Tình nguyện nhập ngũ để trưởng thành

Phương Linh |

Trong số hàng nghìn thanh niên của Khánh Hòa sẽ lên đường nhập ngũ ngày mai, 25.2, có nhiều thanh niên là con đoàn viên đang làm việc tại các nhà máy. Họ đã cùng con viết thư tình nguyện đi bộ đội để rèn luyện và xác định con đường nghề nghiệp cho mình rõ ràng hơn.

Rời “vùng an toàn” để vào quân ngũ

Ngày 24.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt 45 đoàn viên, con đoàn viên Công đoàn lên đường nhập ngũ năm 2024.

Ảnh: Phương Linh
LĐLĐ Khánh Hòa gặp mặt con đoàn viên trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phương Linh

Trong số những người mặt trẻ có Huỳnh Trọng Ngân (sinh năm 2002, trú xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, Khánh Hoà) đang khoác trên mình bộ quân phục Hải quân. Ngân cho biết, là con cả trong gia đình 4 anh chị em, mẹ làm công nhân Công ty TNHH Hải Long (tại Khu Công nghiệp Suối Dầu), bố làm nông. 3 năm trước Ngân và gia đình đã viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ nhưng sức khỏe không đảm bảo. Năm nay Ngân tiếp tục viết đơn xin nhập ngũ và được thỏa ý nguyện.

Chia sẻ thực tế hiện nay có nhiều bạn trẻ “né” đi bộ đội nhưng mình tình nguyện vào quân ngũ, Ngân cho rằng: “Có thể hoàn cảnh các bạn sống ở vùng an toàn nhiều nên có nhiều bạn không dám bước ra khỏi vùng an toàn đó. Tính em thích đi xa, muốn trải nghiệm những điều mới, ông cha đã từng sống trong khuôn khổ của quân ngũ nên em cũng muốn mình sẽ được sống trong môi trường đó để trưởng thành vững vàng hơn”.

Ảnh: Phương Linh
Huỳnh Trọng Ngân mong sẽ được học nghề lái xe sau xuất ngũ. Ảnh: Phương Linh

Ngân chia sẻ thêm: “Ông em đã đi bộ đội, đến bố em cũng trải qua môi trường quân ngũ nên em cũng muốn mình sẽ tiếp tục con đường này. Phần nữa hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên em càng muốn được tôi luyện hơn là sống trong vùng an toàn. Đi 2 năm để trải nghiệm, về để trưởng thành hơn, hướng nghiệp cho mình. Em không ngại khổ đi sẽ được huấn luyện có sức khoẻ tốt hơn. Ra quân em muốn đi học nghề lái xe B2 để nuôi sống bản thân và gia đình”.

Cũng tình nguyện viết đơn nhập ngũ em Nguyễn Văn Thông (sinh năm 2002, trú P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang), con trai thứ 2 của đoàn viên Nguyễn Văn Chánh ( CĐCS Ban quản lý Vịnh Nha Trang) xác định nhập ngũ để có một nghề nghiệp ổn định hơn. “20 tuổi em cũng đã đi làm ở Sài Gòn nhưng em thấy mình vẫn còn nhiều hạn chế. Vì thế em cùng gia đình xác định về tình nguyện đi bộ đội để được rèn luyện bản thân. Sau 2 năm trong quân ngũ em tin tưởng rmình sẽ trưởng thành hơn và có định hướng nghề phù hợp với mình” - em Thông chia sẻ.

Ưu tiên tuyển dụng lao động xuất ngũ

Lắng nghe những mong muốn của con đoàn viên trước ngày thực hiện nhận nhiệm vụ nghĩa vụ quân sự, tại buổi gặp mặt, ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: “Nghĩa vụ Quân sự là nhiệm vụ cao cả của mỗi thanh niên và cũng là niềm tự hào của mỗi gia đình đoàn viên. Chúc các em ngày mai xuất quân sẽ gặt hái được nhiều thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau 2 năm nhập ngũ tổ chức Công đoàn sẵn sàng đồng hành kết nối để các anh chị có việc làm ổn định, xác định nghề nghiệp đối với những người hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở địa phương”.

Ảnh: Phương Linh
Nhiều thanh niên chia sẻ mong muốn sẽ tìm được việc làm phù hợp em sau khi xuất ngũ. Ảnh: Phương Linh

Đồng thời dịp này LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cũng trao phần quà 500.000 đồng cho mỗi em. LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cũng đã kết nối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu D&T (DT Group) trao những phần quà động viên con em đoàn viên trước ngày nhập ngũ. Ông Nguyễn Quang Duy - Tổng giám đốc D&T gửi gắm những phần quà sẽ tiếp thêm tinh thần cho các em. Và tin tưởng các em đi nghĩa vụ quân sự là nơi học tập rèn luyện khỏe để bảo vệ đất nước, các em tích cực tham gia hoạt động sôi nổi để tự tin thể hiện mình, nhân thêm tinh thần yêu dân tộc. Ông Duy cũng khẳng định: “Tôi sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của các em, sẵn sàng chào đón các em làm việc tại doanh nghiệp của chúng tôi và là ưu tiên số 1 khi tuyển dụng”.

