ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XVI:

Tiếp tục đổi mới, hành động thiết thực vì lợi ích người lao động

THUỲ TRANG |

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn TP.Đà Nẵng lần thứ XVI vừa đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để có những điều chỉnh, tiếp tục hành động vì người lao động (NLĐ).

Song hành vì lợi ích người lao động

Sáng 25.1, Đại hội Công đoàn TP.Đà Nẵng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý dự và chỉ đạo đại hội

Báo cáo tại đại hội, Công đoàn TP.Đà Nẵng nhìn nhận, những năm qua cùng với sự trưởng thành của một thành phố trẻ, năng động, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Đà Nẵng không ngừng phát triển, đồng hành cùng chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội. Với 10/13 chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành và vượt kế hoạch, Công đoàn thành phố luôn thực hiện tốt phương châm: Đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, vì đời sống của NLĐ. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Đà Nẵng đã tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia về thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT), thành lập tổ tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật, thương lượng ký kết. Kết quả, tính đến nay đã có 796/971 doanh nghiệp, đơn vị có công đoàn cơ sở thực hiện thương lượng, ký kết TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với luật định, đạt 82% và vượt chỉ tiêu Đại hội XV đề ra, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch. Bên cạnh đó, cán bộ công đoàn chuyên trách đã đại diện cho NLĐ để tham gia tố tụng đòi quyền lợi, đàm phán với các doanh nghiệp khi có tranh chấp lao động xảy ra. Hoạt động xã hội từ thiện với 300 “Mái ấm công đoàn” cùng rất nhiều chương trình khác là nỗ lực của Công đoàn Đà Nẵng.

Phát biểu tại đại hội, ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - chia sẻ: “Đại hội lần này có nhiệm vụ quan trọng, không chỉ đánh giá những kết quả đạt được mà còn kiểm điểm, làm rõ những ưu khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, giải pháp, đồng thời đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ mới. Những năm qua, dù có nhiều khó khăn nhưng các cấp công đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với nhiều sáng tạo, cách làm hay, từng bước trở thành chỗ dựa cho công nhân, NLĐ. Chúng ta cần tiếp tục giữ vững sức mạnh đó. Đặc biệt, phải thấy rõ những hạn chế, khó khăn thách thức trong thời gian tới, quan tâm đến chỗ ăn chỗ ở, công việc của NLĐ. Công đoàn phải làm sao để NLĐ thấy rõ quyền lợi của mình khi tham gia vào tổ chức để tạo sự gắn kết”.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương nỗ lực phấn đấu, kết quả của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn TP.Đà Nẵng đạt được trong nhiệm kỳ qua. “Công đoàn Đà Nẵng cần đẩy mạnh tập trung thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và NLĐ; triển khai thực hiện đề án nhà ở cho CNLĐ. Các cấp công đoàn cần đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị thành phố”.

“Một nội dung quan trọng của đại hội là bầu Ban Chấp hành LĐLĐ TP.Đà Nẵng khoá XVI. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu đại hội phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm trong việc lựa chọn những đồng chí xuất sắc tiêu biểu, có đạo đức, có kiến thức, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn bầu vào Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hiệu quả của BCH LĐLĐ thành phố thời gian đến” - ông Lý phát biểu.

Đà Nẵng tặng khu thiết chế công đoàn gần 70 tỉ đồng

Nhân Đại hội lần thứ XVI của Công đoàn TP.Đà Nẵng, Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng đã tặng công nhân lao động trên địa bàn một khu thiết chế công đoàn rộng hơn 2,7ha. Dự và phát biểu tại Đại hội Công đoàn TP.Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - cho biết, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương bố trí 2,7ha đất và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình phục vụ cho công nhân lao động thành phố gồm các thiết chế về nhà ở, nhà trẻ, siêu thị... tại Khu công nghiệp Hoà Cầm (giai đoạn 1) trị giá từ 50 - 70 tỉ đồng.

“Đây là món quà nhằm hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu thiết thực của công nhân lao động thành phố và dành tặng cho đại hội hôm nay” - ông Nghĩa cho hay. Bí thư Trương Quang Nghĩa cũng đánh giá cao sự trưởng thành của đội ngũ công nhân và điều này là kết quả của quá trình nỗ lực của tổ chức công đoàn trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động những năm qua. Ông Nghĩa mong muốn Công đoàn thành phố sẽ phát huy kết quả đạt được để đưa Đà Nẵng phát triển trong tương lai.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.