BÌNH DƯƠNG:

Thiết chế văn hóa đầu tiên dành cho đoàn viên, công nhân lao động

L.TUYẾT |

Sáng 10.10, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ khánh thành công trình Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh tại phường An Phú, thị xã Thuận An, liền kề KCN Việt Nam-Singapore - thiết chế văn hóa, thể thao đầu tiên của CĐ tại tỉnh Bình Dương.

Đến dự lễ khánh thành có nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Mai Thế Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Sông Bé, Bình Dương qua các thời kỳ.

Ông Trần Văn Thuật – Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Bình Dương đối với tổ chức CĐ - Ảnh: L.T
Ông Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Bình Dương đối với tổ chức CĐ - Ảnh: L.T

Ông Bùi Thanh Nhân – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đại diện chủ đầu tư, cho biết, công trình Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương với tổng diện tích 2,3ha, tổng số vốn đầu tư thực hiện đến nay là 62 tỷ đồng trên tổng số 73,9 tỷ đồng được phê duyệt và hoàn thành sớm gần 2 năm so với kế hoạch.

Công trình gồm nhiều hạng mục như: Trung tâm tổ chức hội nghị - sự kiện; Nhà thi đấu đa năng, Quảng trường và các hạng mục phụ trợ như nhà xe, cây xanh, giao thông nội bộ… Hiện nay, LĐLĐ tỉnh đã và đang xin chủ trương về quỹ đất của UBND tỉnh để tiếp tục đầu tư xây dựng các trung tâm văn hóa lao động trên địa bàn thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, thị xã Dĩ An, huyện Bàu Bàng nhằm phục vụ CNLĐ tốt hơn.

Trung tâm văn hóa lao động tỉnh Bình Dương là thiết chế văn hóa đầu tiên của tỉnh dành cho CNLĐ - Ảnh: L.T
Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương là thiết chế văn hóa đầu tiên của tỉnh dành cho CNLĐ - Ảnh: L.T

Ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh hỗ trợ tạo mọi điều kiện cho LĐLĐ tỉnh trong quá trình tiếp tục đầu tư những hạng mục còn lại, cũng như quá trình khai thác, sử dụng trung tâm văn hóa lao động này.

Trung tâm văn hóa lao động tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục đầu tư nhiều hạng mục để phục vụ CNLĐ
Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục đầu tư nhiều hạng mục để phục vụ CNLĐ

Ông Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá: Bình Dương là một trong số địa phương mà lãnh đạo tỉnh có sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc và thường xuyên đến tổ chức CĐ. Cụ thể tại công trình này và một số công trình trung tâm văn hóa lao động đang dự kiến xây dựng như địa bàn Bến Cát, Tân Uyên, Dĩ An, Bàu Bàng… với phương thức tỉnh hỗ trợ quỹ đất sạch, hỗ trợ 70% nguồn vốn và tổ chức CĐ 30% nguồn vốn.

“Phải nói rằng sự quan tâm đặc biệt này không phải địa phương nào cũng có thể làm được. Trong 40 thiết chế sắp triển khai, Tổng LĐLĐ Việt Nam ưu tiên cho Bình Dương 2 dự án. Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách của tỉnh Bình Dương”, Ông Trần Văn Thuật nói.

Nhiều công trình sẽ được tiếp tục đầu tư
Nhiều công trình sẽ được tiếp tục đầu tư
L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.