Trên 4.000 CN Cty Vietpan Pacific World đã trở lại nhà máy

Xuân Trường |

Ngày 22.5, ông Trương Đình Quảng - Chủ tịch CĐ Cty TNHH Vietpan Pacific World (có trụ sở tại xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) cho biết, sau 4 ngày nghỉ việc (từ ngày 16.5) để yêu cầu Cty đáp ứng các quyền lợi, ngày 20.5, trên 4.000 CN Cty đã trở lại nhà máy làm việc.

Một số CN cho biết, các vấn đề chính họ bức xúc gồm: Thưởng tháng lương thứ 13, tiền thưởng các ngày lễ thấp, tỉ lệ nâng bậc lương sau 7 năm làm việc cho NLĐ quá thấp, thâm niên của NLĐ thấp. Các CN cho rằng, NLĐ làm việc từ 1 năm trở lên phải có tháng lương thứ 13; Cty phải tính mỗi năm làm việc là một ngày lương cơ bản tính vào thâm niên; tiền thưởng các ngày lễ cần được nâng lên 200.000 đồng/ngày (trong năm có 4 ngày lễ) tổng cộng là 800.000 đồng/năm để động viên NLĐ.

Về vấn đề này, ông Hoàng Trung Hiếu - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hiệp Hòa xác nhận có các nội dung trên và cho biết LĐLĐ huyện đã chỉ đạo CĐCS tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng của NLĐ trong Cty, tổng hợp ý kiến gửi Cty; đồng thời tuyên truyền cho NLĐ không có hành động quá khích gây mất trật tự an ninh; phối hợp với các cơ quan chức năng và DN giải quyết các kiến nghị của CN.

Sau nhiều cuộc làm việc của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Hiệp Hòa và các cơ quan chức năng…, sáng 19.5, Cty TNHH Vietpan Pacific World đã đưa ra phương án giải quyết chế độ cho NLĐ. Theo đó Cty sẽ áp dụng thưởng tháng lương thứ 13 cho CN làm việc tại Cty từ đủ 3 năm trở lên, tính tới ngày 31.12 hằng năm. 

Trao đổi với PV Lao Động ngày 22.5, ông Trương Đình Quảng cho hay, sau khi Cty TNHH Vietpan Pacific World đưa ra phương án giải quyết kiến nghị của CN, ngày 20.5, CN Cty đã trở nhà máy làm việc.

Đối với các CN có thời gian làm việc tại Cty dưới 3 năm được tính như sau: CN có thời gian làm việc tại Cty từ đủ 2 năm đến dưới 3 năm được hưởng mức tiền thưởng tết là 2.450.000 đồng/người; CN có thời gian làm việc tại Cty đủ 1 năm đến dưới 2 năm được hưởng mức tiền thưởng tết là 1.600.000 đồng/người; CN có thời gian làm việc tại Cty đủ 6 tháng đến dưới 1 năm được hưởng mức tiền thưởng tết là 1.000.000 đồng/người. CN có thời gian làm việc tại Cty từ dưới 6 tháng được hưởng mức tiền thưởng tết là 500.000 đồng/người.

Về tiền phụ cấp thâm niên, Cty đưa ra phương án áp dụng cho CN có thời gian làm việc tại Cty từ đủ 2 năm trở lên mức tiền là 100.000 đồng/người/tháng; sau đó cứ thêm 1 năm làm việc tại Cty, thâm niên sẽ được cộng 50.000 đồng/người. Về tiền thưởng ngày lễ trong năm, Cty áp dụng thưởng đối với các ngày 1.1, 30.4, 1.5 và 2.9 với mức 100.000 đồng/ngày/người.

 

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Làm thế nào để đình công hợp pháp?

Quế Chi |

Trước thực trạng các cuộc ngừng việc tập thể, đình công từ trước đến nay đều bất hợp pháp, không đúng theo trình tự thủ tục, nhiều cán bộ CĐ, chuyên gia cho rằng cần sửa đổi quy định của Bộ luật LĐ về tổ chức và lãnh đạo đình công cũng như cần xem xét lại quy định cấp CĐ nào sẽ đứng ra đảm nhiệm việc này?

Để không còn “Luật một bên và đình công một bên”

QUẾ CHI - TRƯƠNG HOÀNG |

Theo thống kê, từ năm 1995 (khi Bộ luật Lao động có hiệu lực) đến nay, cả nước xảy ra trên 6.000 cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, nhưng không có một cuộc nào được tiến hành theo đúng trình tự pháp luật, do CĐCS lãnh đạo. Nói một cách khác, đó là tình trạng “Luật một bên và đình công một bên”. Thực tế trên đã đặt ra vấn đề cần sửa đổi quy định về tổ chức và lãnh đạo đình công trong Bộ luật Lao động theo hướng đơn giản, ngắn gọn hơn.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Làm thế nào để đình công hợp pháp?

Quế Chi |

Trước thực trạng các cuộc ngừng việc tập thể, đình công từ trước đến nay đều bất hợp pháp, không đúng theo trình tự thủ tục, nhiều cán bộ CĐ, chuyên gia cho rằng cần sửa đổi quy định của Bộ luật LĐ về tổ chức và lãnh đạo đình công cũng như cần xem xét lại quy định cấp CĐ nào sẽ đứng ra đảm nhiệm việc này?

Để không còn “Luật một bên và đình công một bên”

QUẾ CHI - TRƯƠNG HOÀNG |

Theo thống kê, từ năm 1995 (khi Bộ luật Lao động có hiệu lực) đến nay, cả nước xảy ra trên 6.000 cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, nhưng không có một cuộc nào được tiến hành theo đúng trình tự pháp luật, do CĐCS lãnh đạo. Nói một cách khác, đó là tình trạng “Luật một bên và đình công một bên”. Thực tế trên đã đặt ra vấn đề cần sửa đổi quy định về tổ chức và lãnh đạo đình công trong Bộ luật Lao động theo hướng đơn giản, ngắn gọn hơn.