Triển khai Nghị định 105/2020/NĐ-CP: Hỗ trợ kịp thời cho con công nhân

ANH THƯ |

Trong chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP, trẻ em là con công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được nhận hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng. Mới đây, khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, phụ huynh là công nhân xúc động khi nhận được hỗ trợ này rất nhanh và kịp thời.

Công nhân thực sự vui mừng

Kinh tế của cả gia đình trông chờ vào đồng lương của chị Nguyễn Thị Thuý - công nhân công ty tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) và chồng chị là lao động tự do. 17 năm làm lụng vất vả, song gia đình chị Thuý cũng chỉ đủ để trang trải nuôi hai con nhỏ, tiền nhà, tiền điện… tại thủ đô.

“Gia đình tôi cũng phải thuê trọ, hai con nhỏ còn ăn học nên thu nhập của hai vợ chồng cũng hết” - là chia sẻ gan ruột của chị Thuý.

Từ tháng 7 đến nay, chồng chị phải nghỉ việc ở nhà trông con do nhà trường đóng cửa theo quy định phòng chống dịch bệnh. Hiện, cả nhà trông chờ vào lương tháng hơn 8 triệu đồng của chị. Chưa năm nào cuộc sống gia đình chị chao đảo như năm nay.

Con thứ hai nhà chị Thuý đang học trường mầm non tư thục ở Đông Anh (Hà Nội). Chị không khỏi bất ngờ khi được thông báo nhận hỗ trợ cho trẻ là con công nhân.

Nhận số tiền hỗ trợ là 1,2 triệu đồng cho 5 tháng, chị Thuý xúc động chia sẻ: “Năm nay ảnh hưởng dịch COVID-19, Chính phủ có nhiều gói hỗ trợ, song vẫn có những hỗ trợ dành riêng cho con công nhân khiến tôi thấy rất vui mừng”.

Theo chị, đây là khoản tiền nhỏ, song đối với mỗi gia đình công nhân kinh tế còn eo hẹp thì rất đáng trân trọng. Đó thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đến gia đình công nhân. Qua đây, gia định chị thêm động lực, yên tâm gắn bó lâu dài với công việc.

Con của chị Thuý là một trong 2.798 học sinh là con em công nhân làm ở khu công nghiệp Thăng Long đã nhận được hỗ trợ từ Nghị định số 105/2020/NĐ-CP theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh. Đây là số tiền hỗ trợ cho con công nhân tính từ 4.2020 đến tháng 11.2020; tiền hỗ trợ trong năm học 2021-2022 dự kiến sẽ được triển khai, yêu cầu hoàn thiện, nộp hồ sơ vào tháng 3-4.2022.

Nguồn hỗ trợ kịp thời

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non chính thức có hiệu lực từ ngày 1.11.2020.

Theo Nghị định, trẻ em là con công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định, được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng tiền ăn trưa, tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Song, Hà Nội đang duy trì mức hỗ trợ cao hơn quy định tối thiểu.

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thanh Phương - quản lý trường mầm non Toàn Cầu (Hà Nội) cho biết, vừa qua, các cháu con công nhân của trường đã nhận được hỗ trợ theo quy định của Nghị định 105/2020/NĐ-CP; 5 tháng được hỗ trợ với mức 240.000 đồng/tháng.

Theo bà Phương, hỗ trợ từ Nghị định 105 của Chính phủ đã được thực thi và nhiều giáo viên, phụ huynh là công nhân khá bất ngờ vì hỗ trợ đến tay rất nhanh. Trong hoàn cảnh chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, những hỗ trợ này giúp cha mẹ có thêm chi phí bù vào sinh hoạt mỗi ngày.

Bà Nguyễn Mai Ánh - quản lý cơ sở mầm non tư thục Hoa Anh Đào (Đông Anh, Hà Nội) - cho biết: “Cơ sở giáo dục mầm non của chúng tôi phần lớn là con công nhân theo học. Nhiều gia đình công nhân quê ở rất xa, phải thuê trọ để tiện đi làm trong các khu công nghiệp. Có những gia đình hoàn cảnh rất khó khăn. Họ chủ yếu vợ chồng trẻ, con nhỏ nên nhu cầu gửi trẻ tại đây rất lớn”.

Theo nắm bắt của bà Ánh, con công nhân theo học tại cơ sở mầm non đã nhận được hỗ trợ. Với hoàn cảnh rất đặc thù của gia đình công nhân, những hỗ trợ này thể hiện rõ được sự quan tâm của Nhà nước.

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP xác định đối tượng hưởng chính sách là: “Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định”.


ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ con công nhân học mầm non tư thục 220.000 đồng/tháng

Quế Chi |

Vĩnh Phúc - Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền cho trẻ em, giáo viên, cơ sở mầm non dân lập, tư thục tại địa bàn có khu công nghiệp.

Giáo viên mầm non dạy con công nhân đã nhận hàng triệu đồng hỗ trợ

ANH THƯ |

Nhiều giáo viên của cơ sở mầm non mừng rỡ khi nhận được hỗ trợ từ chính sách phát triển giáo dục mầm non. Mức hỗ trợ với giáo viên tại Hà Nội còn cao hơn nhiều so với mức tối thiểu theo quy định.

3 giải pháp để con công nhân sớm được đến trường

ThS Lê Thị Huyền Trang (Viện Công nhân và Công đoàn) |

Trước làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát với tốc độ bệnh lây lan nhanh, diễn biến phức tạp đã gây ra những tác động không nhỏ đến việc làm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người lao động, đặc biệt trong vấn đề chăm sóc, giáo dục con cái.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ con công nhân học mầm non tư thục 220.000 đồng/tháng

Quế Chi |

Vĩnh Phúc - Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền cho trẻ em, giáo viên, cơ sở mầm non dân lập, tư thục tại địa bàn có khu công nghiệp.

Giáo viên mầm non dạy con công nhân đã nhận hàng triệu đồng hỗ trợ

ANH THƯ |

Nhiều giáo viên của cơ sở mầm non mừng rỡ khi nhận được hỗ trợ từ chính sách phát triển giáo dục mầm non. Mức hỗ trợ với giáo viên tại Hà Nội còn cao hơn nhiều so với mức tối thiểu theo quy định.

3 giải pháp để con công nhân sớm được đến trường

ThS Lê Thị Huyền Trang (Viện Công nhân và Công đoàn) |

Trước làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát với tốc độ bệnh lây lan nhanh, diễn biến phức tạp đã gây ra những tác động không nhỏ đến việc làm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người lao động, đặc biệt trong vấn đề chăm sóc, giáo dục con cái.