Tập trung chuẩn bị tốt đại hội Công đoàn 10 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

P.Linh- H.Long |

Tổ giúp việc số 3 Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với LĐLĐ 10 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về công tác chuẩn bị đại hội Công đoàn cấp tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 22.6, tại Phú Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị công tác chuẩn bị đại hội của 10 LĐLĐ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của 10 LĐLĐ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đến thời điểm này các đơn vị đã hoàn thành 100% đại hội công đoàn cấp cơ sở và 60% Công đoàn cấp trên cơ sở.

Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn làm việc với 10 LĐLĐ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về công tác đại hội. Ảnh: Phương Linh
Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn làm việc với 10 LĐLĐ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về công tác đại hội. Ảnh: Phương Linh

Riêng LĐLĐ tỉnh Kon Tum đã hoàn thành 100% đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở và là đơn vị đầu tiên của khu vực thực hiện đại hội Công đoàn điểm vào ngày 25 và 26.7.

Dự kiến trong quý 3.2023, sẽ có 4 LĐLĐ tỉnh tổ chức đại hội Công đoàn cấp tỉnh. Các tỉnh còn lại sẽ triển khai đại hội trong tháng 10.2023. Về cơ bản công tác chuẩn bị đại hội Công đoàn cấp tỉnh đã thực hiện đúng theo tiến độ Tổng Liên đoàn đề ra.
Tại hội nghị lãnh đạo 9 LĐLĐ các tỉnh cũng nêu một số vướng mắc trong quá trình triển khai đại hội ở địa phương. Trong đó liên quan đến công tác nhân sự với tỉ lệ cán bộ trẻ 10% gặp khó khăn; về đại biểu khách mời theo quy định chiếm 20% không phù hợp với thực tiễn, kiến nghị Tổng Liên đoàn điều chỉnh lên 40%.

Các đại biểu cũng kiến nghị Tổng Liên đoàn sớm bố trí thời gian duyệt đại hội, phân bổ đại biểu tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, có hướng dẫn thống nhất về chương trình đại hội.

Ông Bùi Hoài Nam- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà cho biết dự kiến sẽ tổ chức đại hội Công đoàn trong tháng 10.2023. Ảnh: Hữu Long
Ông Bùi Hoài Nam- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà cho biết dự kiến sẽ tổ chức đại hội Công đoàn trong tháng 10.2023. Ảnh: Hữu Long

Về hình thức, phông nền đại hội nên linh động vì thực tế nhiều đơn vị đi thuê hội trường sân khấu đã được trang bị chuẩn.

Theo Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn, về công tác nhân sự theo hướng dẫn 56 không quy định cứng mà nêu phấn đấu BCH các cấp có đủ 3 độ tuổi hài hòa theo thực tế địa phương.

Khó quy hoạch nhân sự trong 3 tháng thì từ Trung ương đều có quy định rõ có thể bổ sung quy hoạch tương đương. Về quy trình 5 bước hướng dẫn 56 và hướng dẫn 80.

Về chương trình chuẩn đại hội hiện đã có chương trình khung 3 buổi sẽ chuyển để các đơn vị triển khai thực hiện.

Theo lãnh đạo ban tuyên giáo Tổng Liên đoàn công tác tuyên truyền đại hội đã được triển khai sớm. Các LĐLĐ quán triệt hướng dẫn 64 của Tổng Liên đoàn, phối hợp với các cơ quan truyền thông trong hệ thống như Báo Lao Động, trang thông tin điện tử của LĐLĐ, truyền thông trên mạng xã hội… đẩy mạnh thông tin về đại hội Công đoàn.

Công tác chuẩn bị đại hội tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được đánh giá cao. Ảnh: Hữu Long
Công tác chuẩn bị đại hội tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được đánh giá cao. Ảnh: Hữu Long

2 địa phương sẽ có đại biểu nước ngoài tham dự đại hội cần lưu ý xây dựng phương án trình Đoàn Chủ tịch.

