Anh Trần Phú Phương, sinh năm 1966, nguyên là công nhân của Điện lực Quảng Trị nay là PC Quảng Trị. Năm 2006, do bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người không thể tiếp tục làm việc được, anh đã thôi việc từ tháng 8.2006. Trong lúc đó vợ anh không có việc làm, có hai con, cháu lớn bị mắc bệnh trầm cảm, cháu nhỏ hiện đang học lớp 3, cả gia đình không có nhà ở ổn định nên cuộc sống càng khó khăn.
Anh Phương đã cảm ơn các cấp CĐ và cho biết số tiền hỗ trợ trên đã giúp gia đình xây dựng được một căn nhà mái bằng kiên cố, nhằm ổn định cuộc sống để lo cho sức khỏe của bản thân và chăm sóc các con.