Thanh Hóa: Công ty thiếu hụt lao động trầm trọng khi số F0 tăng "chóng mặt"

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều doanh nghiệp có đông công nhân lao động (ở Thanh Hóa) đang đối diện với tình trạng thiếu hụt lao động do số lượng F0 gia tăng chóng mặt. Thậm chí có doanh nghiệp trên 10.000 lao động thì có tới quá nửa phải nghỉ việc, cách ly ở nhà.

Theo đó, sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Thanh Hóa khá phức tạp, khi số lượng F0 mỗi ngày tại tỉnh này tăng khá cao (trên dưới 1.000 ca mỗi ngày). Đặc biệt hơn, tại nhiều nhà máy, phân xưởng của các doanh nghiệp có đông công nhân lao động, số lượng F0 được ghi nhận tăng đột biến.

Do số lượng ca mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp tăng cao, đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất tại các phân xưởng, thậm chí có lúc bị đứt gãy chuỗi sản xuất, không đảm bảo các đơn hàng theo kế hoạch đề ra.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hữu Quang - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam cho biết, sau Tết Nguyên đán vừa qua, lượng F0 tại công ty được ghi nhận rất nhiều, có thời điểm F0 và F1 tại công ty lên đến khoảng 8.000 người, trong khi đó toàn công ty có hơn 12.000 công nhân lao động.

“Riêng đối với Công ty TNHH Sakurai Việt Nam thì nếu người lao động là F0 và F1 thì đều được nghỉ cách ly tại nhà, mọi chế độ tiền lương, thưởng vẫn được công ty chi trả bình thường. Do lượng người nghỉ quá nhiều nên không tránh khỏi những lúc bị đứt gãy chuỗi sản xuất, thậm chí, nhiều công nhân khi khỏi bệnh, quay trở lại làm việc thì năng suất cũng chưa hiệu quả như trước đó. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty và khách hàng cũng hết sức chia sẻ và thông cảm về điều này đối với người lao động” - ông Quang thông tin.

Cũng theo ông Quang, hiện nay ở các phân xưởng nhà máy đều sản xuất theo chuyền, mỗi chuyền có khoảng 60 người, nếu trong đó có 20 đến 30 người bị F0 thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả chuyền, vì mỗi người trong chuyển đều phụ trách một công đoạn khác nhau. Vậy nên hiện tại, doanh nghiệp đang cố gắng hoạt động cầm chừng và chờ công nhân lao động khỏi bệnh đi làm trở lại.

“Đến hiện tại, đã có hơn 6.000 công nhân đi làm trở lại, khoảng 6.000 người đang nghỉ ở nhà (trong đó có 1.700 người nghỉ chế độ, còn lại là các trường hợp F0 và F1). Dự kiến đến giữa tháng 3, sau khi khỏi bệnh, toàn bộ công nhân sẽ đi làm bình thường trở lại” - ông Quang thông tin.

Bà Vũ Thị Loan - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH giày Aleron Việt Nam cho biết, sau dịp Tết nguyên đán, công ty có khoảng 4.000 trường hợp công nhân lao động là F0 (trong khi toàn công ty có hơn 10.000 lao động), vậy nên xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ và ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất.

“So với các doanh nghiệp khác, số F0 tại đơn vị còn ít hơn nhiều, vì có những doanh nghiệp chỉ còn 20% người lao động đến công ty làm việc. Vậy nên, hoạt động sản xuất đang gặp khá nhiều khó khăn” - bà Loan cho hay.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thủ tục nhận BHXH với người lao động F0 làm việc tại đơn vị sự nghiệp

Minh Hương |

Ông Hoàng Tuấn hỏi:  Tôi đóng bảo hiểm xã hội 5 năm, làm việc cho đơn vị sự nghiệp hành chính. Tôi bị F0 và điều trị tại nhà, vậy tôi cần làm gì để được hưởng bảo hiểm xã hội?

Giúp lao động nữ ổn định tâm lý vượt qua áp lực cuộc sống, dịch bệnh

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 3.3, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đã tổ chức buổi họp mặt ôn truyền thống ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 và buổi nói chuyện chuyên đề nhằm định hướng tâm lý cho nữ công nhân lao động trước áp lực kinh tế - xã hội như hiện nay.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Phấn đấu mỗi CĐCS có ít nhất một hoạt động chăm lo cho lao động nữ

Linh Nguyên |

Ngành Ngân hàng có gần 60% tổng số lao động là nữ. Do đó, năm 2022, CĐ NHVN phát động thi đua trong nữ cán bộ, đoàn viên, NLĐ với một trong những nội dung là phấn đấu mỗi CĐCS có ít nhất một hoạt động chăm lo cho đoàn viên, lao động nữ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủ tục nhận BHXH với người lao động F0 làm việc tại đơn vị sự nghiệp

Minh Hương |

Ông Hoàng Tuấn hỏi:  Tôi đóng bảo hiểm xã hội 5 năm, làm việc cho đơn vị sự nghiệp hành chính. Tôi bị F0 và điều trị tại nhà, vậy tôi cần làm gì để được hưởng bảo hiểm xã hội?

Giúp lao động nữ ổn định tâm lý vượt qua áp lực cuộc sống, dịch bệnh

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 3.3, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh đã tổ chức buổi họp mặt ôn truyền thống ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 và buổi nói chuyện chuyên đề nhằm định hướng tâm lý cho nữ công nhân lao động trước áp lực kinh tế - xã hội như hiện nay.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Phấn đấu mỗi CĐCS có ít nhất một hoạt động chăm lo cho lao động nữ

Linh Nguyên |

Ngành Ngân hàng có gần 60% tổng số lao động là nữ. Do đó, năm 2022, CĐ NHVN phát động thi đua trong nữ cán bộ, đoàn viên, NLĐ với một trong những nội dung là phấn đấu mỗi CĐCS có ít nhất một hoạt động chăm lo cho đoàn viên, lao động nữ.