Thanh Hóa: Kết nối, tạo việc làm cho người lao động về quê tránh dịch

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đến thăm và làm việc với các doanh nghiệp, đại diện LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa mong muốn, các cấp công đoàn khẩn trương kết nối với doanh nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho người lao động, đặc biệt là các công nhân vừa về quê tránh dịch trong thời gian vừa qua.

Ngày 27.11, nhằm chăm lo, hỗ trợ và kết nối việc làm cho người lao động trở về từ vùng dịch, ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại một số địa phương, doanh nghiệp và tặng quà cho người lao động trở về địa phương tránh dịch, tại 2 huyện Hoằng Hóa và Triệu Sơn.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, tặng quà cho người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 ở huyện Hoằng Hóa.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, tặng quà cho người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 ở huyện Hoằng Hóa. Ảnh: Q.D
Tại đây, đại diện LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã thăm hỏi, trao 40 suất quà cho người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19, với tổng giá trị là 52 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã đến thăm, tặng quà Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Sunrise (ở huyện Hoằng Hóa) và Công ty TNHH Giầy Adiana Việt Nam (ở huyện Triệu Sơn).

Trao quà cho người lao động tại huyện Triệu Sơn. Ảnh: Q.D
Trao quà cho người lao động tại huyện Triệu Sơn. Ảnh: Q.D
Ngoài ra, đoàn công tác cũng đã xuống tận các phân xưởng để kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19; nắm bắt tình hình quan hệ lao động, đời sống, việc làm của các công nhân.

"Tôi mong muốn, công đoàn cơ sở tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả việc kết nối, tạo cơ hội việc làm cho người lao động, đặc biệt là số lao động vừa trở về quê từ các vùng dịch" - ông Võ Mạnh Sơn nhấn mạnh.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên công nhân tại xưởng sản xuất ở Công ty
Đoàn công tác thăm hỏi, động viên công nhân tại xưởng sản xuất ở Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Sunrise (ở huyện Hoằng Hóa). Ảnh: Q.D
Theo rà soát của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 27.4 đến nay, tỉnh Thanh Hóa có trên 210.000 người trở về từ các vùng có dịch, trong đó có khoảng 42.500 lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm và đào tạo nghề tại quê nhà.
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Mức lương hưu hằng tháng đối với lao động nữ đủ tuổi nghỉ hưu năm 2022

Minh Hương |

Bà Nguyễn Hằng hỏi: Năm 2022 tôi sẽ đủ tuổi nghỉ hưu, đóng 30 năm bảo hiểm xã hội. Vậy mức lương hưu hằng tháng đối với lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu được quy định như thế nào?

Quảng Ngãi: Trao 300 túi An sinh công đoàn đến người lao động khó khăn

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao tặng 300 túi An sinh công đoàn cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Doanh nghiệp gấp rút tuyển thêm lao động, tăng tốc sản xuất

Đình Trọng |

Mặc dù dịch bệnh vẫn còn phức tạp, song kinh tế ở Bình Dương tiếp tục phát triển và có nhiều tín hiệu khả quan khi doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đăng ký rót vốn đầu tư. Đáng chú ý, dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp đang tuyển thêm lao động để tăng tốc sản xuất cho kịp các đơn hàng.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Mức lương hưu hằng tháng đối với lao động nữ đủ tuổi nghỉ hưu năm 2022

Minh Hương |

Bà Nguyễn Hằng hỏi: Năm 2022 tôi sẽ đủ tuổi nghỉ hưu, đóng 30 năm bảo hiểm xã hội. Vậy mức lương hưu hằng tháng đối với lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu được quy định như thế nào?

Quảng Ngãi: Trao 300 túi An sinh công đoàn đến người lao động khó khăn

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao tặng 300 túi An sinh công đoàn cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Doanh nghiệp gấp rút tuyển thêm lao động, tăng tốc sản xuất

Đình Trọng |

Mặc dù dịch bệnh vẫn còn phức tạp, song kinh tế ở Bình Dương tiếp tục phát triển và có nhiều tín hiệu khả quan khi doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đăng ký rót vốn đầu tư. Đáng chú ý, dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp đang tuyển thêm lao động để tăng tốc sản xuất cho kịp các đơn hàng.