Tiền hỗ trợ cho công nhân thuê nhà đã kịp thời về đầu năm học mới

Tường Minh - Phương Linh |

Người lao động ở miền Trung phấn khởi vì tiền hỗ trợ thuê nhà kịp về tài khoản đúng lúc các con bước vào năm học mới.

Có ý nghĩa rất lớn

Chị Nguyễn Thị Huyên là công nhân Công ty TNHH Phillips Seafood Việt Nam đang thuê trọ tại thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa để đi làm. Tiền thuê nhà mỗi tháng 1 triệu đồng, trong khi chị Huyên đang một mình nuôi con học lớp 5. Thu nhập hiện tại của chị Huyền được hơn 5 triệu đồng.

“Dù tăng ca hay cố gắng đủ công nhưng mức lương hiện tại của tôi, tiền thuê nhà cũng chiếm một khoản khá lớn. Trong khi chi phí sinh hoạt sau dịch tăng cao nên khi biết có khoản hỗ trợ tiền thuê nhà, tôi mừng lắm. Sau thời gian khoảng 2 tháng làm hồ sơ thì giữa tháng 8 vừa qua, tôi nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà 3 tháng, mỗi tháng 500.000 đồng. Số tiền hỗ trợ đến đúng lúc con tôi bước vào năm học mới nên có ý nghĩa rất lớn” - chị Huyên chia sẻ.

Niềm vui của chị Huyên, cũng là niềm vui của hơn 30.000 người lao động và gia đình họ ở các tỉnh miền Trung vào thời điểm này vì cũng như chị Huyên, tiền hỗ trợ thuê nhà sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cũng về tài khoản đúng vào lúc các con của họ bước vào năm học mới.

“Tiền vừa về tài khoản là em chở ngay hai đứa nhỏ đi mua sắm sách vở, vật dụng. Hơi cập rập nên thiếu trước hụt sau, nhưng vẫn thấy vui và biết ơn rất nhiều” - chị Liên, người lao động ở Đà Nẵng nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà từ trước lễ 2.9, tâm sự.

Báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng đã giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho 1.839 đơn (28.763 lao động), với số tiền hơn 37,8 tỉ đồng.

Trước đó, toàn thành phố Đà Nẵng có 3.129 doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho 55.534 người lao động. Các quận, huyện đã thẩm định, ban hành quyết định hỗ trợ cho 1.989 đơn (35.401 lao động), với số tiền hơn 45,1 tỉ đồng. 

Tại Khánh Hòa, đến ngày 5.9, trên địa bàn tỉnh có 41 doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, với tổng số 1.442 người và số tiền hỗ trợ là hơn 1,9 tỉ đồng. Hiện các đơn vị đã thực hiện chi tiền hỗ trợ cho 40 doanh nghiệp, với tổng số 1.386 người lao động, số tiền hỗ trợ là 1,896 tỉ đồng.

Trong khi đó, tại Phú Yên đến ngày 24.8, địa phương này đã hoàn thành 100% việc chi giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 300 lao động thuộc 2 đối tượng lao động theo Quyết định 08 với tổng số tiền 319 triệu đồng.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ chậm

Theo lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà ở Đà Nẵng chưa đúng với tiến độ đề ra. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp chậm làm hồ sơ trong khoảng các tháng 5, 6 và 7. Mãi đến ngày 15.8.2022 mới dồn gửi một lần dẫn đến hồ sơ không xử lý kịp.

Tuy vậy, Đà Nẵng cũng là địa phương có tiến độ giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động đứng thứ 5 trên cả nước (sau Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An).

Tương tự, theo đánh giá của lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên thì số lao động nhận hỗ trợ chính sách này ít hơn so với khảo sát ban đầu. Địa phương cũng như ngành Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan đã tích cực ra văn bản đôn đốc, tuy nhiên số hồ sơ nộp về khá chậm, đây là thiệt thòi cho lao động khó khăn về chỗ ở.

Ngoài việc các doanh nghiệp làm thủ tục chậm, thì việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Quyết định 08, trong quá trình triển khai cũng phát sinh nhiều điểm chưa hợp lý.

Lấy ví dụ Ninh Thuận, một trong 3 địa phương trong toàn quốc hoàn thành giải ngân cho người lao động trước ngày 15.8. Theo ông Hà Anh Quang - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận, việc khoanh vùng đối tượng thụ hưởng là lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế là không hợp lý.

“Với việc khoanh vùng này, chỉ những địa phương có khu công nghiệp - khu kinh tế phát triển nhiều doanh nghiệp thì mới có nhiều lao động được hưởng chính sách này. Ở những địa phương có ít khu công nghiệp - khu kinh tế như Ninh Thuận thì số đối tượng rất ít, trong khi nhiều lao động phải thuê nhà cũng khó khăn, nhất là những địa bàn trung tâm nhưng không được hỗ trợ” - ông Hà Anh Quang nói.

Tường Minh - Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Gần 297.000 lượt công nhân đã được phê duyệt nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM-  Quận Bình Tân có 296.850 lượt người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 154 tỉ đồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thêm gần 9.000 lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 31.8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, chỉ trong ngày 30.8 đã giải ngân thêm hỗ trợ tiền thuê nhà cho khoảng 9.000 người lao động, nâng tổng số lao động nhận được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh lên gần 47.000 lao động.

Đà Nẵng đã giải ngân gần 40 tỉ đồng tiền thuê nhà cho người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ được gần 40 tỉ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà cho hơn 28 ngàn người lao động.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Gần 297.000 lượt công nhân đã được phê duyệt nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM-  Quận Bình Tân có 296.850 lượt người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 154 tỉ đồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thêm gần 9.000 lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 31.8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, chỉ trong ngày 30.8 đã giải ngân thêm hỗ trợ tiền thuê nhà cho khoảng 9.000 người lao động, nâng tổng số lao động nhận được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh lên gần 47.000 lao động.

Đà Nẵng đã giải ngân gần 40 tỉ đồng tiền thuê nhà cho người lao động

Tường Minh |

Đà Nẵng - Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ được gần 40 tỉ đồng tiền hỗ trợ thuê nhà cho hơn 28 ngàn người lao động.