SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG KỲ VỌNG LƯƠNG NGHÌN ĐÔ:

Thị trường lao động có đáp ứng được?

VŨ HẢI |

Những sinh viên mới ra trường kỳ vọng vào mức lương cao từ 700-1.000 USD/tháng. Trong khi đó, những Cty có thể đáp ứng được yêu cầu trên lại đặt ra những đòi hỏi trong công việc mà lao động trẻ chưa đáp ứng được.

Kỳ vọng mức lương cao

Sau 4 năm gắn bó với giảng đường, nhiều sinh viên ra trường tự tin cầm tấm bằng trên tay. Họ kỳ vọng có mức lương cao khi đi làm, thế nhưng thực tế lại không như mong đợi.

Chị Nguyễn Thị Thuỷ tốt nghiệp ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp cơ sở Nam Định cho biết, trong thời gian chờ nhận bằng tốt nghiệp chị vào TPHCM làm việc cho một công ty điện máy với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Khi vào TPHCM chị Thuỷ kỳ vọng sẽ có mức lương tốt bởi mặt bằng lương của thị trường lao động TPHCM cao hơn so với Hà Nội. Thế nhưng cơ hội cho người ít kinh nghiệm không nhiều. Chị Thuỷ chia sẻ, chị từng thử sức với mức lương 15 triệu đồng/tháng, tuy nhiên phía công ty tuyển dụng cho rằng tuổi đời còn quá trẻ nên không đủ tin tưởng giao việc và từ chối nhận vào làm.

Anh Nguyễn Phú tốt nghiệp ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN khi ra trường cũng kỳ vọng mức lương ít nhất trên 10 triệu đồng, tuy nhiên qua thi tuyển thực tế tại một số Cty với mức lương này đòi hỏi làm việc với cường độ khá cao, chưa kể yêu cầu kinh nghiệm lẫn chuyên môn. Chính vì thế anh Phú chọn Cty lữ hành Hà Nguyên (Hà Nội) mức lương khoảng 6 triệu đồng/tháng vào làm việc, nâng cao kinh nghiệm. So với kỳ vọng, mức lương này khá thấp tuy vậy quá trình làm việc, anh Phú cho rằng, thực tế mức lương như vậy cũng hợp lý cho sinh viên mới ra trường.

Báo cáo thống kê lương năm 2017 của VietnamWork cũng cho thấy, nhóm sinh viên mới tốt nghiệp ứng tuyển nhiều nhất vào những công việc có mức lương 701 - 1.000 USD (khoảng 15,9 - 22,6 triệu đồng). Song kỳ vọng lại khác xa thực tế khi nhóm công việc có mức lương này đang cần tuyển ứng viên mới ra trường chỉ chiếm khoảng gần 6%, có nghĩa là tỉ lệ cạnh tranh của ứng viên là khá cao.

Trả lương theo năng lực

Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng trả mức lương cao, tuy nhiên gắn kèm đó là những yêu cầu về công việc phải được thể hiện qua các con số.

Ông Nguyễn Minh Công - Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế - cho biết, với những sinh viên tốt nghiệp loại khá làm việc phòng kinh doanh của Cty có mức lương khoảng 7 triệu đồng/tháng cộng với thưởng doanh thu 2-3% để khuyến khích người lao động. Tuy nhiên, thực tế, sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm và mối quan hệ cần thời gian tạo dựng nên doanh thu không cao. Trong khi đó, với những người lâu năm, cùng vị trí này thu nhập của họ có thể lên tới hàng chục triệu đồng 
mỗi tháng.

Cùng chung quan điểm trên, bà Vũ Kim Oanh - GĐ Omega Media worldwide - cho hay, lương mặt bằng chung ngành truyền thông online cao hơn so với các ngành. Sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, Cty trả khoảng 6-10 triệu đồng/tháng. Với vị trí bán hàng, Cty có chính sách thưởng 2% hoa hồng doanh số. Theo bà Oanh, Cty tuyển du học sinh Anh, Pháp về làm việc. Mức lương mong muốn của họ khoảng 700-1.000USD. Sau khi vào làm thử việc thì kiến thức với thực tế khác xa nhau hoặc kiến thức của họ không vận dụng được, Cty buộc phải đào tạo lại 
từ đầu.

Bà Oanh cho hay, “90% nhân sự Cty tuyển dụng là người chưa có kinh nghiệm, lương thấp nhưng sau 2-3 năm, mức lương đạt từ 20-30 triệu đồng/tháng là bình thường”.

Còn theo VietnamWork, mức lương được nhiều doanh nghiệp đề xuất trả nhiều nhất là từ 701 - 1.000 USD chủ yếu cho cấp quản lý. Hơn 41% số lượng công việc trả cho cấp quản lý vào mức lương này. Và có thể thấy rằng, với mức lương như vậy không dành cho những sinh viên mới ra trường...

VŨ HẢI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.