Ấm lòng những phần quà hỗ trợ
Thời gian qua, LĐLĐ TP Cần Thơ đã nỗ lực quan tâm, hỗ trợ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt người bị tai nạn lao động trên địa bàn thành phố. Các chuyến gặp gỡ, đến thăm tận nhà được tổ chức đúng dịp Tháng Công nhân hoặc Tết Nguyên đán đã phần nào an ủi tinh thần cho người lao động.
Cụ thể, tháng 5.2022, LĐLĐ TP Cần Thơ đã có buổi thăm hỏi, hỗ trợ các trường hợp người lao động trên địa bàn quận Thốt Nốt, trong đó đáng chú ý là trường hợp của chị Phạm Thị Thu Hà (công nhân Công ty TNHH Một thành viên Ấn Độ Dương). Theo đó, với thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng lại mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của gia đình chị Hà hết sức khó khăn.
Tại buổi gặp gỡ đoàn công tác của LĐLĐ TP Cần Thơ, chị Hà xúc động: “Món quà này vô cùng ý nghĩa với tôi trong lúc bệnh tật”.
Cùng năm, LĐLĐ TP Cần Thơ cũng đến thăm nhà anh Bùi Văn Dũng (SN 1980, Cần Thơ) bị tai nạn trên đường đi làm về do né tránh làn đường đang được nâng cấp, sửa chữa. Hơn 6 năm kể từ khi bị tai nạn, anh Dũng luôn chịu những cơn đau đớn, nhức mỏi, đặc biệt khi về đêm.
Trên chiếc xe lăn, hằng ngày, anh vẫn làm những công việc lặt vặt để phụ vợ buôn bán tạp hóa. Anh Dũng chia sẻ: "Tôi cảm động khi thấy Công đoàn đến tận nhà thăm hỏi. Hỗ trợ từ Công đoàn giúp tôi có thêm động lực, cùng vợ chăm sóc các con".
Trong năm 2023, LĐLĐ TP Cần Thơ thăm hỏi và hỗ trợ cho hoàn cảnh của anh Trần Văn Chính (47 tuổi, quận Cái Răng) - công nhân bị tai nạn lao động dẫn đến ảnh hưởng khả năng đi lại. Anh Chính kể, năm 2007, khi đang leo trụ điện và sửa điện, anh bị điện giật và rơi xuống đất. May mắn, anh Chính được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu kịp thời và không ảnh hưởng đến tính mạng.
Thế nhưng, điện giật khiến 2 chân của anh Chính bị mất cảm giác vĩnh viễn, sức khỏe của anh cũng suy yếu dần và từ đó mất khả năng lao động.
"Mười mấy năm nay, tôi cũng đã quen với cuộc sống như thế này. Nhưng mình cảm thấy may mắn vì còn được sống và nhận được quan tâm từ mọi người. Buổi gặp gỡ ngày hôm nay giúp tôi càng ấm lòng hơn" - anh Chính nói.
Đảm bảo an toàn lao động
Sau những cuộc gặp gỡ công nhân bị tai nạn lao động, LĐLĐ TP Cần Thơ tiếp tục khảo sát, tìm hiểu thêm nhiều hoàn cảnh tương tự đang gặp khó khăn để thực hiện kế hoạch hỗ trợ. Đồng thời, Công đoàn Cần Thơ cũng phối hợp với một số đơn vị có liên quan lên kế hoạch tìm việc làm phù hợp để gợi ý cho công nhân.
"LĐLĐ TP Cần Thơ hết sức chia sẻ với trường hợp của những công nhân không may bị tai nạn lao động trên địa bàn TP Cần Thơ. Hằng năm, chúng tôi luôn đến thăm hỏi và động viên công nhân sớm vượt lên số phận, không chỉ riêng hoạt động Tháng Công nhân mà còn trong những dịp lễ, tết. Hy vọng với hỗ trợ từ LĐLĐ TP Cần Thơ sẽ phần nào giúp công nhân có thêm sức mạnh vươn lên và ổn định cuộc sống.
Có thể nói, mỗi một hành trình đến thăm công nhân bị tai nạn lao động là một lần chúng tôi được lắng nghe sát hơn câu chuyện của công nhân, từ đó, có thêm động lực để giúp đỡ" - Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai chia sẻ.
5 năm qua, toàn TP Cần Thơ đã xảy ra 360 vụ tai nạn lao động. Bên cạnh việc trợ cấp khó khăn hơn 130 trường hợp công nhân, viên chức, lao động mắc bệnh hiểm nghèo; thăm và tặng quà hơn 100 trường hợp công nhân bị tai nạn lao động, Công đoàn TP Cần Thơ cũng phối hợp với các doanh nghiệp, công ty về việc đảm bảo an toàn lao động cho công nhân.