Tìm thấy thi thể 3 chiến sĩ CSGT hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể của 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc đã được tìm thấy. Lực lượng chức năng cũng huy động tối đa nhân lực, vật lực để tìm nạn nhân cuối cùng.

Tối 30.7, ông Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh và đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, chỉ đạo tìm kiếm 3 chiến sĩ CSGT và 1 người dân mất tích trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo tìm kiếm người mất tích.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo tìm kiếm người mất tích.

Đến 20h30, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể 3 cán bộ chiến sĩ trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.

Các cán bộ gặp nạn gồm thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981), thượng úy Lê Quang Thành (SN 1977) và thượng úy Lê Ánh Sáng (SN 1990).

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở.

Riêng một người dân tên Ngọc Anh vẫn đang mất tích. Theo báo cáo ban đầu, người tên Ngọc Anh này đang làm việc gần đó và đến khu vực chốt CSGT hỗ trợ các chiến sĩ di chuyển đồ đạc do mưa lớn kéo dài trên đèo Bảo Lộc.

Tối cùng ngày, hàng trăm lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng cùng các phương tiện cơ giỏi đào bới đất đá tìm kiếm những người mất tích.

Hơn 100 nhân viên cứu hộ cùng gần 20 máy xúc, máy ủi hạng nặng đang khẩn trương bới đất tìm người. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường.

Hàng trăm nhân viên cứu hộ tham gia tìm kiếm người mất tích.
Hàng trăm nhân viên cứu hộ tham gia tìm kiếm người mất tích.

Vào tối cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã có báo cáo nhanh liên quan đến vụ sạt lở vùi lấp 1 chốt CSGT trên đèo Bảo Lộc.

Theo đó, khoảng 14h30 chiều 30.7, nhận được thông tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc (tại Km 103+300, Quốc lộ 20, khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) xảy ra sạt lở, số CBCS thuộc Trạm CSGT Maddaguôi – Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã trở về chốt CSGT đèo Bảo Lộc để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Đúng thời điểm này, một lượng lớn đất đá từ trên cao đổ ập xuống, vùi lấp 3 CBCS CSGT và 1 người dân đang nỗ lực di chuyển thiết bị, phương tiện tại chốt CSGT đèo Bảo Lộc. Các chiến sĩ bị vùi lấp gồm Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, Đại uý Lê Ánh Sáng và Thượng uý Lê Quang Thành.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

3 chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Có 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) vừa tham gia khắc phục sự cố sạt lở đá và quay trở về chốt kiểm soát. Lúc này, hàng tấn đất đá đổ xuống vùi lấp chốt CSGT khiến 3 chiến sĩ hy sinh.

Nỗ lực tìm kiếm các chiến sĩ CSGT mất tích sau vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Hữu Long |

17h30 chiều 30.7, ông Lê Bình Minh – Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) xác nhận đang có mặt tại điểm sạt lở khiến 1 chốt cảnh sát giao thông (CSGT) trên đèo Bảo Lộc bị vùi lấp. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các chiến sĩ CSGT mất tích.

Đèo Bảo Lộc sạt lở, đè trụ sở chốt cảnh sát giao thông, 3 chiến sĩ và 1 người dân mất tích

Hữu Long |

Lâm Đồng - Mưa liên tục khiến một số khu vực trên đèo Bảo Lộc bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng giao thông. Đáng chú ý, sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc đã đè trụ sở chốt cảnh sát giao thông (CSGT) khiến 4 người mất tích.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cảm ơn ban nhạc Blackpink

Lan Nhi |

Ngày 31.7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh đã có thư cảm ơn gửi ban nhạc Blackpink, khán giả hâm mộ ban nhạc và các lực lượng chức năng Thành phố Hà Nội.

Dân khổ vì ùn tắc, loạt dự án giải cứu kẹt xe Tân Sơn Nhất ì ạch

HỮU CHÁNH |

Nhiều năm qua, ngành giao thông TP Hồ Chí Minh đã đề xuất một loạt dự án nhằm "giải cứu" nạn kẹt xe quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, nhiều dự án quan trọng đến nay vẫn ì ạch, chưa hẹn ngày về đích.

Môi giới bất động sản mừng rỡ vì túc tắc có giao dịch

Tuyết Lan |

Sau thời gian dài thị trường trầm lắng, một số môi giới bất động sản cho biết đang dần xuất hiện lại các giao dịch.

Ninh Thuận lý giải lý do hủy thông báo thu hồi đất xây nhà máy điện hạt nhân

Hữu Long |

Việc Ninh Thuận quyết định hủy các thông báo thu hồi đất xây 2 dự án điện hạt nhân dựa trên nghị quyết của Quốc hội và quy hoạch sử dụng đất của địa phương đến năm 2030.

Ban tổ chức Miss World Vietnam xin lỗi sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Hoa hậu Ý Nhi

ĐÔNG DU |

Chiều 31.7, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam đã gửi lời xin lỗi đến khán giả sau những phát ngôn thiếu kiểm soát của Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi thời gian qua.

3 chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Hữu Long |

Lâm Đồng - Có 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) vừa tham gia khắc phục sự cố sạt lở đá và quay trở về chốt kiểm soát. Lúc này, hàng tấn đất đá đổ xuống vùi lấp chốt CSGT khiến 3 chiến sĩ hy sinh.

Nỗ lực tìm kiếm các chiến sĩ CSGT mất tích sau vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Hữu Long |

17h30 chiều 30.7, ông Lê Bình Minh – Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) xác nhận đang có mặt tại điểm sạt lở khiến 1 chốt cảnh sát giao thông (CSGT) trên đèo Bảo Lộc bị vùi lấp. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các chiến sĩ CSGT mất tích.

Đèo Bảo Lộc sạt lở, đè trụ sở chốt cảnh sát giao thông, 3 chiến sĩ và 1 người dân mất tích

Hữu Long |

Lâm Đồng - Mưa liên tục khiến một số khu vực trên đèo Bảo Lộc bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng giao thông. Đáng chú ý, sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc đã đè trụ sở chốt cảnh sát giao thông (CSGT) khiến 4 người mất tích.