Trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 4.2, Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội cho biết đã trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho các đoàn viên ngay trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Trong đó có 2 đoàn viên được nhận hỗ trợ Mái ấm Công đoàn với số tiền 40 triệu đồng/nhà và 1 đoàn viên nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn với số tiền 30 triệu đồng/nhà. Đây là niềm vui do Công đoàn mang lại cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn khi Tết cổ truyền của dân tộc đang tới rất gần.

Theo ông Nguyễn Đình Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội, để tất cả đoàn viên, công nhân lao động đều có Tết, Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã tập trung mọi nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo.

Bên cạnh đó, Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội cũng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở chủ động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp, trợ cấp... sớm thông báo cho công nhân lao động biết để yên tâm lao động sản xuất.

Ông Thắng cũng cho biết theo báo cáo từ các Công đoàn cơ sở, năm 2023 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp đều có thưởng Tết cho công nhân lao động, mức thưởng Tết bình quân là 1 tháng lương khoảng 6,5 triệu đồng.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tết trọn vẹn nhờ Mái ấm Công đoàn

MỸ LY |

Nhận Mái ấm Công đoàn trước thềm Tết Nguyên đán, nhiều đoàn viên không giấu nổi nỗi niềm hạnh phúc vì cuối cùng giấc mơ an cư đã có thể thực hiện. Tết năm nay có lẽ là cái Tết hạnh phúc và trọn vẹn nhất với gia đình của các đoàn viên này.

Tặng quà Tết cho công nhân may và thủy lợi

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 2.2, ông Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tới thăm, tặng quà Tết một số doanh nghiệp may mặc và thuỷ lợi.

Nhận thưởng Tết bằng hiện vật có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Thục Quyên (T/H) |

Câu chuyện một công ty ở Nam Định thưởng Tết ngoài tháng lương 13 và 14, mỗi người lao động được tặng 1 chiếc đệm có giá trị từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng/chiếc đang thu hút dư luận. Vậy công nhân nhận thưởng Tết bằng hiện vật có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Bà Hà Thị Phương Thảo được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN

Hùng Quang |

Chiều 5.2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về công tác cán bộ. Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị.

Dự báo diễn biến thời tiết từ 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Nguyên đán 2024

NHÓM PV |

Chiều nay 5.2, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật dự báo thời tiết từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Nguyên đán 2024.

Đà Nẵng phân công ông Trần Phước Sơn phụ trách HĐND thành phố

Văn Trực |

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công ông Trần Phước Sơn phụ trách HĐND thành phố đến khi kiện toàn chức danh lãnh đạo.

Quảng Ngãi khởi tố vụ thất thoát tài sản nhà nước tại Dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố vụ án hình sự về việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại Dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Quảng Ngãi.

Tin 20h: Mức phạt chủ tịch UBND huyện nếu dùng xe ôtô công trái quy định

Nhóm PV |

Tin 20h: Gia tăng tỉ lệ người dân đến khám bệnh với mong muốn "săn rồng vàng"; Bệnh nhân ung thư mòn mỏi chờ đợi đến nửa đêm để xạ trị; Mức phạt chủ tịch UBND huyện cố tình dùng ôtô công đưa đón đi làm hàng ngày...

Tết trọn vẹn nhờ Mái ấm Công đoàn

MỸ LY |

Nhận Mái ấm Công đoàn trước thềm Tết Nguyên đán, nhiều đoàn viên không giấu nổi nỗi niềm hạnh phúc vì cuối cùng giấc mơ an cư đã có thể thực hiện. Tết năm nay có lẽ là cái Tết hạnh phúc và trọn vẹn nhất với gia đình của các đoàn viên này.

Tặng quà Tết cho công nhân may và thủy lợi

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 2.2, ông Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tới thăm, tặng quà Tết một số doanh nghiệp may mặc và thuỷ lợi.

Nhận thưởng Tết bằng hiện vật có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Thục Quyên (T/H) |

Câu chuyện một công ty ở Nam Định thưởng Tết ngoài tháng lương 13 và 14, mỗi người lao động được tặng 1 chiếc đệm có giá trị từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng/chiếc đang thu hút dư luận. Vậy công nhân nhận thưởng Tết bằng hiện vật có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?