Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Phấn đấu mỗi CĐCS có ít nhất một hoạt động chăm lo cho lao động nữ

Linh Nguyên |

Ngành Ngân hàng có gần 60% tổng số lao động là nữ. Do đó, năm 2022, CĐ NHVN phát động thi đua trong nữ cán bộ, đoàn viên, NLĐ với một trong những nội dung là phấn đấu mỗi CĐCS có ít nhất một hoạt động chăm lo cho đoàn viên, lao động nữ.

Phấn đấu 85% trở lên “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”

Hưởng ứng phát động thi đua của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2022”, nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8.3) và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, phát huy truyền thống của nữ cán bộ, đoàn viên, NLĐ ngành Ngân hàng 70 năm qua, Ban Thường vụ CĐ NHVN triển khai phát động đợt thi đua sâu rộng trong nữ cán bộ, đoàn viên, NLĐ và các cấp CĐ trong ngành Ngân hàng năm 2022.

Trong đó, đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, chú trọng khen thưởng cho đối tượng nữ đoàn viên, NLĐ trực tiếp. Phấn đấu 85% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”. Tiếp tục phát huy và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ theo thực tế triển khai tại đơn vị nhằm động viên, khích lệ nữ đoàn viên, NLĐ thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, khắc phục những hậu quả của đại dịch COVID-19. Nghiên cứu xây dựng mô hình “Chăm lo sức khỏe và tinh thần cho lao động nữ và trẻ em trong bối cảnh hiện nay”, mô hình “Chăm lo, bảo vệ quyền cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc”…

Nghiên cứu đổi mới hình thức tổ chức các chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân các ngày kỷ niệm. Lựa chọn triển khai có hiệu quả công tác chăm lo đời sống của nữ CNVCLĐ như hỗ trợ tiền gửi trẻ cho con NLĐ; lắp đặt và triển khai có hiệu quả phòng vắt trữ sữa mẹ. Quan tâm, hỗ trợ cho lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn... Phấn đấu mỗi CĐCS có ít nhất một hoạt động chăm lo cho đoàn viên, lao động nữ. Thúc đẩy thành lập, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công CĐ các cấp, chú trọng thành lập Ban Nữ công quần chúng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành CĐ các cấp đạt 30% trở lên.

Xác định việc xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ

Để làm được điều này, các cấp ủy Đảng, ban lãnh đạo chuyên môn quan tâm, tạo điều kiện để lao động nữ có cơ hội phát triển. Cơ hội phát triển ở đây không chỉ là quy hoạch, bổ nhiệm phụ nữ vào những vị trí cao hơn, mà còn là tạo điều kiện để họ được phát huy năng lực, sở trường của mình để cống hiến cho tổ chức, đơn vị. CĐ các cấp cần phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào thi đua trong lao động nữ, nhằm tạo ra những chương trình đi vào thực chất, có sức lan tỏa, mang lại lợi ích thiết thực cho lao động nữ...

Động viên, tạo điều kiện để chị em vừa tròn bổn phận với gia đình, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Năm 2021, các cấp CĐ đã thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc của nữ CNVCLĐ, kịp thời kiến nghị, đề xuất lãnh đạo các cấp có biện pháp giải quyết thỏa đáng...

Bên cạnh trách nhiệm của các cấp, bản thân mỗi nữ cán bộ, đoàn viên, NLĐ ngành Ngân hàng luôn xác định tiến về phía trước và không ngừng học hỏi, vươn lên, chấp nhận thay đổi môi trường, điều kiện làm việc mới; đi trước - đón đầu cập nhật thông tin, trang bị cho mình những kỹ năng, kiến thức mới thích nghi với sự phát triển của xã hội.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3), 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tư vấn chuyên đề “Phụ nữ Ngân hàng - Sức khoẻ và sắc đẹp” vào ngày 4.3 với hình thức trực tiếp, đồng thời trực tuyến trên fanpage của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.


Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Lao động nữ mong muốn có việc làm ổn định, có thời gian chăm sóc gia đình

Hà Anh |

Thái Nguyên - Bà Chu Thị Xuân Hảo - Trưởng ban Tuyên giáo, Nữ công LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, qua ghi nhận của các cấp công đoàn, mong muốn lớn nhất của đa số lao động nữ hiện nay là có việc làm ổn định với thu nhập cao để cải thiện đời sống; có nhà ở; có thời gian chăm sóc gia đình và con cái; có đủ cơ sở khám chữa bệnh, trường học cho con trẻ…

Lao động nữ 54 tuổi có thể đóng một lần để hưởng lương hưu?

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc về cách thức được hưởng lương hưu theo quy định.

Phòng chống các bệnh ung thư trong lao động nữ Dệt May

Kiều Vũ |

Ngành Dệt May Việt Nam hiện có trên 70% lao động  nữ. Các cấp Công đoàn luôn quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho người lao động nói chung, lao động nữ nói riêng. Qua đó, góp phần giảm thiểu mắc các bệnh ung thư trong người lao động.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Lao động nữ mong muốn có việc làm ổn định, có thời gian chăm sóc gia đình

Hà Anh |

Thái Nguyên - Bà Chu Thị Xuân Hảo - Trưởng ban Tuyên giáo, Nữ công LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, qua ghi nhận của các cấp công đoàn, mong muốn lớn nhất của đa số lao động nữ hiện nay là có việc làm ổn định với thu nhập cao để cải thiện đời sống; có nhà ở; có thời gian chăm sóc gia đình và con cái; có đủ cơ sở khám chữa bệnh, trường học cho con trẻ…

Lao động nữ 54 tuổi có thể đóng một lần để hưởng lương hưu?

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc về cách thức được hưởng lương hưu theo quy định.

Phòng chống các bệnh ung thư trong lao động nữ Dệt May

Kiều Vũ |

Ngành Dệt May Việt Nam hiện có trên 70% lao động  nữ. Các cấp Công đoàn luôn quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho người lao động nói chung, lao động nữ nói riêng. Qua đó, góp phần giảm thiểu mắc các bệnh ung thư trong người lao động.