Trên 1,7 tỉ đồng hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn

BÍCH NGỌC |

Chiều ngày 28.3, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 và Ký kết Chương trình phối hợp giữa Tòa án nhân dân tỉnh và LĐLĐ tỉnh giai đoạn 2023 - 2028.

Theo báo cáo, trong quý I năm 2024, LĐLĐ tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền học tập Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Hậu Giang và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động như: Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2024 qua sàn giao dịch thương mại điện tử, hỗ trợ 806 đoàn viên tham gia mua sắm hàng hóa, tổng số tiền 241,8 triệu đồng; hỗ trợ 3.470 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, số tiền trên 1,7 tỉ đồng; 173 triệu đồng hỗ trợ 346 đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo.

Thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động cơ bản được đảm bảo. Mức thưởng bình quân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là 5,5 triệu đồng (mức thưởng cao nhất là 154 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng).

Bên cạnh đó, bàn giao 9 căn Mái ấm Công đoàn (trong đó, xây dựng mới 6 căn, sửa chữa 3 căn) tổng số tiền hỗ trợ 340 triệu đồng. Vận động đoàn viên, người lao động tham gia đóng góp Quỹ Tấm lòng vàng năm 2024, số tiền 42,79 triệu đồng.

Cũng trong quý I, thành lập mới 2 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước, giải thể 2 CĐCS; tổng số toàn tỉnh hiện có 778 CĐCS (trong đó, 6 CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh); phát triển mới 1.760 đoàn viên công đoàn, giảm 1.615 đoàn viên, tổng số hiện có 51.720 đoàn viên/61.236 CNVCLĐ.

Theo LĐLĐ tỉnh Hậu Giang, trong quý II các cấp Công đoàn tiếp tục chủ động nắm bắt tâm tư, đời sống, việc làm, thu nhập của CNVCLĐ để có biện pháp chăm lo, hỗ trợ kịp thời. Tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2024 và chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân gắn với hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.

Bên cạnh đó, tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Hậu Giang và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; 20 năm Hậu Giang thành tựu và khát vọng phát triển; Khởi công Nhà thi đấu đa năng Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh.

Ảnh: LĐLĐ tỉnh Hậu Giang
Ký kết Chương trình phối hợp giữa Tòa án nhân dân tỉnh và LĐLĐ tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2023 - 2028. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Hậu Giang

Cùng ngày, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Ký kết Chương trình phối hợp giữa Tòa án nhân dân tỉnh và LĐLĐ tỉnh giai đoạn 2023 - 2028 nhằm củng cố, tăng cường quan hệ phối hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đồng thời, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan phù hợp với quy định của Hiến pháp và Pháp luật.

BÍCH NGỌC
TIN LIÊN QUAN

10 năm Tết sum vầy cùng người lao động ở Hậu Giang

PHƯƠNG ANH |

Qua 10 năm triển khai chương trình “Tết Sum vầy” (2014 - 2023), các cấp Công đoàn tỉnh Hậu Giang đã chăm lo cho hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) với tổng kinh phí lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho gia đình chính sách Hậu Giang

MỸ LY |

Hậu Giang - Ngày 1.2, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hậu Giang tổ chức tặng quà cho gia đình chính sách và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang). Tham dự có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho công nhân Hậu Giang

MỸ LY - BÍCH NGỌC |

Ngày 1.2, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương dự và trao quà tại Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 do LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức.

Lai lịch 2 xe ôtô cùng gắn biển xanh 38A - 1169 tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Công an thành phố Hà Tĩnh đang tạm giữ 2 xe ôtô cùng mang biển xanh 38A - 1169 để làm rõ vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang: Chúng tôi kiến tạo cơ hội, ngày hôm sau sẽ tốt hơn

Xuân Nhàn |

Chiều 29.3, chào mừng các nhà đầu tư lớn của thế giới có mặt tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gọi đây sự kiện “có tác dụng truyền cảm hứng”.

Tin 20h: Bầu trời Yên Bái tối đen như mực vào giữa trưa liệu có bất thường?

Nhóm PV |

Tin 20h: Bầu trời Yên Bái tối đen như mực vào giữa trưa liệu có bất thường?; Xuất hiện cá heo bơi giữa lòng vịnh Hạ Long; Nhóm lao động lớn tuổi khó tìm được việc làm mới sau thất nghiệp...

Một sân bay ở Việt Nam có Wi-Fi chất lượng cao top đầu thế giới

Ý Yên |

Khách du lịch toàn cầu đánh giá cao chất lượng Wi-Fi tại sân bay Nội Bài, khi chấm điểm trung bình 4,15/5.

Loạn thị trường kẹo sâm "tăng cường sinh lý" chứa chất cấm

HUYỀN TRANG - AN AN |

Mặc dù kẹo sâm Hamer "tăng cường sinh lý" đã được cảnh báo chứa chất cấm và gây hậu quả cho sức khỏe người dùng nhưng thị trường vẫn ngang nhiên bán công khai tràn lan.

10 năm Tết sum vầy cùng người lao động ở Hậu Giang

PHƯƠNG ANH |

Qua 10 năm triển khai chương trình “Tết Sum vầy” (2014 - 2023), các cấp Công đoàn tỉnh Hậu Giang đã chăm lo cho hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) với tổng kinh phí lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho gia đình chính sách Hậu Giang

MỸ LY |

Hậu Giang - Ngày 1.2, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hậu Giang tổ chức tặng quà cho gia đình chính sách và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang). Tham dự có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho công nhân Hậu Giang

MỸ LY - BÍCH NGỌC |

Ngày 1.2, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương dự và trao quà tại Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024 do LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức.