Thái Bình: Trao 40 suất quà cho công nhân nữ có hoàn cảnh khó khăn

Bá Mạnh - LĐLĐ tỉnh Thái Bình |

Thực hiện chương trình phối hợp giữa LĐLĐ và Hội Liên hiệp Phụ nữ của tỉnh Thái Bình, nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, LĐLĐ huyện Thái Thuỵ và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thái Thụy tổ chức trao quà cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Cty CP Đại Dương.

Các đồng chí: Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trịnh Hoàng Yến – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Phạm Tùng Lâm – Phó Bí thư Huyện ủy Thái Thuỵ tới thăm và động viên CNLĐ Cty.

Cty CP Đại Dương hiện có trên 900 lao động, trong đó 700 lao động nữ là lao động trực tiếp trong lĩnh vực đóng tàu, may mặc. Để người lao động yên tâm làm việc, nhiều năm qua Cty luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ, chu đáo. Mức lương trung bình của người lao động từ 6-7 triệu đồng/người/tháng.

Nhận được sự quan tâm động viên của  tổ chức Công đoàn, những CNLĐ Cty CP Đại Dương hết sức phấn khởi.
Nhận được sự quan tâm động viên của tổ chức Công đoàn, những CNLĐ Cty CP Đại Dương hết sức phấn khởi.

Ngoài ra, Cty còn tự chăn nuôi cá, lợn, trồng rau sạch cung cấp cho bữa ăn hằng ngày của người lao động, do vậy người lao động yên tâm công tác, gắn bó với Cty.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, 40 nữ lao động của Cty có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. Toàn bộ kinh phí do LĐLĐ huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ. 

Đây là một trong những hoạt động thường niên trong chương trình phối hợp hoạt của tổ chức Công đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong việc chăm lo, bảo vệ đối với lao động nữ trong các đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Phạm Tùng Lâm cảm ơn sự quan tâm của LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh đối với CNVCLĐ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện và đánh giá cao sự phối hợp của LĐLĐ huyện với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trong việc chăm lo, thăm, tặng quà cho CNLĐ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong doanh nghiệp.

Đồng thời, đồng chí Tùng Lâm đề nghị LĐLĐ huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp chặt chẽ với nhau, hướng về cơ sở để nhân rộng nhiều hơn nữa những chương trình trao quà cho CNLĐ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên toàn huyện trong các ngày 8.3, 20.10 hằng năm, thu hút sự quan tâm của cơ sở và lan tỏa đến đoàn viên và người lao động.

Bá Mạnh - LĐLĐ tỉnh Thái Bình
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.