Tăng ngày nghỉ lễ, Tết để công nhân xa quê có thêm thời gian bên gia đình

Quế Chi |

Không chỉ mong có thêm ngày nghỉ vào dịp Quốc khánh (2.9) để có cơ hội được đưa con đến trường ngày khai giảng, nhiều công nhân lao động còn bày tỏ mong muốn có thêm các ngày nghỉ lễ, Tết khác trong năm.

Chị Vũ Thị Thu đang thuê trọ tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đề cập đến đề xuất về bổ sung 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (nghỉ từ mùng 2 - 5.9) để tạo điều kiện cho công nhân đưa con đến trường, nữ công nhân bày tỏ tán thành.

Vợ chồng chị Thu có 1 cháu đang họp lớp 5. Vào dịp lễ khai giảng, dù rất muốn nhưng do phải đi làm nên chị không thể đưa con đến trường, dự lễ khai giảng để động viên con bắt đầu một năm học mới. “Dù cháu đã lớn nhưng nếu ngày khai trường, có bố mẹ bên cạnh thì cháu sẽ thấy vui, hạnh phúc hơn” - chị Thu nói.

Trước đây, khi cháu học mầm non hay lớp 1, do con còn nhỏ tuổi, chị buộc phải xin nghỉ phép để đưa con đến trường ngày khai giảng.

“Cháu còn nhỏ nên đến trường sẽ rất bỡ ngỡ. Nếu có mẹ ở bên ngày khai trường thì cháu sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Dự lễ khai giảng của con cũng góp phần tăng gắn kết tình cảm với con” - chị Thu kể.

Theo nữ công nhân này, không chỉ dịp nghỉ lễ Quốc khánh mà Nhà nước nên nghiên cứu tăng ngày nghỉ vào các dịp nghỉ lễ Tết khác, như Tết Nguyên đán, Tết Dương lịch, nghỉ lễ 30.4 và 1.5...

“Có thêm ngày nghỉ, công nhân xa quê có thêm thời gian với gia đình, nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Ngoài ra, việc kéo dài ngày nghỉ còn có thể giảm áp lực về phương tiện giao thông, đi lại đối với công nhân” - chị Thu bày tỏ.

Mới đây, qua tổng hợp ý kiến của đoàn viên, người lao động, cùng với đề xuất nghiên cứu bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc Khánh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn nêu đề xuất nghiên cứu tăng ngày nghỉ lễ, Tết hàng năm vào thời điểm thích hợp, vì số ngày nghỉ này của nước ta đang thấp hơn bình quân chung của các nước Đông Nam Á và thế giới từ 5-6 ngày.

Ngày 10.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về đề xuất này, ông Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Hosiden Việt Nam (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bày tỏ đồng tình.

Ông Tân thông tin, tại công ty nơi ông làm việc, vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán, có trường hợp công nhân xin nghỉ trước từ 1-7 ngày do muốn có thêm thời gian bên gia đình. Có năm, công ty chủ động cho công nhân nghỉ sớm một ngày.

Theo ông Tân, các ngày nghỉ thêm nên chia ra các dịp Quốc khánh, Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương… Riêng dịp Tết Nguyên đán không nên nghỉ quá dài do thời điểm này nhiều nước vẫn đang sản xuất bình thường; nếu nghỉ nhiều ngày sẽ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, gây áp lực lên doanh nghiệp.

“Nên thêm các ngày nghỉ (1-2 ngày) vào các dịp nghỉ lễ, Tết khác trong năm. Ví dụ có thể cho nghỉ thêm 1 ngày vào dịp nghỉ lễ 30.4; hoặc có thể thêm 1 dịp nghỉ lễ nữa là ngày Đại đoàn kết toàn dân… Không nên dồn nhiều ngày nghỉ vào một dịp nghỉ lễ, Tết” – ông Tân nêu ý kiến.

Hiện nay, hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á, số ngày nghỉ lễ tết trong năm khoảng 15 - 16 ngày, trong khi Việt Nam mới có 11 ngày. Điều này đặt ra vấn đề cần tiếp tục tăng số ngày nghỉ lễ, Tết cho người lao động.

