Đại hội Công đoàn ngành y tế tỉnh Lâm Đồng:

Tập trung chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động

Khương Quỳnh |

Ngày 26.1, 150 đại biểu đại diện cho gần 4.900 đoàn viên, CNVCLĐ ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đã tham dự Đại hội Công đoàn ngành y tế tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kì 2018-2023. Một trong những nội dung hoạt động của nhiệm kỳ mới là hướng về cơ sở, chăm lo tốt hơn lợi ích cho đoàn viên.

Đến dự Đại hội, bà Mai Lương Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và biểu dương các thành tích của cán bộ, CVNCLĐ ngành y tế tỉnh Lâm Đồng trong nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt là sự vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và tham mưu nhiều sáng kiến, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế.

Trong nhiệm kỳ trước, Công đoàn ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đáp ứng được nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe người dân, phát triển đội ngũ đoàn viên.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành y tế còn thực hiện được các hoạt động triển khai phong trào yêu nước; phong trào giỏi việc nước - đảm việc nhà, phong trào thi đua làm theo lời Bác, phong trào xây dựng ngân hàng máu phục vụ người bệnh… Công đoàn ngành y tế cũng tham gia xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, chất độc màu da cam…

CÔng đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm đồng bàn giao nhà công vụ và quà cho y bác sĩ trạm y tế xã Đưng KNớ huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh K.Q)
CÔng đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm đồng bàn giao nhà công vụ và quà cho y bác sĩ trạm y tế xã Đưng KNớ huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh K.Q.

Ban chấp hành Công đoàn ngành y tế tỉnh Lâm Đồng khóa IX cũng thẳng thắn thừa nhận những hạn chế nhất định. Đáng chú ý việc nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn trong ngành còn nhiều hạn chế.

Bà Mai Lương Anh yêu cầu trong nhiệm kỳ mới 2018-2023, Công đoàn ngành y tế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những khuyết điểm. Đặc biệt, thời gian tới, công đoàn ngành cần quan tâm nhiều hơn đến việc chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động; thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn, quan tâm chăm lo đến đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm…

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thường vụ Công đoàn ngành khóa X, đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng. Bà Mai Thị Hồng Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng.

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

CSGT chi viện cho các trung tâm đăng kiểm trong thời gian bao lâu?

Anh Tuấn |

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), loạt giải pháp đang được cơ quan chức năng rốt ráo triển khai để chấm dứt việc xe xếp hàng chờ đăng kiểm.

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

Vụ 37 người nhiễm độc methanol: Chưa thể đưa ra phương án xử lý doanh nghiệp

Trần Tuấn |

Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ nhiễm độc methanol trong môi trường lao động diễn ra tại Công ty HS Tech Vina (Thuận Thành, Bắc Ninh) đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân.