Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự Đại hội XV Tổng Liên đoàn Lao động Bồ Đào Nha

Ban đối ngoại Tổng LĐLĐVN |

Nhận lời mời của Tổng Liên đoàn Lao động Bồ Đào Nha (CGTP-IN), trong các ngày từ 22-24.2, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham dự Đại hội XV CGTP-IN tại Seixal, Bồ Đào Nha.

Đại hội có sự tham dự của khoảng 700 đại biểu chính thức và hơn 120 đại biểu đến từ 90 tổ chức công đoàn quốc tế và quốc gia trên toàn thế giới.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, giai đoạn 2020-2024 của CGTP-IN và đề ra nghị quyết, chương trình hành động giai đoạn 2024-2028; cam kết tiếp tục đấu tranh chống bóc lột, bất bình đẳng và phân biệt đối xử, đảm bảo cải thiện đời sống của người lao động, hòa bình và đoàn kết; tập trung vào 5 nhóm hoạt động cơ bản như đảm bảo công bằng, xóa bỏ tình trạng bấp bênh lao động; thúc đẩy đàm phán, thương lượng tập thể và quyền công đoàn; tích cực tham gia, xây dựng pháp luật lao động ngày càng có lợi hơn cho người lao động; đấu tranh đảm bảo các chế độ phúc lợi, dịch vụ công và an sinh xã hội cho người lao động; bảo vệ người lao động trong việc thực hiện các chính sách, quy định về tài chính và thuế có liên quan.

Ông Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao lưu với các đại biểu tại đại hội. Ảnh: B.Đ.N
Ông Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đại diện Tổng LĐLĐVN tặng quà kỷ niệm tân Tổng Thư ký CGTP-IN Tiago Oliveira và nguyên Tổng Thư ký Isabel Camarinha. Ảnh: BĐN

Đại hội XV CGTP-IN đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2024-2028 gồm 147 thành viên. Với đa số phiếu ủng hộ, ông Tiago Oliveira, thành viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Bồ Ðào Nha (PCP) được bầu làm Tổng Thư ký CGTP-IN.

Bên lề Đại hội, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham dự Hội thảo quốc tế với chủ đề “Người lao động thống nhất trong cuộc đấu tranh vì quyền lợi, hòa bình và đoàn kết” do CGTP-IN tổ chức.

Đồng thời, có các cuộc trao đổi, tiếp xúc với đại diện Tổ chức đoàn kết các công đoàn Châu Phi (OATUU), công đoàn các nước Áo (OGB), Ai Cập, Tây Ban Nha, Nhật Bản (ZENROREN), Brazil, Mozambique, Niger (USTN), Cộng hoà Czech chia sẻ về các kết quả, định hướng hoạt động công đoàn, khẳng định Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích giai cấp công nhân, gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết quốc tế, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Ban đối ngoại Tổng LĐLĐVN
TIN LIÊN QUAN

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương tại nghĩa trang Vị Xuyên

Nguyễn Tùng |

Ngày 17.2, tại Hà Giang, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương và đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và Đài hương 468.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Minh Hạnh |

Sáng 6.2, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - làm trưởng đoàn đã vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến lương hưu ra sao?

Minh Hương - Mạnh Cường |

Báo cáo mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm cuối năm 2023, tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc nhóm hành chính, sự nghiệp, Đảng đoàn thể là 6,936 triệu đồng, của người lao động thuộc khối doanh nghiệp, hợp tác xã là 6,382 triệu đồng, chênh lệch khoảng 9%.

Di tích quốc gia xuống cấp nhiều năm ở Nam Định

Hà Vi |

Đình - chùa Ngô Xá (hay còn gọi là chùa Phi Lai) xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là di tích lịch sử văn hoá quốc gia, trải qua bao thăng trầm, hiện nay đình Ngô Xá đã xuống cấp nghiêm trọng.

Chợ thời trang lớn ở TPHCM ế ẩm chưa từng thấy sau Tết

HẠ MÂY |

Chợ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp) được mệnh danh là khu chợ kinh doanh quần áo với mức giá bình dân ở TPHCM. Sau Tết, nhu cầu mua sắm của người dân giảm khiến nhiều tiểu thương tại đây rơi vào cảnh kinh doanh ế ẩm.

Những lần vào Khoa ICU nghe bác sĩ truyền động lực, vượt khó

Phong Linh |

Năm 2023, ngành Y tế Cần Thơ gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế. Điều này đã gây áp lực không nhỏ cho đội ngũ y bác sĩ điều trị, nhất là tại các Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU), nhưng những người thầy thuốc đã nỗ lực, động viên vượt qua khó khăn, mang lại sức khoẻ và niềm tin cho người bệnh…

Cận cảnh khu đất vàng vừa bị Hà Nội huỷ kết quả trúng đấu giá

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - UBND TP Hà Nội vừa huỷ kết quả trúng đấu giá, đồng thời thu hồi khu đất vàng phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương tại nghĩa trang Vị Xuyên

Nguyễn Tùng |

Ngày 17.2, tại Hà Giang, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương và đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và Đài hương 468.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Minh Hạnh |

Sáng 6.2, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - làm trưởng đoàn đã vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.