Tín dụng đen tìm mọi cách tiếp cận công nhân lao động

Thành Nhân |

Đa số người phát tờ rơi cho vay là các đối tượng ở các tỉnh, thành khác vào miền Tây để tìm kiếm “con mồi” vay tiền. Họ tập trung ở gần các khu công nghiệp, những nơi có đông công nhân lao động khó khăn để liên hệ cho vay...

Bủa vây công nhân lao động

Theo số liệu của LĐLĐ tỉnh Bến Tre, trên địa bàn tỉnh có hơn 92.000 công nhân viên chức lao động, trong đó, số lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước chiếm hơn 60%.

Tại địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) có 2 khu công nghiệp gồm: Khu công nghiệp Giao Long và Khu công nghiệp An Hiệp là những nơi tập trung đông đảo công nhân lao động làm việc. Do đó, các đối tượng hoạt động cho vay tiền góp thường ngắm đến để phát tờ rơi.

Trung tá Nguyễn Thuận An - Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre - cho biết, trên địa bàn huyện Châu Thành có các khu công nghiệp tập trung đông công nhân lao động. Do đó, các đối tượng hoạt động cho vay tiền góp thường nhắm đến để phát tờ rơi. Đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo trung tá Nguyễn Thuận An, trong thời gian cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm (từ ngày 15.12.2023 đến nay), Công an huyện Châu Thành đã phát hiện 15 vụ, với 37 đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến “tín dụng đen”. Đến nay, đã đấu tranh làm rõ, xử lý 32 trường hợp.

Công an cấp xã trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) đã ra 26 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: Phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội; Sử dụng trái phép chất ma tuý”, với tổng số tiền phạt là 71 triệu đồng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã ra 6 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: “Phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội; Người có sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội; Không đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an toàn trật tư mà cho vay tiền có cầm cố tài sản…

Bên cạnh đó, Công an huyện Châu Thành đang tiếp tục điều tra, làm rõ 4 vụ, 5 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”.

Xử lý mạnh tín dụng đen

Mới đây, vào ngày 12.3.2024, lực lượng Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) đã phát hiện 2 đối tượng gồm Lê Văn Lợi (30 tuổi, ngụ ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Bùi Hoàn (20 tuổi, ngụ ở xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) rải tờ rơi cho vay.

Thời điểm đó, lực lượng công an thu giữ 10.300 tờ rơi. Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Lợi và Hoàn khai nhận, có người thuê để phát tờ rơi trên địa bàn, mỗi lần như vậy được tiền công vài trăm nghìn đồng.

Còn tại Long An, rạng sáng ngày 14.3.2024, Tổ tuần tra Công an phường 4 tuần tra trên tuyến đường Lê Hữu Nghĩa (TP Tân An, tỉnh Long An) phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Anh (22 tuổi, ngụ ở xã Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) và Nguyễn Minh Tấn (20 tuổi, ngụ ở xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), đang tạm trú tại nhà cho thuê số 127 Nguyễn Minh Đường (phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An) điều khiển xe môtô thực hiện hành vi rải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền góp.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận cho vay góp lấy tiền lãi hằng ngày. Để có người liên hệ vay, đã in hàng nghìn tờ rơi cho vay có nội dung “Hỗ trợ góp ngày, không phí, alo là có 0868556xxx” sau đó mang đi rải trên tuyến đường Lê Hữu Nghĩa, tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường 4 thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh bắt giữ 3 đối tượng hoạt động tín dụng đen lãi suất "cắt cổ"

Vân Trường |

Công an Thị xã Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) đã triệt phá thành công 3 đối tượng hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên đến 219%/năm.

Đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen dùng dao Thái Lan đâm công an khi bị khám xét

BẢO TRUNG |

Ngày 2.3, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Tấn Tùng (SN 1976, thị trấn Phước An) chuyên hoạt động tín dụng đen và tấn công lực lượng công an.

Cận Tết, lao động cảnh giác với bẫy tín dụng đen

Minh Hạnh |

Nhu cầu chi tiêu vào dịp cuối năm của người lao động thường rất lớn, lợi dụng cơ hội này một số đối tượng núp bóng dưới "vỏ bọc" công ty dịch vụ tài chính, cơ sở cầm đồ... đưa ra nhiều hình thức cho vay khuyến mãi nhưng thực chất đây lại là bẫy tín dụng đen với lãi suất cao.