Ông Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Công tác chuẩn bị đại hội đến thời điểm này được 10 LĐLĐ tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chuẩn bị chu đáo. Tổ công tác kiểm tra đại hội của Tổng Liên đoàn triển khai nhằm rà soát lại công tác chuẩn bị đại hội theo đúng quy định.

Để công tác đại hội cấp tỉnh được triển khai Tổng Liên đoàn đã có các hướng dẫn cụ thể. Về cơ bản theo hướng dẫn 56. Về nhân sự đại hội phải đảm bảo quy trình tránh hiện tượng bổ nhiệm thần tốc, nhưng cũng không bỏ sót nhân sự đáp ứng được yêu cầu phát triển hiện nay của tổ chức Công đoàn nếu đủ điều kiện.

Sắp tới Tổng Liên đoàn sẽ có chương trình đại hội mẫu. Hiện nay các đại hội chỉ có các phiên không có các phiên trù bị như các kì đại hội trước. “Về cơ bản các địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo, những điểm còn vướng mắc tổ công tác sẽ tiếp thu và trình Đoàn Chủ tịch xin ý kiến kịp thời có hướng dẫn cụ thể đến các LĐLĐ, đảm bảo tổ chức tốt đại hội Công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu phát triển mới và nguyện vọng của đoàn viên”- ông Phan Văn Anh thông tin.

P.Linh- H.Long
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang gắn biển 3 công trình gần 19 tỉ đồng chào mừng Đại hội Công đoàn

BÍCH NGỌC |

Ngày 22.6, Liên đoàn Lao động TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) tổ chức gắn biển 2 công trình xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục và 1 công trình quản lí công viên nhằm Chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Ngã Bảy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

9.539 công trình thi đua gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Kiều Vũ |

Hà Nội – Các cấp Công đoàn cả nước đã đăng ký 9.539 công trình thi đua gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Đây là một trong những điểm nhấn trong phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động.

Công trình về lâm nghiệp được gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Kiến trúc Pháp còn sót lại trong vườn quốc gia Ba Vì

Phương Anh |

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, nét kiến trúc cổ thời Pháp còn sót lại là điểm nhấn ở Vườn quốc gia Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Bắt khẩn cấp một cán bộ Quản lý thị trường ở Thái Bình nhận hối lộ

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp vừa phối hợp bắt giữ khẩn cấp một cán bộ Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường Thái Bình) về hành vi nhận hối lộ.

Tai nạn ở cao tốc Cam Lâm - Nha Trang làm 2 người chết, nhiều người bị thương

Hữu Long |

Đến 9h sáng 24.6, cơ quan chức năng xác định có 2 người tử vong, nhiều người bị thương trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Nha Trang.

Toàn cảnh cây cầu 540 tỉ nối 2 tỉnh "anh em" trước ngày khánh thành

Tô Công |

Phú Thọ - Sau nhiều tháng thi công, cây cầu Vĩnh Phú với tổng mức đầu tư hơn 540 tỉ đồng đang được gấp rút hoàn thiện để khánh thành vào đầu tháng 7.2023.

Cổ phiếu bất động sản tạo sóng không phải vì kinh doanh hiệu quả

Gia Miêu |

Cổ phiếu bất động sản bắt đầu tạo sóng và được cảnh báo nhiều rủi ro điều chỉnh khi thị trường bất động sản cũng như thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần có thời gian và có thêm các giải pháp để phục hồi.

Hậu Giang gắn biển 3 công trình gần 19 tỉ đồng chào mừng Đại hội Công đoàn

BÍCH NGỌC |

Ngày 22.6, Liên đoàn Lao động TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) tổ chức gắn biển 2 công trình xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục và 1 công trình quản lí công viên nhằm Chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Ngã Bảy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

9.539 công trình thi đua gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Kiều Vũ |

Hà Nội – Các cấp Công đoàn cả nước đã đăng ký 9.539 công trình thi đua gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Đây là một trong những điểm nhấn trong phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động.

Công trình về lâm nghiệp được gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.