Trại hè EVN SPC 2017: Giúp con hiểu và yêu quý hơn công việc của cha mẹ

LÊ TUYẾT |

Với chủ đề “Chắp cánh cho ước mơ vươn xa”, trại hè thiếu nhi lần thứ 21 do Công đoàn (CĐ) TCty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) tổ chức từ ngày 3-6.7 tại TP Vũng Tàu đã tạo nên sân chơi bổ ích cho con em CB-CNLĐ trong những ngày hè, đặc biệt là cơ hội để các em hiểu và yêu quý hơn công việc của cha mẹ.

Hơn 300 em thiếu thi tham gia trại hè tuổi từ 11 - 14 là con của CB-CNLĐ của các đơn vị thành viên thuộc EVN SPC. Toàn bộ kinh phí hơn 1 tỉ đồng dùng để tổ chức trại hè và khen thưởng con em CBCNV-LĐ có thành tích học tập xuất sắc trong học tập đều do CĐ TCty hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Hợp - Tổng Giám Đốc EVN SPC (trái ảnh) và ông Lê Minh Ba đốt ngọn đuốc truyền thống của trại hè. Ảnh: L.T

Ông Lê Minh Ba - Chủ tịch CĐ TCty Điện lực Miền Nam - cho biết: Qua 21 năm tổ chức, Trại hè Điện lực thực sự trở thành mái nhà chung của các thế hệ con em ngành điện. Tại đây, các em được rèn luyện thêm kỹ năng sống; sinh hoạt tập thể, làm việc nhóm, khám phá và hoàn thiện bản thân, thông qua các trò chơi vận động; phát huy tính tư duy sáng tạo, năng động qua các hội thi lắp ghép mô hình, thiết kế logo, các hội thi: hóa trang, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó, giúp các cháu thật sự thư giãn sau một năm học tập căng thẳng để chuẩn bị tốt cho năm học mới.

Các tiết mục văn nghệ thể hiện tình yêu quê hương đất nước được biểu diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: L.T

“Đặc biệt, trại hè là dịp để các cháu hiểu thêm về công việc mà ba mẹ các cháu đang làm. Sau 21 kì trại, lớp lớp thế hệ trại sinh đã trưởng thành. Từ trại hè Thiếu nhi Điện lực, biết bao cánh chim tuổi thơ đã lớn lên và bay đi khắp mọi miền đất nước. Có nhiều cháu trại sinh trưởng thành và cùng tham gia làm phụ trách trong các kỳ trại sau này. Có nhiều cháu đã tiếp nối nghiệp ba mẹ mình, tiếp tục cống hiến và góp sức mình vào sự nghiệp thành công của Tổng Công ty và ngành điện” – ông Lê Minh Ba chia sẻ.

Trại hè là dịp để các em hiểu thêm về công việc của cha mẹ mình. Ảnh: L.T

Bên cạnh đó, trại hè còn có các quy định như trong suốt thời gian tham gia hội trại, các em không được dùng điện thoại, các thiết bị điện tử; tuân thủ nghiêm giờ giấc, kỷ luật; tập trung vào các hoạt động rèn luyện kỹ năng, hoàn thiện bản thân… Theo ban tổ chức, hiện nay, trẻ con bị phụ thuộc quá nhiều vào các thiết bị công nghệ, ít vận động, không kết nối với bạn bè, mọi người xung quanh nên quy định “trại hè không điện thoại, iPad” với mục đích để các cháu được tập trung vui chơi, giao lưu kết bạn, sống chan hòa với mọi người, quan tâm và yêu thương thực sự đến những người xung quanh bằng lời nói, hành động cụ thể.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.