Tổng LĐLĐ VN: Lấy ý kiến nhiệm vụ trọng tâm của CĐCS, CĐ cấp trên

Nhiệt Băng |

Sáng 7.12, tại Phú Yên, Tổng LĐLĐ VN tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở (CĐCS) và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong tình hình mới với sự tham gia của các CĐCS các cấp tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Trần Văn Lý, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ VN và đại diện LĐLĐ tỉnh, thành phố, nghiệp đoàn nghề cá...

Ông Nguyễn Duy Vũ - Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ VN cho biết, hội nghị nhằm thu thập ý kiến đóng góp của đại diện các CĐCS, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, để hướng đến thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, như: Bổ sung Điều lệ Công đoàn; xem xét những bất cập, vướng mắc, vấn đề mới để bổ sung nhiệm vụ CĐCS; xác định nhiệm vụ của CĐCS hiện nay đã phù hợp chưa; đề xuất đổi mới nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu mới; xem xét kỹ sự liên thông giữa các bên trong thực hiện nhiệm vụ trong thực hiện các quy định của pháp luật...

Ông Vũ biết, có ý kiến cho rằng hiện nay CĐCS được giao quá nhiều nhiệm vụ; một số nhiệm vụ quá nặng nề; ban chấp hành của nhiều CĐCS không đủ điều kiện và khả năng thực hiện; đổi mới tập trung vào thực hiện chức năng nào; giảm nhiệm vụ nào của CĐCS theo quy định.

“Tất cả những thắc mắc đó cần các CĐCS tiếp tục cho ý kiến” - ông Vũ đề nghị, và cho biết các CĐCS cần đề xuất, chuyển nhiệm vụ nào lên CĐ cấp trên thực hiện; nhiệm vụ nào thuộc trách nhiệm của CĐ cấp trên phải thực hiện; nhiệm vụ nào CĐ cấp trên chỉ tổ chức hướng dẫn CĐCS thực hiện; nhiệm vụ nào CĐ cấp trên tổ chức cho CĐCS thực hiện...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV.

Ông Vũ Minh Tiến - Phó Viện trưởng Viện Công nhân và công đoàn (Tổng LĐLĐ VN) cho rằng, NLĐ mong muốn khá nhỏ nhoi, khi có tranh chấp, đó là cán bộ CĐCS phải đứng về phía người lao động (NLĐ). “Vì sao không thể ở giữa? Vì khi đã nói là đại diện phải ở bên NLĐ” - ông Tiến nêu ý kiến.

Ông Tiến đề xuất 8 nhiệm vụ trọng tâm của CĐCS (gồm nhóm CĐCS chủ trì và nhóm CĐCS tham gia). Theo đó, nhóm CĐCS chủ trì cần theo dõi giám sát chế độ chính sách; tâp hợp ý kiến, nguyện vọng; đối thoại, thương lượng; bảo vệ quyền lợi người lao động dựa trên nguyên tắc: thiện chí - độc lập – hợp tác... Nhóm CĐCS cần tham gia trực tiếp và huy động sự tham gia của NLĐ; tham gia giải quyết mâu thuẫn: Bất bình và tranh chấp lao động; phối hợp tuyên truyền quyền lợi của NLĐ...

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Kết hợp đồng bộ các giải pháp

XUÂN TRƯỜNG |

CĐ Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các KCN là đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, hiện trực tiếp quản lý 68 CĐCS với trên 64.000 đoàn viên CĐ. Để chăm lo tốt quyền lợi cho đoàn viên và NLĐ, CĐ KKT Nghi Sơn và các KCN đã chủ động cùng chuyên môn kết hợp đồng bộ các giải pháp:

Muốn hiệu quả phải hành động thiết thực

Xuân Trường |

Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (CĐ KKT Nghi Sơn và các KCN) trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa hiện có 68 CĐCS với trên 64.000 đoàn viên CĐ. Từ tháng 6.2012 đến nay, tại KKT Nghi Sơn và các KCN này đã không xảy ra tình trạng ngừng việc tập thể trái pháp luật của CNLĐ.

Phát huy tiềm năng của lao động nữ

VŨ HẢI |

CĐCS Cty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Thái Bình có 399 đoàn viên CĐ, trong đó có 158 đoàn viên nữ (chiếm 40%). Với đặc thù ngành, đa số lao động trong Cty phải làm đêm, làm ngoài trời trong thời tiết mưa nắng, bão úng. Với 2/3 là công nhân nữ trực tiếp vận hành các trạm bơm tưới tiêu, điều kiện làm việc và nơi làm việc xa dân cư mọi sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Kết hợp đồng bộ các giải pháp

XUÂN TRƯỜNG |

CĐ Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các KCN là đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, hiện trực tiếp quản lý 68 CĐCS với trên 64.000 đoàn viên CĐ. Để chăm lo tốt quyền lợi cho đoàn viên và NLĐ, CĐ KKT Nghi Sơn và các KCN đã chủ động cùng chuyên môn kết hợp đồng bộ các giải pháp:

Muốn hiệu quả phải hành động thiết thực

Xuân Trường |

Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (CĐ KKT Nghi Sơn và các KCN) trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa hiện có 68 CĐCS với trên 64.000 đoàn viên CĐ. Từ tháng 6.2012 đến nay, tại KKT Nghi Sơn và các KCN này đã không xảy ra tình trạng ngừng việc tập thể trái pháp luật của CNLĐ.

Phát huy tiềm năng của lao động nữ

VŨ HẢI |

CĐCS Cty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Thái Bình có 399 đoàn viên CĐ, trong đó có 158 đoàn viên nữ (chiếm 40%). Với đặc thù ngành, đa số lao động trong Cty phải làm đêm, làm ngoài trời trong thời tiết mưa nắng, bão úng. Với 2/3 là công nhân nữ trực tiếp vận hành các trạm bơm tưới tiêu, điều kiện làm việc và nơi làm việc xa dân cư mọi sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.