Thăm, động viên 2 cô giáo bị bùn đất vùi lấp trên đường đi dạy về

QUANG ĐẠI |

Tổ chức công đoàn huyện Tương Dương và lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Nghệ An đã thăm hỏi, động viên 2 cô giáo bị đất đá vùi lấp trên đường đi dạy về.

Ngày 30.9, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An dẫn đầu đoàn công tác của Sở có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương để động viên, thăm hỏi 2 giáo viên gặp tai nạn trên đường đi dạy về.

Thay mặt đoàn công tác, người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Nghệ An hỏi thăm tình hình sức khỏe, trao quà hỗ trợ, động viên hai cô giáo và đề nghị nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương quan tâm, tạo điều kiện để các cô nghỉ ngơi, điều trị.

Trước đó, chiều 29.9, sau khi tan trường, cô Lương Thị Thanh Thủy chở cô Vọng Thị Thương bằng xe tay ga từ trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền về nhà ở thị trấn Thạch Giám.

Khi rời trường khoảng 2km, đến địa phận Quốc lộ 7A (đoạn qua bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền), đất đá từ trên núi bất ngờ đổ sập xuống, đè xuống 2 cô giáo.

Lúc này có 2 đồng nghiệp đi phía sau đã cầu cứu. Sau gần 1 tiếng, hàng chục người phải dùng tới máy múc mới có thể giải cứu được 2 nữ giáo viên để đưa đi bệnh viện.

Theo các bác sĩ, 2 giáo viên được đưa vào cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng loạn. Qua thăm khám, cô Lương Thị Thanh Thủy (45 tuổi), bị gãy xương sườn, còn cô Vọng Thị Thương (35 tuổi), chỉ bị xây xước, chấn thương phần mềm. 2 giáo viên dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Ông Thái Lương Thiện - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương cho biết, trên địa bàn huyện hiện còn 12 điểm trường trên địa bàn có nguy cơ sạt lở, gần khu vực khe suối có độ chảy xiết cao, không thể đi lại được đang tạm thời cho học sinh nghỉ học. Nước lũ rút dần nên trong tuần sau mọi hoạt động dạy và học trên địa bàn cũng sẽ quay trở lại bình thường.

Cùng ngày, đại diện LĐLĐ huyện Tương Dương cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho hai cô giáo.

Trong thời gian từ ngày 25 – 27.9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa to và rất to, dẫn đến ngập lụt trên diện rộng, nhiều nơi bị sạt lở đất, nhiều trường học bị ngập, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Xót xa hàng ngàn cuốn sách của học sinh Quỳ Châu bị bùn đất vùi lấp

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau lũ, ngành giáo dục Quỳ Châu (Nghệ An) chồng chất khó khăn. Hình ảnh hàng ngàn cuốn sách, vở của học sinh bị vùi lấp trong bùn làm nhiều người xót xa.

Nêu giải pháp giảm ùn tắc quốc lộ có chốt cảnh sát giao thông bị vùi lấp

Xuyên Đông |

Cử tri kiến nghị giải pháp giảm ùn tắc trên quốc lộ 20. Đây chính là quốc lộ có đoạn đèo Bảo Lộc, nơi từng bị sạt lở khiến 3 cảnh sát giao thông và 1 người dân vùi lấp cuối tháng 7.2023 vừa qua.

Tìm thấy thi thể tài xế người Việt bị vùi lấp do sạt lở núi ở Lào

TRẦN TUẤN |

Một tài xế quê ở Hà Tĩnh bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi ở tỉnh Bôlykhămxay (Lào) vừa được tìm thấy thi thể.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 1.10: Cử tạ Việt Nam không giành được huy chương

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của các vận động viên Việt Nam trong ngày thi đấu 1.10 tại ASIAD 19.

Điều kiện để hai "quái vật" đào hầm metro Nhổn - ga Hà Nội vận hành?

Tô Thế |

Bộ đôi máy đào TBM mang tên "Thần tốc" và "Táo bạo", phục vụ thi công đường hầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội sắp bước vào giai đoạn vận hành.

Bão Koinu gần Biển Đông mạnh lên nhanh chóng

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, sáng 1.10, bão Koinu gần Biển Đông đã mạnh lên nhanh chóng, với sức gió tăng từ 85 lên 105 km/h.

Hiện trạng 5 km Quốc lộ 13 qua TPHCM sắp được chi 10.000 tỉ để mở rộng

HỮU CHÁNH |

Gần 5 km Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước) đã quá tải suốt nhiều năm qua, cản trở sự thông thương kết nối giữa TPHCM với các tỉnh lân cận như Bình Dương, Bình Phước.

Huy động trực thăng diễn tập chữa cháy lớn nhất tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 1.10, phương án diễn tập chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Ninh chính thức diễn ra. Chương trình do UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Công an phối hợp tổ chức, huy động hơn 3.000 người, hơn 100 phương tiện tham gia.

Xót xa hàng ngàn cuốn sách của học sinh Quỳ Châu bị bùn đất vùi lấp

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau lũ, ngành giáo dục Quỳ Châu (Nghệ An) chồng chất khó khăn. Hình ảnh hàng ngàn cuốn sách, vở của học sinh bị vùi lấp trong bùn làm nhiều người xót xa.

Nêu giải pháp giảm ùn tắc quốc lộ có chốt cảnh sát giao thông bị vùi lấp

Xuyên Đông |

Cử tri kiến nghị giải pháp giảm ùn tắc trên quốc lộ 20. Đây chính là quốc lộ có đoạn đèo Bảo Lộc, nơi từng bị sạt lở khiến 3 cảnh sát giao thông và 1 người dân vùi lấp cuối tháng 7.2023 vừa qua.

Tìm thấy thi thể tài xế người Việt bị vùi lấp do sạt lở núi ở Lào

TRẦN TUẤN |

Một tài xế quê ở Hà Tĩnh bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi ở tỉnh Bôlykhămxay (Lào) vừa được tìm thấy thi thể.