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm. Cụ thể, Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1.1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30.4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1.5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2.9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10.3 Âm lịch). Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Trùng hợp thú vị về đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 thêm 2 ngày

Kỳ Quan |

Trước khi Đại hội XIII Công đoàn Viêt Nam khai mạc khoảng 2 tuần, ở một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Long An, giám đốc doanh nghiệp đã gợi ý tổ chức Công đoàn nên đề xuất Nhà nước cho người lao động (NLĐ) được nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 thêm 2 ngày để NLĐ có điều kiện đưa con nhỏ đến trường ngày khai giảng năm học mới.

Đã có đề xuất hai phương án nghỉ lễ Quốc khánh 2024

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất hai phương án nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.2024.

Những phép tính của công nhân dịp nghỉ lễ 2.9

Quế Chi |

Chiều 4.9, sau 4 ngày nghỉ lễ, vợ chồng anh Đ.T.K (quê Thanh Hóa) lên xe khách để lên Hà Nội để trở lại làm việc.

Công đoàn tặng thêm quà Tết cho 2.000 công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngoài phần quà đã thống nhất tặng trước đó là 450.000 đồng/suất, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S.M (TP Thuận An, Bình Dương) bố trí thêm nguồn lực tại chỗ, tặng thêm mỗi công nhân 100.000 đồng. Nhờ đó, 2.000 công nhân trước đó không nhận quà Tết ở Công ty TNHH S.M sẽ nhận quà vào ngày 29.1.

Dự kiến phát ấn đền Trần Nam Định cho người dân vào sáng 25.2

Lương Hà |

Nam Định - Lễ hội Khai Ấn đền Trần xuân Giáp Thìn 2024 tại Nam Định sẽ được tổ chức từ ngày 20 - 25.2 (tức ngày 11 - 16 tháng Giêng). Ban tổ chức dự kiến phát ấn cho nhân dân và du khách từ 5h sáng ngày 25.2.

Giờ thứ 9: Cặp đôi ngược tính - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một chàng trai đồng tính cố tình kết hôn với cô gái hàng xóm dù không có tình yêu vì áp lực của gia đình. Sau khi kết hôn, vợ của anh ta lại tiết lộ một bí mật động trời mà cô đã giấu kín bấy lâu nay. Cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?

Rút ví trăm triệu, đại gia vẫn không mua được đào Thất Thốn cổ

Thảo Trang |

Những gốc đào Thất Thốn có tuổi đời lên đến hàng chục năm, mang vẻ đẹp riêng biệt đã xuống phố đón Tết. Tuy nhiên, các nhà vườn chỉ cho thuê chứ không bán, giá dao động từ 15 - 80 triệu đồng/cây.

Lên vùng cao đi chợ Xuân ở xã vùng 3 duy nhất của TP Hoà Bình

Đinh Đại |

Phiên chợ Xuân ở xã Độc Lập, xã vùng 3 duy nhất của TP Hòa Bình vừa đạt chuẩn nông thôn mới được tổ chức với nhiều gian hàng và hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc vùng cao.

Trùng hợp thú vị về đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 thêm 2 ngày

Kỳ Quan |

Trước khi Đại hội XIII Công đoàn Viêt Nam khai mạc khoảng 2 tuần, ở một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Long An, giám đốc doanh nghiệp đã gợi ý tổ chức Công đoàn nên đề xuất Nhà nước cho người lao động (NLĐ) được nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 thêm 2 ngày để NLĐ có điều kiện đưa con nhỏ đến trường ngày khai giảng năm học mới.

Đã có đề xuất hai phương án nghỉ lễ Quốc khánh 2024

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất hai phương án nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.2024.

Những phép tính của công nhân dịp nghỉ lễ 2.9

Quế Chi |

Chiều 4.9, sau 4 ngày nghỉ lễ, vợ chồng anh Đ.T.K (quê Thanh Hóa) lên xe khách để lên Hà Nội để trở lại làm việc.