Nạn nhân tín dụng đen kể bị chửi, hăm dọa bản thân và cả gia đình

NHÓM PV |

Những ngày cận Tết nhu cầu vay tiền để giải quyết công việc của người dân tăng cao, rất nhiều tổ chức “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng núp dưới vỏ bọc công ty tài chính quảng cáo, dán tờ rơi khắp nơi, đánh lừa người vay nhẹ dạ bằng mác “cho vay từ ngân hàng thật”. Những nạn nhân đã vay tiền bị đòi nợ bằng nhiều cách thức hăm dọa.

Quảng cáo cho vay tín dụng đen bủa vây người lao động dịp giáp Tết

DƯƠNG BÌNH |

Tại Bình Dương, dù cơ quan chức năng liên tục bắt các nhóm đối tượng hoạt động cho vay với lãi suất "cắt cổ", tuy nhiên, bằng nhiều hình thức, tín dụng đen vẫn tìm cách thâm nhập vào những khu vực đông công nhân lao động.

Kiên Giang đánh mạnh tín dụng đen dịp cận Tết

NGUYÊN ANH |

Những ngày cận Tết, nhu cầu vay tiền để giải quyết công việc của người dân tăng cao, nắm bắt xu hướng này, các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” cho vay nặng lãi thường sử dụng nhiều chiêu trò để con mồi vay tiền.

Kết quả xác minh vụ một trường ở Hải Dương bị tố thu 400.000 đồng hỗ trợ kì thi tốt nghiệp THPT

Hoàng Khôi |

Ngày 19.3, nguồn tin Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa có văn bản về việc xác minh nội dung tố cáo Trường THPT Tuệ Tĩnh thu tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Lửa cháy ngùn ngụt trong bãi tạm giữ xe của công an huyện ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sáng 19.3, bãi tạm giữ xe của Công an huyện Khánh Vĩnh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khu vực này vốn là bãi tạm giữ xe ô tô, xe máy vi phạm của địa phương.

Bắc Ninh bắt giữ 3 đối tượng hoạt động tín dụng đen lãi suất "cắt cổ"

Vân Trường |

Công an Thị xã Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) đã triệt phá thành công 3 đối tượng hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên đến 219%/năm.

Đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen dùng dao Thái Lan đâm công an khi bị khám xét

BẢO TRUNG |

Ngày 2.3, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Tấn Tùng (SN 1976, thị trấn Phước An) chuyên hoạt động tín dụng đen và tấn công lực lượng công an.

Cận Tết, lao động cảnh giác với bẫy tín dụng đen

Minh Hạnh |

Nhu cầu chi tiêu vào dịp cuối năm của người lao động thường rất lớn, lợi dụng cơ hội này một số đối tượng núp bóng dưới "vỏ bọc" công ty dịch vụ tài chính, cơ sở cầm đồ... đưa ra nhiều hình thức cho vay khuyến mãi nhưng thực chất đây lại là bẫy tín dụng đen với lãi suất cao.

Nạn nhân tín dụng đen kể bị chửi, hăm dọa bản thân và cả gia đình

NHÓM PV |

Những ngày cận Tết nhu cầu vay tiền để giải quyết công việc của người dân tăng cao, rất nhiều tổ chức “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng núp dưới vỏ bọc công ty tài chính quảng cáo, dán tờ rơi khắp nơi, đánh lừa người vay nhẹ dạ bằng mác “cho vay từ ngân hàng thật”. Những nạn nhân đã vay tiền bị đòi nợ bằng nhiều cách thức hăm dọa.

Quảng cáo cho vay tín dụng đen bủa vây người lao động dịp giáp Tết

DƯƠNG BÌNH |

Tại Bình Dương, dù cơ quan chức năng liên tục bắt các nhóm đối tượng hoạt động cho vay với lãi suất "cắt cổ", tuy nhiên, bằng nhiều hình thức, tín dụng đen vẫn tìm cách thâm nhập vào những khu vực đông công nhân lao động.

Kiên Giang đánh mạnh tín dụng đen dịp cận Tết

NGUYÊN ANH |

Những ngày cận Tết, nhu cầu vay tiền để giải quyết công việc của người dân tăng cao, nắm bắt xu hướng này, các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” cho vay nặng lãi thường sử dụng nhiều chiêu trò để con mồi vay tiền.