Thi thợ giỏi để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Xuân Trường |

Theo LĐLĐ TP. Hà Nội, trong hai ngày (28 và 29.9) tới, tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ diễn ra Hội thi thợ giỏi TP. Hà Nội năm 2017.

Đây là dịp để các công nhân lao động (CNLĐ) rèn luyện và khẳng định tay nghề. Với LĐLĐ TP. Hà Nội, việc tổ chức thi thợ giỏi chính là để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Thủ đô. 

Hội thi thợ giỏi TP. Hà Nội năm 2017 sẽ có 174 thí sinh xuất sắc đến từ 68 doanh nghiệp thuộc 20 CĐ cấp trên cơ sở tham gia thi 9 nghề: Tiện vạn năng; Phay vạn năng; Tiện CNC; Phay CNC; Hàn điện; Hàn CO2; May; Điện công nghiệp; Vẽ và thiết kế trên máy tính. Các thí sinh sẽ trải qua 2 phần lý thuyết và thực hành.

Cơ cấu giải thưởng hội thi sẽ gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và một số giải khuyến khích dành cho mỗi nghề thi. Trong đó, giải nhất trị giá tiền thưởng 7.000.000 đồng; giải nhì trị giá tiền thưởng 5.000.000 đồng; giải ba trị giá tiền thưởng 3.000.000 đồng; các giải khuyến khích trị giá tiền thưởng mỗi giải 1.500.000 đồng.

Ban Tổ chức cũng sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và một số giải khuyến khích cho các tập thể. Mức tiền thưởng cho các giải tập thể là: giải nhất 7.000.000 đồng; giải nhì 5.000.000 đồng; giải ba 3.000.000 đồng; giải khuyến khích mỗi giải 2.000.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức hội thi cho hay, phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi trong CNLĐ Thủ đô” do LĐLĐ TP. Hà Nội phát động đã trở thành một trong những phong trào thi đua tiêu biểu nhất trong các phong trào thi đua của CNVCLĐ Thủ đô.

Việc tổ chức Hội thi thợ giỏi TP.Hà Nội năm 2017 là nhằm mục đích thúc đẩy phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi trong CNVCLĐ toàn thành phố; qua đó góp phần tăng năng suất, thu nhập cho người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng kịp thời với các yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.