Tập trung bồi dưỡng kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể

NGUYÊN ANH |

Các bản thỏa ước lao động tập thể được ký kết với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, NLĐ ở Kiên Giang đã góp phần cải thiện đời sống, điều kiện làm việc giúp họ yên tâm lao động, sản xuất góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.

Năm 2023, hoạt động đại diện bảo vệ quyền, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, CNVCLĐ được các cấp Công đoàn Kiên Giang quan tâm đẩy mạnh, trong đó đặc biệt là việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bị mất việc, hoãn việc làm do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng.

Công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp có những chuyển biến tích cực, tập trung vào những cam kết thiết thực có lợi cho NLĐ như: Chế độ giảm giờ làm đối với các công việc nặng nhọc, độc hại; tăng định suất, chất lượng ăn giữa ca đảm bảo an toàn, hỗ trợ về nhà ở, thưởng năng suất lao động, chế độ tham quan, nghỉ dưỡng, hỗ trợ tiền tàu xe cho NLĐ về quê nhân dịp Tết...

Bà Trương Thanh Thúy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang - cho biết: Nhiều CĐCS doanh nghiệp đã chủ động đề xuất phối hợp với người sử dụng lao động (NSDLĐ) xây dựng các chế độ, chính sách cho NLĐ. Tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết và triển khai thực hiện thỏa ước lao động tập thể, đa số nội dung đề xuất thương lượng đều có lợi hơn cho NLĐ theo quy định của pháp luật. Phần lớn nội dung đề xuất thương lượng được NSDLĐ đồng tình, chấp thuận đưa vào ký kết trong thỏa ước lao động tập thể.

Bà Thúy cũng nhận định vai trò của công đoàn cấp trên trong việc hỗ trợ CĐCS thương lượng tập thể được phát huy; nhiều CĐCS thể hiện được vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, NLĐ tại doanh nghiệp.

LĐLĐ tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức khảo sát tình hình việc làm, đời sống và tâm tư, nguyện vọng công nhân lao động tại TP Rạch Giá, TP Phú Quốc, huyện Châu Thành, huyện Kiên Lương. Năm 2023, LĐLĐ tỉnh và các LĐLĐ cấp huyện đã ký kết thỏa thuận hợp tác về phúc lợi đoàn viên với 19 đơn vị, doanh nghiệp với 30.000 đoàn viên được thụ hưởng số tiền gần 3,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, cũng còn những hạn chế công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên, CNVCLĐ thiếu thường xuyên, chủ yếu là do công đoàn cấp trên phối hợp với các ngành liên quan thực hiện. Một số Ủy ban Kiểm tra công đoàn hoạt động còn hạn chế; một số Ban Chấp hành CĐCS chưa quan tâm chỉ đạo sâu sát hoạt động kiểm tra, giám sát công đoàn.

Bà Trương Thanh Thúy cho biết: Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ khắc phục khó khăn hạn chế để tiếp tục ký kết và nâng cao hơn, LĐLĐ tỉnh sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn làm công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ tại các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS doanh nghiệp.

“Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng kỹ năng thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp. Cải thiện, nâng cao lợi ích cho NLĐ tại cơ sở theo hướng NLĐ được chia sẻ và hưởng thụ thành quả lao động” - bà Trương Thanh Thúy nhấn mạnh.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải ký kết 194 bản thỏa ước lao động tập thể

Hà Anh |

Ngày 10.1, ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam - cho biết, ngay từ đầu năm 2023, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong toàn ngành tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động theo đúng các quy định.

Có 289 doanh nghiệp tại Thái Nguyên ký thỏa ước lao động tập thể

Hà Anh |

Ngày 3.1, ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong năm 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)

Đưa xây dựng Văn hoá doanh nghiệp vào Thỏa ước lao động tập thể

Kiều Vũ |

Với mục tiêu gắn kết thành viên, xây dựng văn hoá doanh nghiệp mang bản sắc Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Công đoàn cơ sở Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó còn thể hiện rõ vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn.

Công đoàn cả nước đã ký mới 4.513 bản thỏa ước lao động tập thể

Hà Anh |

Thời gian qua, Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, tăng cường đối thoại, thương lượng tại doanh nghiệp.

Có được sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể không?

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill tuantranvanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, có được sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể không. Việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Phấn đấu 83% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể

Hà Anh |

Thực hiện Nghị quyết XIII Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tiếp tục tập trung vào các khâu đột phá như tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Đưa bữa ăn ca chất lượng vào Thỏa ước lao động tập thể

Kiều Vũ |

Rất nhiều nơi Công đoàn đối thoại, thương lượng thành công để đưa bữa ăn ca vào Thỏa ước lao động tập thể. Có những nơi nội dung này được nâng lên là bữa ăn có chất lượng với số tiền 30.000 đồng/suất.

Ông Donald Trump dự kiến thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên

Linh Nhi |

Cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa lựa chọn ứng viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải ký kết 194 bản thỏa ước lao động tập thể

Hà Anh |

Ngày 10.1, ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam - cho biết, ngay từ đầu năm 2023, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong toàn ngành tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động theo đúng các quy định.

Có 289 doanh nghiệp tại Thái Nguyên ký thỏa ước lao động tập thể

Hà Anh |

Ngày 3.1, ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong năm 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)

Đưa xây dựng Văn hoá doanh nghiệp vào Thỏa ước lao động tập thể

Kiều Vũ |

Với mục tiêu gắn kết thành viên, xây dựng văn hoá doanh nghiệp mang bản sắc Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Công đoàn cơ sở Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó còn thể hiện rõ vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn.

Công đoàn cả nước đã ký mới 4.513 bản thỏa ước lao động tập thể

Hà Anh |

Thời gian qua, Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, tăng cường đối thoại, thương lượng tại doanh nghiệp.

Có được sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể không?

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill tuantranvanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, có được sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể không. Việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Phấn đấu 83% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể

Hà Anh |

Thực hiện Nghị quyết XIII Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tiếp tục tập trung vào các khâu đột phá như tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc; xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Đưa bữa ăn ca chất lượng vào Thỏa ước lao động tập thể

Kiều Vũ |

Rất nhiều nơi Công đoàn đối thoại, thương lượng thành công để đưa bữa ăn ca vào Thỏa ước lao động tập thể. Có những nơi nội dung này được nâng lên là bữa ăn có chất lượng với số tiền 30.000 đồng/suất.