Sáng 25.2, tỉnh Khánh Hòa sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. Năm nay, toàn tỉnh sẽ có 2.214 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó 1.910 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội và 304 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an. Mùa tuyển quân năm nay, ngoài hàng nghìn nam thanh niên, trên địa bàn tỉnh còn có 10 nữ thanh niên cũng lên đường nhập ngũ. Tỷ lệ trúng sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 40,44% (cao hơn năm 2023 là 1,18%); trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 12,76% (cao hơn năm 2023 là 0,89%); chất lượng chính trị bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật; có 13 thanh niên là Đảng viên; 588 thanh niên làm đơn tình nguyện nhập ngũ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Cô gái trẻ ở Vĩnh Long cất bằng đại học, tự nguyện xin nhập ngũ

HOÀNG LỘC |

Vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, cô gái ở huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã viết đơn tự nguyện xin nhập ngũ, phụng sự Tổ quốc và để hoàn thành ước mơ của đời mình.

Một gia đình ở phố biển có 2 anh em sinh đôi tự nguyện viết đơn nhập ngũ

Hữu Long |

Cuối tuần này, toàn tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. Trong danh sách này có một gia đình tại TP Nha Trang có 2 anh em sinh đôi tự nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ, đóng góp sức trẻ phục vụ Tổ quốc.

Bỏ công việc thu nhập cao, nữ cử nhân ở Quảng Trị viết đơn xin nhập ngũ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trần Thị Phương Thảo làm bác sĩ thú y, quản lý trong một trang trại chăn nuôi lớn ở tỉnh Bình Phước với mức lương 18 triệu đồng/tháng. Mong muốn vào quân ngũ để rèn luyện, Phương Thảo nghỉ việc, viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Nữ cử nhân xinh đẹp trường báo chí trước ngày hội tòng quân

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước ngày hội tòng quân, nữ tân binh Nguyễn Thị Quỳnh đang gấp rút chuẩn bị đầy đủ các tư trang, dành thời gian trò chuyện với người thân, sẵn sàng cho ngày lên đường nhập ngũ.

Ly kỳ vụ truy tìm chiếc xe ôtô bị mất trộm tại chung cư 5A Lê Đức Thọ, Hà Nội

Minh Hạnh |

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, ngày 24.2, anh Đỗ Thành Tuấn (trú tại số 5A Lê Đức Thọ) cùng lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe Xpander, BKS: 30F-76460 bị mất trộm thông qua trích xuất dữ liệu thu phí VETC.

Hãi hùng cảnh tài xế lạng lách, đâm đuôi xe cảnh sát giao thông ở Lạng Sơn

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Ngày 25.2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc xe khách bỏ chạy, lạng lách khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe khiến nhiều người bức xúc.

Nguyên nhân gần 200 học viên bỏ trốn khỏi trại cai nghiện ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH - XUÂN LƯƠNG |

Xung quanh vụ việc gần 200 học viên Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Sóc Trăng trốn trại ra ngoài ngày 24.2, ông Lâm Tấn Hoà - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, đã có ý kiến trao đổi với phóng viên.

Giờ thứ 9 - Tình mua bằng tiền (Phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cặp đôi yêu nhau, họ vượt qua tất cả định kiến để đến với nhau dù bị sự phản đối của gia đình. Nhưng sau khi kết hôn, cha mẹ chàng trai vẫn tìm mọi cách để chia rẽ tình cảm của họ. Đoạn kết của câu chuyện sẽ đi về đâu, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi.

Cô gái trẻ ở Vĩnh Long cất bằng đại học, tự nguyện xin nhập ngũ

HOÀNG LỘC |

Vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, cô gái ở huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã viết đơn tự nguyện xin nhập ngũ, phụng sự Tổ quốc và để hoàn thành ước mơ của đời mình.

Một gia đình ở phố biển có 2 anh em sinh đôi tự nguyện viết đơn nhập ngũ

Hữu Long |

Cuối tuần này, toàn tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. Trong danh sách này có một gia đình tại TP Nha Trang có 2 anh em sinh đôi tự nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ, đóng góp sức trẻ phục vụ Tổ quốc.

Bỏ công việc thu nhập cao, nữ cử nhân ở Quảng Trị viết đơn xin nhập ngũ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trần Thị Phương Thảo làm bác sĩ thú y, quản lý trong một trang trại chăn nuôi lớn ở tỉnh Bình Phước với mức lương 18 triệu đồng/tháng. Mong muốn vào quân ngũ để rèn luyện, Phương Thảo nghỉ việc, viết đơn tình nguyện nhập ngũ.