Thông tin mới vụ công ty ngừng hoạt động, người lao động vật vã đòi quyền lợi ở Bắc Giang

Quế Chi |

Vừa qua, Báo Lao Động đã đăng tải các bài viết phản ánh xung quanh vụ việc Cty cổ phần Thương mại dịch vụ và đầu tư Trường Thành (Cty Trường Thành) tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang ngừng hoạt động từ đầu năm 2017 nhưng đến nay chưa thanh toán tiền lương, thương và nộp BHXH cho NLĐ.

Liên quan đến vụ việc này, vào ngày 10.7, các bên đã tổ chức hòa giải tranh chấp ở cơ sở theo đề nghị của bà Phạm Thị Lụa - Chủ tịch CĐ Cty Trường Thành, đại diện theo ủy quyền cho các lao động với Ban lãnh đạo Cty Trường Thành.

Thành phần buổi hòa giải gồm có: Hòa giải viên Nguyễn Đức Thuận; Chủ tịch CĐ ngành Công thương tỉnh Bắc Giang Ngô Quyết Thắng; đại diện Phòng LĐ&XH huyện, BHXH huyện.

Kết quả, Cty Trường Thành và đại diện NLĐ thống nhất đến ngày 17.7, Cty Trường Thành sẽ nộp đầy đủ số tiền còn nợ BHXH, BHYT, BHTN là 2.577.420.583 đồng cho BHXH huyện Lạng Giang.

Về phía BHXH huyện, sẽ giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản và chốt sổ BHXH đầy đủ cho NLĐ sau khi phía Cty Trường Thành nộp hết số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ. Trong trường hợp sau ngày 17.7, Cty Trường Thành không thanh toán được như cam kết thì đại diện CĐCS Cty Trường Thành có quyền đề nghị Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang sử dụng số tiền bán đấu giá tài sản của Cty đã bị kê biên để thanh toán các khoản nợ nêu trên.     

Ngày 10.7, Cty Trường Thành và Ban chấp hành CĐCS đã có đơn gửi TAND huyện Lạng Giang về việc yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành trên.

Trước đó, ngày 22.6.2018,TAND huyện Lạng Giang có Quyết định số 01/2018/QĐST-LĐ công nhận sự thỏa thuận giữa các đương sự. Theo đó, TAND huyện công nhận sự thỏa thuận: Cty cổ phần Trường Thành phải thanh toán cho NLĐ do Ban Chấp hành CĐ Cty Trường Thành đại diện các khoản, gồm: Nợ tiền lương 121.835.000 đồng; nợ tiền thưởng: 11.927.000 đồng; nợ tiền nghỉ phép 4.305.000 đồng; nợ tiền ăn ca: 178.365.000 đồng. Tổng cộng các khoản tiền phải thanh toán là 316.432.000 đồng. Thời hạn thanh toán số tiền trên vào ngày 20.6.2018. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, những bản án, quyết định được tổ chức thi hành bao gồm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng thuộc trường hợp được thi hành ngay của tòa án quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định của trọng tài thương mại.

Vì vậy, các quyết định công nhận của TAND huyện Lạng Giang sẽ là căn cứ để Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang xem xét, tổ chức thi hành trong việc thanh toán trả cho BHXH và tiền lương, thưởng cho NLĐ.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.