Tình trạng người lao động mất việc dự báo sẽ tiếp diễn đầu năm 2023

Bảo Hân |

Tình trạng người lao động mất việc, thiếu việc, giãn việc dự báo sẽ tiếp diễn trong các tháng đầu năm 2023, nhất là vào thời điểm Tết Nguyên đán đã cận kề.

Tập trung đẩy mạnh phát triển đoàn viên

Ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – đưa ra nhận định như trên trong bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khoá XII), diễn ra ngày 17.12.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với tổ chức Công đoàn, năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, năm tổ chức đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn XIII Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, còn không ít khó khăn, thách thức; tình trạng người lao động mất việc, thiếu việc, giãn việc dự báo sẽ tiếp diễn trong các tháng đầu năm 2023, nhất là vào thời điểm Tết Nguyên đán đã cận kề; quan hệ lao động tiềm ẩn nhiều  phức tạp, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp công đoàn cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp đảm bảo tiến độ, yêu cầu theo Chỉ thị 13-CT/TW của Ban bí thư Trung ương về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, trước mắt là đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở.

Cùng với đó, các cấp công đoàn, trước hết là các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cần khẩn trương triển khai cụ thể hóa chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, cụ thể hóa chủ đề hoạt động năm là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp, khu vực ngoài nhà nước, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển tăng thêm gần 900 nghìn đoàn viên công đoàn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu của Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình số 02 ngày 21.7.2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Hân
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Hân

Thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; hướng dẫn, giám sát việc thực hiện quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động, trọng tâm là: Ký kết hợp đồng lao động, thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nhất là tiền lương, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở; thường xuyên quan tâm tình hình quan hệ lao động; quan tâm nắm bắt tình hình thành lập tổ chức người lao động tại doanh nghiệp.

Tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập của cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động; chủ động dự báo tình hình để đề ra các giải pháp hoạt động công đoàn phù hợp và đề xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là liên quan đến việc thực thi các chính sách, chế độ liên quan quyền lợi người lao động và hoạt động công đoàn.

Không để người lao động nào không có Tết 

Còn hơn một tháng nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, bên cạnh việc chuẩn bị đại hội và tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, các cấp công đoàn cần tập trung tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, lao động theo tinh thần Chỉ thị số 19 ngày 18.11.2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; theo dõi sát tình hình quan hệ lao động, tình hình người lao động mất việc, giảm việc để kịp thời đề xuất và có chính sách chăm lo thỏa đáng đối với người lao động, với phương châm “Không để người lao động nào không có Tết”, góp phần ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng, để mọi người đón Xuân vui vẻ, phấn khởi bước vào một năm mới với khí thế lao động mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố phối hợp tham mưu, chuẩn bị tốt hoạt động đi thăm, chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương.

Các địa phương có đông công nhân, lao động ở các địa phương khác đến làm việc cần quan tâm đối tượng công nhân, lao động không có điều kiện về quê ăn Tết để có chính sách chăm lo cho phù hợp, giúp mọi người lao động đều được vui Xuân, đón Tết cổ truyền ấm áp như trên chính quê hương mình.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Người lao động mất việc, bị nợ lương dịp Tết Nguyên đán sẽ được hỗ trợ

Hải Anh |

Đoàn viên, NLĐ thành phố Hà Nội gặp khó khăn do thiếu việc, mất việc làm, bị nợ lương ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập dịp Tết Quý Mão 2023 sẽ được tổ chức CĐ hỗ trợ theo Kế hoạch số 69/KH-LĐLĐ của LĐLĐ Thành phố Hà Nội do Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh ký ngày 14.12.

Giúp người lao động mất việc quay lại thị trường trong thời gian sớm nhất

ANH THƯ - TRẦN TUẤN - PHÚC ĐẠT |

Bên cạnh cần những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị tác động do giảm đơn hàng, thị trường lao động cần vận hành linh hoạt, giảm thiểu thời gian chờ việc, thất nghiệp, để người lao động quay trở lại thị trường trong thời gian sớm nhất có thể.

Nắm bắt tình hình người lao động mất việc để có giải pháp xử lý kịp thời

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, một trong những nhiệm vụ thời gian tới đó là nắm bắt tình hình người lao động mất việc làm tại các khu công nghiệp, các ngành, lĩnh vực thâm dụng lao động để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Người lao động mất việc, bị nợ lương dịp Tết Nguyên đán sẽ được hỗ trợ

Hải Anh |

Đoàn viên, NLĐ thành phố Hà Nội gặp khó khăn do thiếu việc, mất việc làm, bị nợ lương ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập dịp Tết Quý Mão 2023 sẽ được tổ chức CĐ hỗ trợ theo Kế hoạch số 69/KH-LĐLĐ của LĐLĐ Thành phố Hà Nội do Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh ký ngày 14.12.

Giúp người lao động mất việc quay lại thị trường trong thời gian sớm nhất

ANH THƯ - TRẦN TUẤN - PHÚC ĐẠT |

Bên cạnh cần những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị tác động do giảm đơn hàng, thị trường lao động cần vận hành linh hoạt, giảm thiểu thời gian chờ việc, thất nghiệp, để người lao động quay trở lại thị trường trong thời gian sớm nhất có thể.

Nắm bắt tình hình người lao động mất việc để có giải pháp xử lý kịp thời

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, một trong những nhiệm vụ thời gian tới đó là nắm bắt tình hình người lao động mất việc làm tại các khu công nghiệp, các ngành, lĩnh vực thâm dụng lao động để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.