Kết hợp đồng bộ các giải pháp

XUÂN TRƯỜNG |

CĐ Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các KCN là đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, hiện trực tiếp quản lý 68 CĐCS với trên 64.000 đoàn viên CĐ. Để chăm lo tốt quyền lợi cho đoàn viên và NLĐ, CĐ KKT Nghi Sơn và các KCN đã chủ động cùng chuyên môn kết hợp đồng bộ các giải pháp:

Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên và NLĐ; nắm bắt, giải quyết kịp thời các bức xúc, kiến nghị của đoàn viên và NLĐ; kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những trường hợp khó khăn cùng với quan tâm giải quyết phúc lợi cho NLĐ.

Ông Vũ Tuấn Minh - Chủ tịch CĐ KKT Nghi Sơn và các KCN - cho biết, hằng năm, CĐ KKT Nghi Sơn và các KCN đều tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 50.000 CNLĐ; hướng dẫn các CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng nội quy, kế hoạch bảo hộ lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh viên theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện nghiêm quy chế dân chủ tại cơ sở, tổ chức hội nghị NLĐ, hội nghị đối thoại giữa NLĐ với người sử dụng lao động tại nơi làm việc để kịp thời giải quyết kiến nghị của NLĐ, đề xuất tổng giám đốc tổ chức cho các quản đốc, chủ quản các doanh nghiệp ký cam kết không có hành vi đối xử thô bạo với CNLĐ; chủ động thương lượng, ký kết TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi hơn so với luật quy định cho NLĐ.

Tại KKT Nghi Sơn và các KCN, từ năm 2010 đến nay, ngoài tiền lương, phụ cấp theo quy định, NLĐ được doanh nghiệp chi quà nhân các ngày lễ lớn, chi lương tháng 13, tổ chức các hoạt động “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, vé xe cho CNLĐ ở xa về quê đón tết với tổng số tiền hàng chục tỉ đồng. Từ năm 2012 đến nay, định kỳ hằng tháng, CĐ và lãnh đạo 5 doanh nghiệp có đông NLĐ đi thăm, tặng quà 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở mỗi doanh nghiệp với mỗi suất quà trị giá trên 2 triệu đồng. Đặc biệt, NLĐ được các doanh nghiệp hỗ trợ 5 khoản phúc lợi (đã được đưa vào TƯLĐTT) đó là: Hỗ trợ tiền xăng 10.000 đồng/ngày làm việc; tiền ăn 15.000 đồng/ngày; tiền chuyên cần 280.000 đồng/tháng; tiền nhà trọ 100.000 đồng/tháng cho người ở xa nơi làm việc trên 30km; từ năm 2014, các doanh nghiệp hỗ trợ thêm 50.000 đồng/tháng cho nữ CNLĐ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.

Tuy mức thu nhập bình quân của NLĐ trong KKT Nghi Sơn và các KCN chưa cao (4,7 triệu đồng/người), nhưng nhờ nỗ lực hoạt động của các cấp CĐ và quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngày càng hài hòa, tiến bộ nên NLĐ luôn gắn bó với các doanh nghiệp và yên tâm công tác.

XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Không để các trường phải “tự bơi”

MINH CHÂU |

Ngày 5.12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đi kiểm tra các nhóm, trường mầm non, khu nhà ở công nhân tại P.Long Bình, P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ tại tỉnh có số công nhân lao động (CNLĐ) và khu công nghiệp đông của cả nước.

Giá điện tăng, mức sống công nhân thêm “hao mòn”

QUANG ĐẠI |

Dịp cuối năm, giá điện bất ngờ tăng bình quân 6,08%, làm chi phí sản xuất doanh nghiệp tăng theo, gây áp lực giảm lợi nhuận, giảm sức cạnh tranh. Mức sống của người lao động cũng bị ảnh hưởng theo.

Người lao động thắng kiện nhưng khó lấy tiền bồi thường

Hải đăng |

Suốt 6 năm ròng rã, chị Lê Thị Thu Miên (xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình) theo đuổi vụ kiện Công ty CP Xây dựng và đầu tư Đông Dương (toà nhà 15B/53, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội) đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Qua 5-6 lần hòa giải, tới khi TAND tỉnh Thái Bình phân xử, chị Miên đã thắng kiện. Tuy nhiên việc người lao động lấy tiền bồi thường vẫn hết sức khó khăn.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Không để các trường phải “tự bơi”

MINH CHÂU |

Ngày 5.12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đi kiểm tra các nhóm, trường mầm non, khu nhà ở công nhân tại P.Long Bình, P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nhằm tìm giải pháp nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ tại tỉnh có số công nhân lao động (CNLĐ) và khu công nghiệp đông của cả nước.

Giá điện tăng, mức sống công nhân thêm “hao mòn”

QUANG ĐẠI |

Dịp cuối năm, giá điện bất ngờ tăng bình quân 6,08%, làm chi phí sản xuất doanh nghiệp tăng theo, gây áp lực giảm lợi nhuận, giảm sức cạnh tranh. Mức sống của người lao động cũng bị ảnh hưởng theo.

Người lao động thắng kiện nhưng khó lấy tiền bồi thường

Hải đăng |

Suốt 6 năm ròng rã, chị Lê Thị Thu Miên (xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình) theo đuổi vụ kiện Công ty CP Xây dựng và đầu tư Đông Dương (toà nhà 15B/53, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội) đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Qua 5-6 lần hòa giải, tới khi TAND tỉnh Thái Bình phân xử, chị Miên đã thắng kiện. Tuy nhiên việc người lao động lấy tiền bồi thường vẫn hết sức khó khăn.