Tổng LĐLĐVN tìm hiểu phát triển đoàn viên ở TP Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã làm việc, tìm hiểu về việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn TP Hòa Bình.

Nắm bắt tình hình phát triển đoàn viên

Ngày 11.9, Đoàn công tác số 2 của Tổng LĐLĐ Việt Nam do bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với LĐLĐ TP Hòa Bình về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở năm 2024.

Báo cáo với đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Chủ tịch LĐLĐ TP Hòa Bình thông tin, hiện nay trên địa bàn thành phố Hòa Bình có gần 5.800 đoàn viên với 132 CĐCS. Từ đầu năm 2024 đến nay, LĐLĐ TP Hòa Bình đã kết nạp mới 715/950 đoàn viên, đạt 75,2% chỉ tiêu giao; thành lập mới 2/3 CĐCS, đạt 67% chỉ tiêu kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương - phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo bà Hải, hiện nay, số ít cán bộ công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp còn hạn chế về nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác công đoàn,... nên chưa có nhiều động lực để thu hút, tập hợp công nhân lao động. Một số người lao động chỉ muốn ký hợp đồng ngắn hạn nên chưa yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, không thiết tha đóng bảo hiểm xã hội và gia nhập tổ chức công đoàn. Việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS vẫn còn phụ thuộc nhiều vào chủ sử dụng lao động.

Ngoài ra, đặc thù mô hình sản xuất kinh doanh chịu nhiều tác động của thời tiết, dịch bệnh kéo dài nên nhiều doanh nghiệp đã gặp khó khăn phải dừng hoạt động. Do đó doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc thành lập tổ chức công đoàn; điều kiện, thời gian làm việc cũng chi phối và ảnh hưởng đến tâm lý, nhu cầu của người lao động, ít quan tâm tham gia các hoạt động xã hội, tổ chức chính trị - xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương thăm hỏi đời sống của công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH Vĩ Thanh. Ảnh: Minh Nguyễn
Bà Thái Thu Xương thăm hỏi đời sống của công nhân lao động làm việc tại Công ty TNHH Vĩ Thanh. Ảnh: Minh Nguyễn

Định hướng phát triển đoàn viên

Sau khi nghe các đại biểu đặt câu hỏi, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp cụ thể, thay mặt đoàn công tác, phát biểu kết luận tại buổi làm việc, bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - đã biểu dương LĐLĐ TP Hòa Bình đã đạt kết quả trong việc phát triển đoàn viên, thành lập mới công đoàn cơ sở.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu LĐLĐ TP Hòa Bình rà soát, nắm chắc thông tin các doanh nghiệp đủ điều kiện để thành lập công đoàn cơ sở hoặc nghiệp đoàn. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn, người lao động để khẳng định, công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Thường trực Thành ủy Hòa Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cấp cơ sở tại địa phương; phát triển Đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà cho công nhân lao động. Ảnh: Minh Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà cho công nhân lao động. Ảnh: Minh Nguyễn

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng thông tin về việc phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại, ảnh hưởng của bão số 3; các cấp công đoàn cần chuẩn bị tốt công tác chăm lo Tết 2025 cho đoàn viên, người lao động.

Dịp này, đoàn công tác số 2 của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, nắm tình hình lao động, việc làm và công tác phát triển đoàn viên tại CĐCS Công ty TNHH Vĩ Thanh (phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình).

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Khoảng 3.000 cán bộ, đoàn viên Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Hà Anh |

Sáng 11.9, ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - vừa thông tin về tình hình cán bộ, đoàn viên bị ảnh hưởng của bão, lũ.

Hơn 10 tỉ đồng chăm lo con đoàn viên, người lao động đầu năm học

Lưu Hùng |

Đầu năm học mới, các cấp Công đoàn (CĐ) Đồng Tháp đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho con đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ).

Kết nối cơ sở công đoàn, tạo chỗ dựa an tâm cho đoàn viên

Phương Linh |

Với đặc thù doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đa số, các cấp Công đoàn (CĐ) tại 3 tỉnh Nam Trung Bộ đang tăng cường xây dựng tổ chức theo ngành nghề để kết nối hoạt động, tạo điểm tựa vững chắc cho đoàn viên.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ ở Thái Nguyên

Lam Thanh |

Ngày 12.9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, động viên nhân dân vùng ngập lụt và kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Thái Nguyên.

Người dân xót xa nhìn lũ cuốn trôi hàng trăm gia súc

cao thơm |

sông Hồng dâng cao, cuốn trôi gia súc và hoa màu, đẩy nhiều gia đình chăn nuôi, trồng trọt ven sông vào cảnh trắng tay và khốn đốn.

Chuỗi cà phê nổi tiếng gây tranh cãi vì cách ủng hộ bão lũ

Anh Tuấn |

Bài đăng tải ủng hộ bão lũ của thương hiệu đồ uống nổi tiếng bất ngờ tạo ra những phản ứng trái chiều. Trong chưa đầy 24 giờ, đã có hơn 20 nghìn lượt phẫn nộ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 12.9 đến 22.9 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ đêm 12.9 - 22.9) ở các khu vực trên cả nước.

Khoảng 3.000 cán bộ, đoàn viên Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Hà Anh |

Sáng 11.9, ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - vừa thông tin về tình hình cán bộ, đoàn viên bị ảnh hưởng của bão, lũ.

Hơn 10 tỉ đồng chăm lo con đoàn viên, người lao động đầu năm học

Lưu Hùng |

Đầu năm học mới, các cấp Công đoàn (CĐ) Đồng Tháp đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho con đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ).

Kết nối cơ sở công đoàn, tạo chỗ dựa an tâm cho đoàn viên

Phương Linh |

Với đặc thù doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đa số, các cấp Công đoàn (CĐ) tại 3 tỉnh Nam Trung Bộ đang tăng cường xây dựng tổ chức theo ngành nghề để kết nối hoạt động, tạo điểm tựa vững chắc cho đoàn viên.