Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Kiên Giang ngày 28.8 cho biết, cơ quan này vừa có thông báo đến doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh nêu cao cảnh giác về việc giả mạo cơ quan thuế, yêu cầu người nộp thuế cung cấp hồ sơ...
Theo Cục Thuế tỉnh, các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn cho hay họ nhận được các giấy mời (giả mạo) gửi qua Zalo để mời đến cơ quan thuế làm việc.
Nội dung được đề cập là cập nhật, kê khai thông tin quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng và chính sách hoàn thuế thu nhập cá nhân. Trong giấy mời có yêu cầu người nộp thuế đến cơ quan thuế làm việc và mang theo các giấy tờ liên quan...
Cục Thuế tỉnh Kiên Giang khuyến cáo hộ, cá nhân kinh doanh và người nộp thuế cần cảnh giác với tình trạng trên. Người nộp thuế trước khi thực hiện theo yêu cầu nên liên hệ cán bộ thuế quản lý trực tiếp, xác minh chính xác thông tin.
Cục Thuế tỉnh Kiên Giang cũng đã trình báo sự việc để cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.
Trước đó, ngày 26.8, một phụ nữ tên N ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã đến Công an huyện trình báo về vụ việc bị lừa đảo tiền trong tài khoản ngân hàng thông qua việc cài đặt ứng dụng VssID.
Chị N cho hay, có số điện thoại lạ gọi đến giới thiệu là cán bộ BHYT của tỉnh Đồng Tháp. Người này nói chị được hưởng 15% tiền bảo hiểm được thanh toán trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, đồng thời yêu cầu chị tải ứng dụng VssID (ứng dụng của Bảo hiểm xã hội) theo hướng dẫn của đối tượng.
Sau khi tải, để đăng nhập vào ứng dụng, chị N đã cung cấp số căn cước công dân, nhập mã pin và chọn đăng nhập. Trong thời gian chờ đăng nhập, người này còn yêu cầu chị cung cấp tên ngân hàng để chuyển 15% tiền bảo hiểm.
Sau khi đã cung cấp tên ngân hàng đang sử dụng, người này tiếp tục yêu cầu chị N nếu còn sử dụng ngân hàng nào khác thì cung cấp luôn. Nhận thấy điều bất thường, chị có mở điện thoại ra kiểm tra thì phát hiện tài khoản ngân hàng của mình đã bị trừ mất 1 triệu đồng. Biết bị lừa đảo nên chị N đã đến trình báo cơ quan công an.
Trước đó, các đối tượng lừa đảo cũng giả danh Trưởng Công an TP Phú Quốc gọi điện cho người dân yêu cầu đến số 6 Bạch Đằng, khu phố 2, phường Dương Đông để cài đặt ứng dụng VNeID (giả mạo), kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Sau khi người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo, đối tượng yêu cầu cấp quyền truy cập điện thoại, thực hiện lệnh chuyển tiền, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.