sinh, sinh viên; đào tạo ngắn hạn trên 10.000 học viên.

Chỉ với gần 30 cán bộ giáo viên nhưng đã đào tạo và liên kết đào tạo các loại hình được 22.942 học viên; tư vấn nghề - việc làm cho trên 10.000 lượt người; giới thiệu việc làm trong và ngoài nước 1.500 học sinh - lao động.

Đặc biệt, nhà trường đã đào tạo hàng nghìn học sinh lao động với các nghề như: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn; kỹ thuật chế biến món ăn; điện công nghiệp; may thời trang, tin học viễn thông… đóng góp nguồn nhân lực rất lớn thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, công nghiệp của Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Đưa cơ hội việc làm đến với lao động nông thôn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thành công 15 phiên giao dịch việc làm việc làm. Qua đó, đã giới thiệu tuyển dụng được trên 2.000 người, nhiều vị trí việc làm được nhà tuyển dụng đưa ra mức lương từ 20 đến 60 triệu đồng/tháng.

500 sinh viên Đại học Bạc Liêu được tư vấn việc làm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trên 500 sinh viên năm cuối tại Trường Đại học Bạc Liêu được các doanh nghiệp tư vấn việc làm sau khi tốt nghiệp.

Doanh nghiệp tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm lưu động

ANH THƯ |

Nhiều vị trí việc làm với mức lương hấp dẫn sẽ được đưa ra ở phiên giao dịch việc làm lưu động tại Hà Nội tới đây.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đưa cơ hội việc làm đến với lao động nông thôn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thành công 15 phiên giao dịch việc làm việc làm. Qua đó, đã giới thiệu tuyển dụng được trên 2.000 người, nhiều vị trí việc làm được nhà tuyển dụng đưa ra mức lương từ 20 đến 60 triệu đồng/tháng.

500 sinh viên Đại học Bạc Liêu được tư vấn việc làm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trên 500 sinh viên năm cuối tại Trường Đại học Bạc Liêu được các doanh nghiệp tư vấn việc làm sau khi tốt nghiệp.

Doanh nghiệp tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm lưu động

ANH THƯ |

Nhiều vị trí việc làm với mức lương hấp dẫn sẽ được đưa ra ở phiên giao dịch việc làm lưu động tại Hà Nội tới đây.