Tăng vốn để giúp người lao động nghèo Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh vừa trình lên Tổng LĐLĐVN đề án về việc xin tăng vốn với Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo Quảng Ninh, qua đó giúp có thêm nhiều CNLĐ nghèo được vay vốn.

Lao động vay không cần thế chấp

Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo Quảng Ninh là 1 trong 4 quỹ đầu tiên của cả nước được thành lập nhằm hỗ trợ CNLĐ nghèo, với số vốn ban đầu là 5 tỉ đồng.

Công nhân, lao động nghèo được vay ở 3 mức: 10 triệu đồng, 20 triệu đồng và 30 triệu đồng, với mức lãi suất bằng lãi suất của Ngân hàng chính sách xã hội, thời gian cho vay từ 20-25 tháng. Tuy nhiên, số lượng người được vay mức 30 triệu đồng/lần là khá ít vì nguồn vốn của quỹ ít.

Công nhân, lao động nghèo được vay vốn cho những mục đích: Cải thiện điều kiện sinh hoạt (mua phương tiện đi lại, trang thiết bị phục vụ công tác, phát triển sản xuất kinh doanh nhỏ, từ đó nâng cao thu nhập, tháo gỡ khó khăn cho bản thân và gia đình); vay để học nghề; vay cải thiện về nhà ở…

Người vay trả góp theo tháng, gồm một phần gốc, lãi vay và 1% tiết kiệm bắt buộc. Số tiền tiết kiệm sẽ được hoàn trả toàn bộ khi người vay hoàn thành nghĩa vụ trả vốn và lãi cho quỹ. Số tiền người vay trả góp theo tháng sẽ được quay vòng để cho những người khác vay.

Việc người vay không phải thế chấp tài sản, mà chỉ cần có sự bảo lãnh công đoàn cơ sở nơi đang làm việc của người xin vay vốn không chỉ tạo thuận lợi cho CNLĐ nghèo vay vốn, mà còn góp phần gắn kết chặt chẽ giữa NLĐ với tổ chức Công đoàn.

Khoảng 12.000 lượt công nhân, lao động vay hơn 130 tỉ đồng

Theo ông Phạm Huy Thường - Giám đốc quỹ, sau hơn 10 năm hoạt động, quỹ đã cho khoảng 12.000 lượt công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn vay với tổng số vốn khoảng 134-135 tỉ đồng.

Thời gian đầu, mỗi năm tổng số vốn cho công nhân, lao động vay khá thấp, nhưng từ năm 2013 đến nay luôn đạt từ 12-16 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên, vẫn không thấm vào đâu so với nhu cầu vay vốn của người lao động.

Từ nhiều năm qua, mỗi tháng, quỹ nhận được khoảng 200 hồ sơ xin vay vốn, nhưng chỉ đáp ứng được khoảng 30-40 hồ sơ, tương đương với khoảng 1 tỉ đồng. Căn cứ vào tình hình thực tế, mỗi năm, quỹ cần có nguồn vốn từ 40-50 tỉ đồng mới giải quyết được nhu cầu vay vốn của CNLĐ khó khăn.

“Với công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn thì được vay dù 10 triệu đồng cũng là rất quý bởi giải quyết được nhiều vấn đề trong gia đình. Ngoài nguồn vốn này, chúng tôi cũng không biết vay ở đâu nữa, vay tín dụng “đen” thì nguy hiểm” - anh Nguyễn Xuân Bình - công nhân KCN Cái Lân - cho biết: “Tuy nhiên, người vay thì nhiều nên không phải ai cũng tiếp cận được ngay”.

Ông Tô Xuân Thao - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh - cho biết, đơn vị này vừa trình Tổng LĐLĐVN đề án xin tăng vốn với Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo Quảng Ninh. Theo đó, số vốn được đề xuất tăng thêm khoảng 10 tỉ đồng, qua đó giúp nhiều người được vay hơn và với số vốn lớn hơn. Hiện, tại, bằng một số nguồn vốn của công đoàn và lãi suất hằng năm, tổng số vốn của quỹ chỉ có khoảng 14 -15 tỉ đồng.

Theo ông Thao, đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm kỳ này, nhằm góp phần chăm lo đời sống cho công nhân, lao động.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Khuyến khích doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết Dương theo lịch chung

HẠNH AN |

Dịp Tết Dương lịch 2024, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ ba ngày liên tiếp. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến khích doanh nghiệp cho người lao động nghỉ theo lịch chung.

Tạo động lực cho người lao động từ việc quan tâm, hỗ trợ con em

PHONG LINH |

Cần Thơ - Thiết thực hỗ trợ, chăm lo con con đoàn viên, người lao động là việc làm thiết thực giúp người lao động có động lực và an tâm làm việc.

Phấn đấu năm 2030, 60% lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 95% dân số có bảo hiểm y tế

Vương Trần |

Mục tiêu đến năm 2030, 60% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội và 45% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; Xây dựng được ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Đối tượng nào không được tăng lương khi cải cách tiền lương từ 1.7.2024?

MINH HÀ |

Căn cứ theo Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW 2018, việc cải cách tiền lương được thực hiện đối với khu vực công và khu vực doanh nghiệp.

Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội chìm trong mưa rét, tắc đường

Nhóm PV |

Sáng nay 6.12, Hà Nội mưa rét, có sương mù. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hơn 9 giờ sáng, nhiều tuyến phố vẫn rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.

Bắt giữ đối tượng kề liềm vào cổ, cướp hơn 15 triệu đồng của nhân viên cây xăng

Hoàng Bin |

Đối tượng bị truy nã đặc biệt vì dùng liềm kề vào cổ đe dọa, cướp tài sản của nhân viên cây xăng tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam vừa sa lưới sáng ngày 6.12.

Ông Biden tuyên bố bất ngờ về tái tranh cử nếu không có ông Trump

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden nói ông không chắc sẽ tái tranh cử nếu cựu Tổng thống Donald Trump không tham gia cuộc đua.

Vụ cháy nhà trong đêm ở TPHCM, xác định hai người tử vong

Huân Cao |

Liên quan đến vụ “cháy nhà dân trong đêm ở TPHCM”, cơ quan chức năng xác định có 2 người tử vong và đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Khuyến khích doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết Dương theo lịch chung

HẠNH AN |

Dịp Tết Dương lịch 2024, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ ba ngày liên tiếp. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến khích doanh nghiệp cho người lao động nghỉ theo lịch chung.

Tạo động lực cho người lao động từ việc quan tâm, hỗ trợ con em

PHONG LINH |

Cần Thơ - Thiết thực hỗ trợ, chăm lo con con đoàn viên, người lao động là việc làm thiết thực giúp người lao động có động lực và an tâm làm việc.

Phấn đấu năm 2030, 60% lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 95% dân số có bảo hiểm y tế

Vương Trần |

Mục tiêu đến năm 2030, 60% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội và 45% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; Xây dựng được ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.