Thu nhập, đời sống của người lao động Đà Nẵng còn khó khăn

Tường Minh |

Thu nhập, đời sống của người lao động ở Đà Nẵng trong năm 2023 vẫn còn khó khăn do số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng cao.

Hơn 15.000 người lao động mất việc làm

Chiều 15.11, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Người lao động Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng đối thoại với doanh nghiệp và cơ quan chức năng trưa ngày 2.12. Ảnh: Tường Minh
Người lao động Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng đối thoại với doanh nghiệp và cơ quan chức năng trưa 2.12. Ảnh: Tường Minh

Theo bà Phan Thị Thúy Linh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, trong năm 2023, nhìn chung kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm khôi phục sản xuất.

Các doanh nghiệp đã quyết tâm, linh hoạt vượt khó để thích nghi, tích cực quan tâm tạo môi trường làm việc an toàn, thuận lợi, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, địa phương đã tập trung các nguồn lực, tạo điều kiện để hỗ trợ giải quyết việc làm cho 36.845 lượt lao động.

Tuy nhiên, do tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, tình hình lạm phát, giá xăng dầu, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước sụt giảm, chuỗi giá trị bị đứt gãy... Điều này dẫn đến số lượng đơn hàng mới tiếp tục giảm, số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng cao, dẫn đến nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm thời giờ làm việc của người lao động, chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo báo cáo của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 15.10.2023, toàn thành phố có 3.636 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động; 530 doanh nghiệp giải thể và hơn 15.000 người lao động nộp hồ sơ để được giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Người lao động vẫn an tâm, tin tưởng

Cũng theo bà Phan Thị Thúy Linh, đến ngày 31.12.2023, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng quản lý 1.564 công đoàn cơ sở, giảm 186 CĐCS so với đầu năm, với 115.900 đoàn viên công đoàn/128.295 công nhân, viên chức, lao động.

Trong năm, tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn diễn ra, chậm đóng với số tiền lớn, thời gian kéo dài với nhiều lý do khác nhau cả khách quan lẫn chủ quan. Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tính lãi đến hết tháng 12.2023 là hơn 211 tỉ đồng.

Năm 2023, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ tranh chấp lao động tập thể ở các đơn vị gồm: Công ty SSLV thuộc Công đoàn Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Công ty TNHH Keyhinge Toys Matrix Việt Nam, Công ty Cổ phần Chi nhánh Quảng An 1 tại Đà Nẵng, Công ty TNHH Empire Hospitality.

Nguyên nhân liên quan đến việc doanh nghiệp suy giảm đơn hàng, giải thể, yêu cầu hỗ trợ khi giải thể doanh nghiệp, các khoản trợ cấp của công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và trả tiền lương tháng thứ 13, nợ lương kéo dài nhiều tháng.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; đặc biệt là sự nỗ lực hết mình của các cấp Công đoàn đã tích cực nghiên cứu, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở và kịp thời tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế... đã góp phần ổn định tình hình, giữ vững mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

“Đại bộ phận người lao động vẫn an tâm, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là các chính sách, các giải pháp về ổn định, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn như các giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, tập trung giải ngân đầu tư công, cùng các chính sách an sinh xã hội…” - bà Phan Thị Thúy Linh nói.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng ra mắt web page “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ Xuân Giáp Thìn 2024”

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng ra mắt giao diện web page “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ Xuân Giáp Thìn 2024”.

Hơn 6,5 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động khó khăn ở Đà Nẵng

Tường Minh |

Các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng chi hơn 6,5 tỉ đồng để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn.

Công đoàn Đà Nẵng đa dạng hóa công tác tuyên truyền

Tường Minh |

Năm 2023, để “mềm hóa” các văn bản pháp luật vốn khô khan, giúp đoàn viên, người lao động nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực…

Nhà văn hoá Lao động TP Đà Nẵng trao 1.000 bánh chưng xanh cho công nhân

Nguyễn Linh |

Chiều 5.1, Nhà văn hóa Lao động TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023 và giao lưu chào mừng năm mới 2024.

Tai nạn xe khách Đà Nẵng, nạn nhân bị chấn thương sọ não, nằm hồi sức

THÙY TRANG |

Một số nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực khi đang chạy trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đang được theo dõi chấn thương sọ não. Có nạn nhân chỉ chấn thương phần mềm được xuất viện nhưng cũng có nạn nhân phải nằm hồi sức vì bị thương nặng.

Xử lý điểm nóng trong hoàn thuế VAT, ngăn chặn công ty ma

Minh Ánh |

Hàng trăm nghìn tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được cơ quan thuế cả nước giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp trong năm 2023. Bước sang năm 2024, công tác hoàn thuế vẫn đang được triển khai quyết liệt, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Tiểu thương đốt lửa canh đào quất xuyên đêm trong giá lạnh

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, do đó, bất chấp thời tiết mưa lạnh, các tiểu thương buôn bán đào quất đã dựng lán, đốt lửa xuyên đêm để trông coi, chờ trời sáng phục vụ người dân mua sắm Tết.

Loạt dự án bệnh viện ở Gia Lai vướng thủ tục đất đai, quy hoạch

THANH TUẤN |

Không chỉ Bệnh viện Bình An Gia Lai có vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng bị vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch sử dụng đất mà một số dự án đầu tư bệnh viện khác cũng gặp khó khăn về thủ tục pháp lý, chờ đợi sự giải quyết rốt ráo, quyết liệt từ UBND tỉnh Gia Lai...

Đà Nẵng ra mắt web page “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ Xuân Giáp Thìn 2024”

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng ra mắt giao diện web page “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ Xuân Giáp Thìn 2024”.

Hơn 6,5 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động khó khăn ở Đà Nẵng

Tường Minh |

Các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng chi hơn 6,5 tỉ đồng để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn.

Công đoàn Đà Nẵng đa dạng hóa công tác tuyên truyền

Tường Minh |

Năm 2023, để “mềm hóa” các văn bản pháp luật vốn khô khan, giúp đoàn viên, người lao động nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực…

Nhà văn hoá Lao động TP Đà Nẵng trao 1.000 bánh chưng xanh cho công nhân

Nguyễn Linh |

Chiều 5.1, Nhà văn hóa Lao động TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023 và giao lưu chào mừng năm mới 2024.