Thông tin mới vụ người lao động ở Thái Nguyên chưa được giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp

Quế Chi |

Mặc dù đã được xác định mắc bệnh bụi phổi Silic thể 3/3p đủ tiêu chí xác định do nghề nghiệp (BNN) theo Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15.5.21016 của Bộ Y tế quy định về BNN, được hưởng BHXH, nhưng đến thời điểm này, ông Vũ Minh Sơn (nguyên là công nhân kỹ thuật nổ tại mỏ than Phấn Mễ và CN kỹ thuật nổ mìn Cty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo (viết tắt là Cty Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên) vẫn chưa được nhận chế độ BNN.

Như Báo Lao Động đã thông tin, trước vụ việc này, CĐ các cấp đã tích cực vào cuộc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của NLĐ. Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Tấn Sơn là thành viên của Đoàn Điều tra BNN.

Theo kết luận của Đoàn điều tra BNN, ông Sơn mắc bệnh bụi phổi Silic thể 3/3p, đủ tiêu chí xác định do nghề nghiệp theo Thông tư số 15/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về BNN, được hưởng BHXH. Trên cơ sở này, Đoàn điều tra yêu cầu các cơ quan có liên quan thực hiện việc giải quyết chế độ BNN cho ông Sơn.

Sau đó, Cty Núi Pháo đã gửi hồ sơ tới BHXH tỉnh Thái Nguyên đề nghị giải quyết chế độ BNN đối với ông Sơn. Tuy nhiên, BHXH tỉnh Thái Nguyên cho rằng, qua kiểm tra hồ sơ của ông Sơn, hiện Biên bản Giám định BNN số 23/GĐYK-BNN ngày 13.4.2017 của Hội đồng Giám định y khoa Trung ương chưa xác định tỉ lệ suy giảm khả năng lao động do BNN nên BHXH tỉnh Thái Nguyên chưa có cơ sở thực hiện theo quy định. Đồng thời, BHXH tỉnh đề nghị Cty Núi Pháo liên hệ với cơ quan thực hiện giám định khả năng lao động để được hướng dẫn.

Ngày 15.8.2018, Cty Núi Pháo đã có biên bản gửi Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương, đề nghị Hội có văn bản giải thích bệnh bụi phổi silic thể 3/3p tương ứng với tỉ lệ % suy giảm khả năng lao động là bao nhiêu cho Cty Núi Pháo và cơ quan BHXH tỉnh Thái Nguyên biết để có cơ sở thanh toán chế độ BNN cho ông Sơn.

Được biết, Thông tư 15/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về BNN được hưởng BHXH, trong phần Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp, tổn thương cơ thể thể 3/3p tương đương với tỉ lệ % là 61.

Bà Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên cho biết, mặc dù Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương kết luận ông Sơn mắc bệnh bụi phổi Silic thể 3/3p, nhưng điều này chưa đủ căn cứ để BHXH tỉnh giải quyết, mà ông Sơn phải có xác định của Hội đồng Giám định y khoa tổn thương cơ thể cụ thể bao nhiêu % thì BHXH trên cơ sở đó mới giải quyết, còn bên BHXH không “phiên” từ tổn thương cơ thể thể 3/3p ra bao nhiêu %.

Đề nghị các cơ quan chức năng cần nhanh chóng giải quyết các vướng mắc để NLĐ sớm được nhận chế độ BNN, bởi lẽ càng để kéo dài thời gian thì NLĐ càng bị thiệt thòi.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.