Trừ lương của người lao động nhưng không đóng bảo hiểm xã hội

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, xảy ra tình trạng doanh nghiệp hàng tháng trừ lương của người lao động để tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng không đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội, khiến quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng.

Nghỉ việc mới biết bị nợ bảo hiểm xã hội

Chị N.T.H (43 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa) là giáo viên mầm non tại Trường Mầm non A.N.S có trụ sở tại TP Biên Hòa từ năm 2017. Đến năm 2023, chị H. xin nghỉ việc thì phát hiện quá trình tham gia bảo hiểm xã hội nhà trường chỉ mới chốt đến tháng 8.2019, chưa xác nhận hết quá trình tham gia. Do đó kể từ khi nghỉ việc đến nay, chị H. nhiều lần liên hệ hiệu trưởng để đề nghị chốt tờ rời bảo hiểm xã hội đầy đủ quá trình tham gia và trả cho chị H. nhưng không được giải quyết.

Sau đó, chị H. đến cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai để kiểm tra quá trình tham gia bảo hiểm xã hội thì biết được trường đang còn nợ bảo hiểm xã hội nên chị H. đã làm đơn khởi kiện đòi quyền lợi.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ, thảo đơn cho 460 người lao động gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong đó, phần lớn là đơn khởi kiện hoặc khiếu nại liên quan đến tranh chấp bảo hiểm xã hội, một số doanh nghiệp hiện nay hàng tháng trừ lương của người lao động để tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng không đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội như: Công ty TNHH I.F (cán bộ công đoàn đã thảo đơn hỗ trợ khởi kiện cho 97 người lao động); Trường mầm non A.N.S (5 trường hợp)... và người lao động của các doanh nghiệp khác cũng đang được trung tâm hỗ trợ thảo đơn khởi kiện về bảo hiểm xã hội.

Theo cơ quan chức năng, việc doanh nghiệp không chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi trước mắt và lâu dài. Khi đó, các chế độ chính sách như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh trong quá trình nợ bảo hiểm xã hội thì quyền lợi của người lao động sẽ bị “treo” mà không được giải quyết các chế độ liên quan.

Nợ chồng nợ kéo dài

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, tổng số nợ bảo hiểm xã hội phát sinh tại tỉnh Đồng Nai tuy thấp hơn mức bình quân chung của cả nước và các địa phương lân cận, nhưng số nợ cục bộ còn cao và thời gian nợ kéo dài chủ yếu rơi vào một số doanh nghiệp như: Công ty CP Lilama 45.1, Công ty TNHH Hanul Line, Công ty CP Lilama 45.4, Công ty KL Texwell… và một số doanh nghiệp đã giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn (tỉ trọng nợ từ 12 tháng trở lên là trên 300,3 tỉ đồng, chiếm 39,81%).

Ông Phạm Long Sơn - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai - cho biết, hiện nay tình trạng chậm đóng nợ đọng bảo hiểm xã hội vẫn còn xảy ra làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động.

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cho rằng, việc “nợ chồng nợ” như thế này cần có giải pháp căn cơ, bởi danh sách điểm danh nợ đọng kéo dài đã lặp đi lặp lại mấy chục năm nay...

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai, về việc xử lý nợ bảo hiểm xã hội từ năm 2020 đến hết năm 2023, sở đã phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai mời 343 lượt doanh nghiệp lên kiểm tra xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tình hình giải quyết chế độ ốm đau, thai sản… cho người lao động. Kết quả các doanh nghiệp đơn vị đã khắc phục nợ với tổng số tiền hơn 113 tỉ đồng/308 tỉ đồng, đạt tỉ lệ gần 37%.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Những ai sắp bị cắt chế độ ốm đau của bảo hiểm xã hội?

Hoàng Lê |

Theo quy định mới nhất tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có tới 4 trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sẽ không được nhận chế độ ốm đau.

Nếu không có bảo hiểm xã hội bắt buộc, lương sẽ trả ra sao?

Hoàng Lê |

Nếu người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì doanh nghiệp thanh toán lương ra sao?

Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Hiện nay, nhiều người dân chưa nắm rõ về các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới

Nam Dương |

Bạn đọc có email hoalanxxx@gmail.com hỏi: Theo quy định mới hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần gồm những gì?

Giả mạo cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội để lừa đảo tinh vi

NGUYÊN ANH |

Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang liên tục xảy ra tình trạng một số đối tượng giả danh cơ quan thuế, công an, bảo hiểm xã hội... để lừa đảo người dân.

Cựu chiến binh được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm xã hội

Trần Lâm |

Hội viên Hội Cựu chiến binh nhập ngũ từ năm 1989 trở về trước được hỗ trợ kinh phí khi mua bảo hiểm xã hội.

Áp thấp nhiệt đới kết hợp nhiều hình thế nguy hiểm

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới kết hợp gió mùa tây nam đang gây thời tiết mưa dông gió mạnh trên biển.

Đường dây 500kV mạch 3 có bị ảnh hưởng bởi bão số 3?

Anh Tuấn |

Theo EVNNPT, đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) không bị ảnh hưởng, hư hỏng bởi bão số 3.

Những ai sắp bị cắt chế độ ốm đau của bảo hiểm xã hội?

Hoàng Lê |

Theo quy định mới nhất tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có tới 4 trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sẽ không được nhận chế độ ốm đau.

Nếu không có bảo hiểm xã hội bắt buộc, lương sẽ trả ra sao?

Hoàng Lê |

Nếu người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì doanh nghiệp thanh toán lương ra sao?

Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Hiện nay, nhiều người dân chưa nắm rõ về các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới

Nam Dương |

Bạn đọc có email hoalanxxx@gmail.com hỏi: Theo quy định mới hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần gồm những gì?

Giả mạo cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội để lừa đảo tinh vi

NGUYÊN ANH |

Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang liên tục xảy ra tình trạng một số đối tượng giả danh cơ quan thuế, công an, bảo hiểm xã hội... để lừa đảo người dân.

Cựu chiến binh được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm xã hội

Trần Lâm |

Hội viên Hội Cựu chiến binh nhập ngũ từ năm 1989 trở về trước được hỗ trợ kinh phí khi mua bảo hiểm xã hội.