Tổ chức “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên” trong Tháng Công nhân

Linh Nguyên |

Hà Nội – Một trong những hoạt động được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tập trung trong Tháng Công nhân năm 2023 là tổ chức để Công đoàn cơ sở đăng ký và triển khai có hiệu quả ít nhất 1 việc làm cụ thể chăm lo phúc lợi cho đoàn viên; đồng thời đưa nội dung này vào chấm điểm thi đua cuối năm của các cấp Công đoàn.

Nhớ về Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022 do Công đoàn các Khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội tổ chức, chị Đinh Thị Thìn – công nhân khu công nghiệp Thăng Long vẫn giữ nguyên vẹn sự háo hức và niềm vui.

Chị kể chị và đồng nghiệp đến dự Lễ phát động được tham gia bốc thăm trúng thưởng, được chứng kiến Công đoàn trao hỗ trợ cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

“Chúng tôi mong tháng nào trong năm cũng là Tháng Công nhân”, chị Thìn nói.

Lễ kết nạp 12 đoàn viên mới “Lớp đoàn viên tháng 5” năm 2022 tại Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Ảnh: Công đoàn Xây dựng Hà Nội
Lễ kết nạp 12 đoàn viên mới “Lớp đoàn viên tháng 5” năm 2022 tại Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Ảnh: Công đoàn Xây dựng Hà Nội

Theo ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối Công nhân, xây dựng tổ chức”, các cấp Công đoàn sẽ đồng loạt tổ chức một số hoạt động trọng tâm, trọng điểm, gồm: Tổ chức chương trình “Đối thoại Tháng 5”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”.

Tổ chức Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Tổ chức chương trình “Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”… Trong đó, rà soát, đẩy mạnh công tác thương lượng với người sử dụng lao động nhằm nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động, tạo chuyển biến mạnh về chăm lo những nhu cầu cơ bản, cần thiết của đoàn viên, công nhân lao động.

Phối hợp tổ chức các “Phiên chợ công nhân”, “Tuần lễ bán hàng giảm giá cho người lao động”, “Ngày hội văn hóa thể thao công nhân”, “Ngày hội chăm sóc sức khỏe”; tổ chức để Công đoàn cơ sở đăng ký và triển khai có hiệu quả ít nhất 1 việc làm cụ thể chăm lo phúc lợi cho đoàn viên.

Đồng thời đưa nội dung này vào chấm điểm thi đua cuối năm của các cấp Công đoàn.

Khuyến khích Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất; các Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động “Kết nối trái tim”, tạo điều kiện để công nhân tìm hiểu, kết đôi, xây dựng hạnh phúc gia đình; triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ con công nhân.

Đặc biệt gắn việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 với tuyên truyền và tổ chức đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Có thể đưa một số nội dung hoạt động của Tháng Công nhân vào khuôn khổ, không gian của Đại hội Công đoàn cấp mình một cách hợp lý, thiết thực.

Trong Tháng Công nhân năm 2023, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tổ chức khám, tư vấn sức khoẻ, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; tổ chức Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Tuyên dương 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” trong công nhân, viên chức, lao động năm 2023…

Những hoạt động nhân Tháng Công nhân của các cấp Công đoàn Hà Nội đều hướng về cơ sở, đáp ứng mong muốn của đoàn viên, người lao động.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Vận động công nhân lao động phấn đấu đạt danh hiệu “Công dân học tập”

Hải Anh |

Hà Nội - Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát về tình hình, nhu cầu học tập của công nhân lao động, để từ đó có căn cứ xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn tại mỗi địa phương, đơn vị. Hoạt động này nhằm đa dạng hóa hình thức đẩy mạnh học tập suốt đời trong công nhân lao động.

Quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sáng kiến do LĐLĐ TP.Hà Nội giao

Hiền Khuê |

Với quyết tâm mạnh mẽ sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu giai đoạn 2 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình), ngay từ những ngày đầu năm 2023, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã đưa ra các giải pháp thực hiện, phát động và kêu gọi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giai đoạn 2 của Chương trình.

Gắn hoạt động “Tháng Công nhân” với tổ chức đại hội công đoàn các cấp

Quỳnh Trang |

Sáng 15.2, tại TP.Vinh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị thường kỳ 2023.

Dự án bị cắt vốn, di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị ngổn ngang

HƯNG THƠ |

Dự án trùng tu kè bờ hồ di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị bị cắt vốn vì hết thời gian thực hiện. Công trình dang dở, ảnh hưởng đến việc thăm viếng của du khách.

Gạt bỏ áp lực từ USD, giá vàng bật tăng mạnh mẽ sau quyết định của Fed

Khương Duy |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm bất chấp những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng. Sau quyết định này, giá vàng quay đầu bật tăng, trong khi đó giá USD giảm mạnh.

Hà Nội sẽ mở lại tàu du lịch hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại ở hồ Tây, trong đó có kinh doanh tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ.

Nhà chung cư dưới 2 tỉ đồng khan hiếm tại nội thành Hà Nội

Thu Giang |

Tình trạng lệch pha cũng cầu bất động sản ngày càng lớn khiến phân khúc nhà chung cư vừa túi tiền, có mức giá dưới 2 tỉ đồng tại nội thành Hà Nội ngày càng khan hiếm.

Ôtô gia đình không tự động gia hạn đăng kiểm khi chu kỳ kiểm định kéo dài

LÂM ANH |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 02/TT-BGTVT miễn kiểm định với xe mới và giãn chu kỳ đăng kiểm, áp dụng từ ngày 22.3. Thông tư đã quy định kéo dài chu kỳ đăng kiểm đối với một số loại xe tùy thuộc vào mục đích sử dụng cũng như tuổi đời của phương tiện.

Vận động công nhân lao động phấn đấu đạt danh hiệu “Công dân học tập”

Hải Anh |

Hà Nội - Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát về tình hình, nhu cầu học tập của công nhân lao động, để từ đó có căn cứ xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn tại mỗi địa phương, đơn vị. Hoạt động này nhằm đa dạng hóa hình thức đẩy mạnh học tập suốt đời trong công nhân lao động.

Quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sáng kiến do LĐLĐ TP.Hà Nội giao

Hiền Khuê |

Với quyết tâm mạnh mẽ sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu giai đoạn 2 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình), ngay từ những ngày đầu năm 2023, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã đưa ra các giải pháp thực hiện, phát động và kêu gọi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giai đoạn 2 của Chương trình.

Gắn hoạt động “Tháng Công nhân” với tổ chức đại hội công đoàn các cấp

Quỳnh Trang |

Sáng 15.2, tại TP.Vinh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị thường kỳ 2023.