Nguyên nhân gần 200 học viên bỏ trốn khỏi trại cai nghiện ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH - XUÂN LƯƠNG |

Xung quanh vụ việc gần 200 học viên Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Sóc Trăng trốn trại ra ngoài ngày 24.2, ông Lâm Tấn Hoà - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, đã có ý kiến trao đổi với phóng viên.

Theo ông Lâm Tấn Hoà, vào khoảng 10h ngày 24.2, tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Sóc Trăng, đã xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa các học viên cai nghiện, gây thương tích cho 4 học viên.

Lợi dụng tình hình đó, một số học viên đã lôi kéo, kích động chống đối lực lượng bảo vệ cơ sở, phá cửa phòng ở, đập phá đồ đạc, đánh đuổi cán bộ quản lý, chống đối lực lượng thi hành công vụ.

191 học viên đã bỏ trốn khỏi cơ sở (trong tổng số 460 học viên).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thành phố Sóc Trăng đã có mặt kịp thời, phối hợp với các ngành chức năng để giải quyết, ổn định tình hình.

Theo ông Lâm Tấn Hoà, nguyên nhân xảy ra vụ việc được xác định là do quá trình sinh hoạt chung, một số học viên xảy ra mâu thuẫn cá nhân (thậm chí đã có mâu thuẫn từ khi còn ở ngoài, đến khi vào cơ sở, mâu thuẫn đó bộc phát, xung đột xảy ra).

Bên cạnh đó, một số học viên quá khích lợi dụng tình hình “tát nước theo mưa”, manh động, lôi kéo các học viên khác gây hỗn loạn, bỏ trốn khỏi cơ sở.

Cơ sở vật chất của cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh đã xuống cấp, đang được cải tạo, nâng cấp, thực tế không đảm bảo phục vụ khi số lượng học viên cai nghiện lên đến trên 400 người.

Lực lượng cán bộ của cơ sở hiện nay quá mỏng chỉ khoảng 60 người không đủ sức quản lý số lượng học viên tại đây.

Về phương hướng xử lý, giải quyết vụ việc, ông Lâm Tấn Hoà cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc (tối 24.2), lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã có mặt tại cơ sở để trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình. Sáng 25.2, Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xem xét, đánh giá tình hình, xác định nguyên nhân và bàn phương án, giải pháp, chỉ đạo sớm khắc phục hậu quả.

Cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh kịp thời cung cấp thông tin về vụ việc, phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan thông tấn báo chí và phóng viên báo chí Trung ương để đưa tin, định hướng dư luận trong và ngoài tỉnh.

Khẩn trương vận động, truy tìm những học viên chưa trở lại cơ sở, chủ yếu là tuyên truyền vận động gia đình và sự tự giác của học viên.

Nhanh chóng khắc phục thiệt hại và tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự cho cơ sở như cán bộ quản lý, lực lượng bảo vệ, dạy nghề cho học viên.

Tăng cường công tác quản lý cơ sở, quản lý học viên, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ, chính sách cho học viên.

Các cơ quan chức năng của khối nội chính như Công an, Viện Kiểm sát, Toà án... phối hợp chặt chẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

"Đây là vụ việc xảy ra đáng tiếc, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, các ngành chức năng, sự đồng tình ủng hộ của người dân sẽ sớm ổn định tình hình tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh", ông Hòa nói.

Ông Võ Thanh Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng thông tin, đến chiều 25.2 có hơn 100/191 người bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng được đưa trở lại. Trong đó có một số học viên bị lực lượng chức năng tìm thấy, có một số học viên trốn về nhà và được gia đình đưa trở lại cơ sở cũng có học viên tự giác trở lại cơ sở.

PHƯƠNG ANH - XUÂN LƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Hơn 100 người đã trở về cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Đã có trên 100 người trở về Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng sau 24 giờ bỏ trốn.

Gần 200 người trốn trại cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Tối 24.2, lợi dụng xảy ra mâu thuẫn giữa một số học viên trong trại, gần 200 người của Cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng đã khống chế bảo vệ, tràn ra cổng bỏ trốn đi nhiều hướng. Đến sáng 25.2, các lực lượng phối hợp đã bắt được khoảng 50 người, đồng thời tiếp tục truy bắt những đối tượng trốn thoát.

Trốn cai nghiện đi vận chuyển ma túy, người đàn ông lĩnh án 18 năm tù giam

Đinh Đại |

Hòa Bình - Bị cưỡng chế đi cai nghiện ma túy bắt buộc nhưng lại trốn ở nhà để vận chuyển ma túy thuê, một người đàn ông lĩnh 18 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Chuyện về những bác sĩ “trả lại gương mặt người”

NHÓM PV |

Cuộc điện thoại từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã cắt ngang những công việc mà tôi đang dở dang: "Nhà báo ơi, có một ca phẫu thuật đặc biệt đang diễn ra- cứu một bệnh nhân không thể... mở miệng". Ngay lập tức, chúng tôi đến bệnh viện.

Truy tố nhóm cò môi giới cho xe vi phạm qua trạm cảnh sát giao thông

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 26.2, Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm đối tượng môi giới hối lộ, bảo kê cho xe vi phạm được qua trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) với số tiền nhiều tỉ đồng.

3 dự án BT nhiều ồn ào của Tập đoàn Phúc Sơn tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cả 3 dự án BT (xây dựng – chuyển giao) tại sân bay Nha Trang do Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện đều chậm tiến độ. Hơn nữa, doanh nghiệp này đến nay vẫn chưa thực hiện đóng 11.994 tỉ đồng nghĩa vụ tài chính tại dự án ở TP Nha Trang.

19 dự án dính nhiều vi phạm ở Hưng Yên bị Thanh tra Chính phủ điểm mặt

Bảo Nguyên |

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm 2011-2022.

Bí thư Thành ủy Uông Bí giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nghiêm Xuân Cường - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Uông Bí.

Hơn 100 người đã trở về cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Đã có trên 100 người trở về Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng sau 24 giờ bỏ trốn.

Gần 200 người trốn trại cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Tối 24.2, lợi dụng xảy ra mâu thuẫn giữa một số học viên trong trại, gần 200 người của Cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng đã khống chế bảo vệ, tràn ra cổng bỏ trốn đi nhiều hướng. Đến sáng 25.2, các lực lượng phối hợp đã bắt được khoảng 50 người, đồng thời tiếp tục truy bắt những đối tượng trốn thoát.

Trốn cai nghiện đi vận chuyển ma túy, người đàn ông lĩnh án 18 năm tù giam

Đinh Đại |

Hòa Bình - Bị cưỡng chế đi cai nghiện ma túy bắt buộc nhưng lại trốn ở nhà để vận chuyển ma túy thuê, một người đàn ông lĩnh 18 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy”.